Shell: Việc cắt giảm sản lượng dầu là nguy hiểm và vô trách nhiệm
Giám đốc điều hành của Shell, Wael Sawan, nói với BBC rằng việc giảm sản lượng dầu khí toàn cầu sẽ là 'nguy hiểm và vô trách nhiệm' vì thế giới vẫn rất cần hydrocarbon.

Tháng trước, Shell đã tiết lộ chiến lược mới của mình để tiếp tục đầu tư vào khai thác dầu khí và rót vốn có chọn lọc vào các giải pháp năng lượng tái tạo, khiến các nhà hoạt động khí hậu và một số nhà đầu tư tức giận.
Quay trở lại năm 2021, Shell cho biết sản lượng dầu của họ đạt đỉnh vào năm 2019 và dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong ba thập kỷ tới khi hãng hướng tới mảng năng lượng tái tạo của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, trong một chiến lược được cập nhật vào tháng 6, Shell cho biết họ sẽ phát triển hoạt động kinh doanh khí đốt và mở rộng vị thế của mình ở thượng nguồn.
Zoë Yujnovich, Giám đốc Khí đốt Tích hợp và Thượng nguồn tại Shell cho hay: "Cần tiếp tục đầu tư vào dầu khí để đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra một cách cân bằng với nguồn cung cấp an toàn năng lượng có giá cả phải chăng và ngày càng ít carbon hơn".
Nhận xét về nhận định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres từ năm ngoái rằng "Đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch mới là sự điên rồ về mặt đạo đức và kinh tế", Giám đốc điều hành của Shell, Sawan nói với BBC: "Tôi rất không đồng ý".
"Điều nguy hiểm và vô trách nhiệm là cắt giảm sản lượng dầu và khí đốt để chi phí sinh hoạt, như chúng ta đã thấy năm ngoái, bắt đầu tăng trở lại", người đứng đầu công ty năng lượng nước Anh nói thêm.
Cả hai ông lớn có trụ sở tại Anh là BP và Shell gần đây đã tăng gấp đôi lượng dầu khí để đảm bảo nguồn cung năng lượng sau các cuộc khủng hoảng năng lượng và an ninh năng lượng gần đây.
Giám đốc điều hành của BP, Bernard Looney, cũng đã cảnh báo vào đầu năm nay rằng: "Chúng ta cần đầu tư vào hệ thống năng lượng ngày nay, mà chủ yếu là hệ thống dầu khí".
"Như các sự kiện năm ngoái đã chứng minh, việc mất đi đột ngột dù chỉ một phần nhỏ dầu và khí đốt của thế giới cũng có thể gây ra những tổn thất nghiêm trọng về kinh tế và xã hội". ông Looney lưu ý.