Sĩ tử 'đau đầu' sắp xếp nguyện vọng đại học 2025
Chỉ còn hai ngày nữa, gần 1,17 triệu thí sinh cả nước sẽ chính thức biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Đây là thời điểm 'nước rút' để các sĩ tử đưa ra những quyết định quan trọng, đặc biệt là việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng vào đại học.
Loay hoay tìm lối đi phù hợp
Dưới sức nóng của mùa tuyển sinh 2025, việc đặt nguyện vọng đúng đắn, đầy đủ và thông minh trở thành một áp lực không nhỏ. Giữa vô vàn lựa chọn ngành nghề, trường học và những lời khuyên đa chiều, không ít thí sinh vẫn đang loay hoay tìm cho mình một lối đi phù hợp.
Nguyễn Tiến An, thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội chia sẻ nỗi lo: "Thời gian qua, em "đau đầu" vì nghĩ cách sắp xếp thứ tự nguyện vọng. Chọn ngành đã khó, nhưng việc sắp xếp nguyện vọng còn khó gấp bội, bởi chỉ cần sơ suất nhỏ, em có thể lỡ mất cơ hội vào ngôi trường mơ ước hoặc phải học một ngành không thực sự yêu thích. Em sợ nhất là việc đánh giá sai điểm chuẩn khiến nguyện vọng top bị trượt oan".

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ được công bố vào 8h sáng ngày 16/7.
Nỗi băn khoăn của An không phải là cá biệt. Trần Gia Huy, một thí sinh khác từ Phú Thọ tỏ rõ sự căng thẳng khi chứng kiến nhiều bạn bè xung quanh đã sớm "chốt" danh sách nguyện vọng, thậm chí còn nhờ tư vấn riêng để tính toán khả năng đỗ một cách chi tiết. Trong khi đó, Huy bày tỏ bản thân vẫn còn rối bời giữa hàng chục lựa chọn và chưa biết sắp xếp thế nào cho hợp lý. "Em lo điểm chuẩn năm nay sẽ có nhiều biến động khó lường vì là năm đầu tiên thi theo chương trình GDPT mới. Nếu không tính toán kỹ lưỡng ngay từ bước sắp xếp nguyện vọng, cơ hội trúng tuyển có thể càng trở nên mong manh hơn với em".
Chiến thuật tối ưu cơ hội và nhận định về điểm chuẩn 2025
Để giúp sĩ tử gỡ rối, cô Nguyễn Thị Kim Dung, giáo viên Trường THPT Công nghiệp (Phú Thọ) đã đưa ra những lời khuyên.
Cô Dung nhấn mạnh, thời gian này thí sinh có thể tự ước lượng điểm số dựa trên đáp án chính thức. Do vậy, các em cần nhanh chóng điều chỉnh, sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng sao cho phù hợp nhất với mức điểm thực tế. "Mặc dù phải bám sát thực tế điểm thi, các em vẫn nên giữ vững định hướng ngành nghề mình đam mê. Hãy linh hoạt nhưng đừng từ bỏ ước mơ".
Cô Dung cũng khuyên thí sinh tận dụng tối đa số lượng nguyện vọng để có nhiều phương án dự phòng, giảm thiểu rủi ro. "Nguyện vọng ưu tiên nhất, là ước mơ lớn nhất của các em, nên được xếp đầu tiên. Sau đó, hãy sắp xếp các phương án phù hợp dần với mức điểm dự kiến, từ những ngành có điểm chuẩn cao hơn một chút, đến tương đương, và cuối cùng là các lựa chọn an toàn hơn. Điều này giúp tối đa hóa cơ hội trúng tuyển ngành mong muốn mà không bị bỏ lỡ nếu điểm thi không như kỳ vọng ban đầu", cô Dung khuyên.
ThS. Đỗ Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Mở Hà Nội đặc biệt lưu ý về một sai sót nghiêm trọng mà nhiều thí sinh thường mắc phải: "Mọi nguyện vọng, dù là xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ hay các phương thức riêng của trường, đều bắt buộc phải đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT trong khoảng thời gian từ 16/7 đến 17h ngày 28/7".
Ông Ngọc Anh cảnh báo, thực tế vẫn có nhiều thí sinh chỉ nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp cho trường hoặc đăng ký trên hệ thống riêng của các trường đại học, rồi lầm tưởng đã hoàn tất quy trình. "Đây là nhầm lẫn rất đáng tiếc, bởi những nguyện vọng đó sẽ không được công nhận, đồng nghĩa với việc các em mất trắng cơ hội trúng tuyển dù có đủ điểm".
Thầy Vũ Khắc Ngọc, chuyên gia giáo dục tại Hệ thống giáo dục HOCMAI nhận định, năm 2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT mới. Do đó, điểm chuẩn xét tuyển vào các trường đại học sẽ thiết lập một mặt bằng mới và rất khó dự đoán, bởi có nhiều yếu tố chi phối.
Tuy nhiên, thầy Ngọc khuyên thí sinh không nên quá lo lắng, bởi nguyên tắc xét tuyển hiện nay của Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh đăng ký không giới hạn số nguyện vọng và không có sự phân biệt về thứ tự nguyện vọng trong quá trình xét tuyển. "Nếu có chiến thuật sắp xếp nguyện vọng hợp lý, các em hoàn toàn có thể an tâm về cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học yêu thích".
Thầy Ngọc gợi ý thí sinh có thể chia các nguyện vọng thành 3 nhóm chiến lược: Nhóm thứ nhất là những ngành, trường yêu thích nhưng điểm chuẩn các năm trước cao hơn điểm thi của mình, thể hiện ước mơ và sự thử thách.
Nhóm thứ hai là ngành, trường yêu thích và có điểm chuẩn năm trước tương đương hoặc xấp xỉ điểm thi của mình, đây là nhóm có khả năng trúng tuyển cao.
Cuối cùng, nhóm thứ ba là những ngành, trường yêu thích và có điểm trúng tuyển năm trước thấp hơn đáng kể so với điểm thi của mình, đóng vai trò là "bến đỗ" an toàn, đảm bảo thí sinh có nơi học tập.
Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vào 8h sáng ngày 16/7. Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT từ ngày 16/7 đến 17h ngày 28/7.