Hiện nay, Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) sử dụng hồ Đầm Bài làm nơi trữ nước, sản xuất nước sạch, song để đảm bảo an toàn nguồn nước, tỉnh Hòa Bình đang nghiên cứu phương án dẫn nước từ Sông Đà vào thẳng nhà máy. Đó là một trong những nội dung đáng chú ý được đại diện tỉnh Hòa Bình đưa ra tại buổi tọa đàm 'Giải pháp nào đảm bảo an ninh nguồn nước sạch tại Hà Nội' do báo Tiền Phong tổ chức ngày 31/10.
Lãnh đạo Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) cho biết, sau sự cố nhà máy nước sông Đà, Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan khác tổng rà soát nguồn nước trên toàn quốc.
Những hệ lụy từ sự cố nguồn nước dẫn vào Nhà máy nước sông Đà bị nhiễm dầu đối với cuộc sống của người dân Hà Nội đã và đang được các đơn vị có liên quan từng bước khắc phục.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ TN&MT, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT và chính quyền địa phương kiểm tra các nhà máy nước trên phạm vi toàn quốc. Trước mắt tập trung kiểm tra một số nhà máy nước tại các đô thị lớn, có nguy cơ ô nhiễm, hoặc gặp sự cố ảnh hưởng đến cung cấp nước sạch cho người dân.
'Công ty sông Đà vừa là nạn nhân vừa là nguyên nhân của vụ nước nhiễm dầu. Tuy nhiên họ đã xử lý rất vội vàng, thiếu thông minh để cho nó xâm nhập cả 1 hệ thống', kỹ sư Trần Quang Hưng, chuyên gia ngành nước chia sẻ.
'Nhà máy nước sông Đà là 'bị hại' bởi chính nguồn gây ra ô nhiễm không phải là nhà máy nước, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm chính khi bán nước ô nhiễm cho Nhân dân'.
y là chủ đề của buổi tọa đàm do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức sáng 23/10 với sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực cấp thoát nước và các chuyên gia pháp lý. Luật sư, TS. Đồng Xuân Thụ - Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam chủ trì tọa đàm.