Sở Công thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cam kết

Năm 2021, mặc dù tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng toàn diện nền KT - XH, trong đó, lĩnh vực công thương chịu tác động nhiều nhất, nhưng nhờ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đã cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Sở Công thương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên lĩnh vực công thương của tỉnh đã đạt mức tăng trưởng khá, công nghiệp - xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng 9,68% so với năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 6%.

 Sự nỗ lực của các doanh nghiệp góp phần đưa ngành công thương tỉnh năm qua đạt tăng trưởng khá - Ảnh: H.V.A

Sự nỗ lực của các doanh nghiệp góp phần đưa ngành công thương tỉnh năm qua đạt tăng trưởng khá - Ảnh: H.V.A

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đã cam kết, ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Sở Công thương đã đốc thúc thực hiện và hoàn thành các dự án phát triển năng lượng tái tạo, dự án công nghiệp đã khởi công theo đúng tiến độ đề ra. Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ cấp phép để triển khai thực hiện dự án và hòa lưới điện trước thời điểm 31/10/2021 đối với 14 dự án điện gió với tổng công suất 569,2MW đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất đưa vào Quy hoạch điện VII. Xác định năng lượng tái tạo là lĩnh vực đột phá, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh trong việc chủ động xúc tiến, hỗ trợ các nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, khởi công dự án.

Tích cực làm việc với các bộ, ngành trung ương đề xuất đưa vào quy hoạch nhiều dự án năng lượng quan trọng trên địa bàn như: 31 dự án điện gió được phê duyệt quy hoạch với tổng công suất 1.177,2 MW; 3 dự án điện mặt trời với tổng công suất khoảng 149,5MWp (tương đương 127 MW); 1 dự án nhà máy nhiệt điện than với công suất 1.320MW, 2 dự án điện khí với tổng công suất 1.840MW và 18 dự án thủy điện (bao gồm cả Dự án Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị, công suất 64MW) với tổng công suất 260,5MW. Đến nay, đã có 19 dự án điện gió với tổng công suất 671,1 MW; 3 dự án điện mặt trời với tổng công suất 127 MW và 11 dự án thủy điện với tổng công suất 167,5MW đã đưa vào vận hành thương mại. Như vậy, tổng công suất phát điện trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này là 965,6MW.

Sở Công thương cũng đã hỗ trợ tối đa Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành đầu tư Dự án TBA Lao Bảo và đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bảo; hoàn thành dự án cải tạo đường dây 110 kV Đông Hà - Lao Bảo. Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án này, Sở Công Thương cùng với các ngành và địa phương đã tích cực hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, biện pháp thi công... Đến nay, các dự án này đã hoàn thành đảm bảo giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo phía Tây của tỉnh.

Sở đã tham mưu lãnh đạo tỉnh làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, ngành trung ương để bổ sung các dự án năng lượng trọng điểm của tỉnh vào Quy hoạch năng lượng quốc gia, trong đó có đề xuất đưa khí từ mỏ Kèn Bầu vào Quảng Trị. Trong năm 2021, Sở Công Thương đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ; các cấp bộ, ngành trung ương để bổ sung các dự án năng lượng của tỉnh vào Quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đang được Bộ Công Thương xem xét, tổ chức thẩm định, lấy ý kiến của các ngành, địa phương trước khi trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt, trong đó có các dự án khí và điện khí liên quan đến mỏ Kèn Bầu.

Về phát triển hệ thống phân phối nhiên liệu, Sở Công thương đã hỗ trợ Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà hoàn thành đưa vào vận hành khai thác thương mại tổng kho xăng dầu, tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, tạo nguồn thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh xăng dầu. Để hỗ trợ Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà sớm đầu tư hoàn thành kho cảng xăng dầu, Sở Công Thương đã phối hợp Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Giao thông - Vận tải tham mưu UBND tỉnh làm việc với các bộ, ngành trung ương tạo điều kiện giúp Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà hoàn thành các thủ tục thẩm định cấp phép xây dựng công trình kho cảng xăng dầu. Sau khi kho cảng xăng dầu này hoàn thành, Sở Công Thương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu và chấp thuận cho kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị vào hoạt động thương mại. Năm 2021, Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà đã nộp ngân sách nhà nước 200 tỉ đồng.

Giám đốc Sở Công thương Lê Tiến Dũng cho biết, năm 2022, trong điều kiện tình hình COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm, Sở đã xây dựng kế hoạch hoạt động thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh để phát triển bền vững, ngoài thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tập thể lãnh đạo Sở Công Thương cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc và hoàn thành tốt các nội dung: Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, phấn đấu trong năm 2022 có ít nhất 3 - 5 dự án năng lượng tái tạo được đưa vào vận hành; đôn đốc ngành điện triển khai đầu tư Dự án Trạm biến áp 500 kV tại Quảng Trị; hỗ trợ Công ty Cổ phần bia quốc tế TTC đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy bia quốc tế TTC - Cam Lộ đi vào hoạt động trong năm 2022; phối hợp kết nối đưa các sản phẩm OCOP của tỉnh lên sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và quốc tế (tối thiểu khoảng 10 sản phẩm) tương đương sản phẩm theo tiêu chuẩn 4 sao.

Với cam kết chịu trách nhiệm của người đứng đầu cùng tập thể lãnh đạo Sở Công thương trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung đã đăng ký là cơ sở tạo niềm tin tưởng vào sự tăng trưởng của ngành công thương như kế hoạch năm 2022 đã đề ra, góp phần đưa ngành công thương của tỉnh phát triển bền vững.

Trần Anh Minh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=165025&title=so-cong-thuong-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-cam-ket