Mưa rất to tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ, lượng mưa tích lũy nhiều nơi vượt 400mm. Đất gần bão hòa, kết hợp lưu lượng nước các hồ thủy điện lớn tăng cao, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 11 tỉnh, thành phố từ Sơn La đến TP Huế.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường tại 13 tỉnh, thành phố.
Do ảnh hưởng cơn bão số 10 Bualoi - nhiều tỉnh, thành từ Hà Nội đến Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... hứng chịu mưa lớn kèm gió mạnh, gây thiệt hại nặng nề cả về người và của cho người dân...
Trong 2 ngày vừa qua (28 và 29/9), trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa lớn nhất lên tới 160 mm.
Trưa 29/9, bão số 10 đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão gây mưa lớn, gió giật ở nhiều nơi.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế.
Ngày 29/9, do ảnh hưởng bão số 10, cả nước tiếp tục mưa to đến rất to, mực nước sông dâng, đất bão hòa; cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng vùng trũng, đô thị.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đưa ra một số hướng dẫn người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Dự báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất khu vực tỉnh Hà Tĩnh.
Dự báo trên khu vực tỉnh Thanh Hóa khả năng có mưa vừa đến mưa to và dông với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 100mm. Nhiều khu vực tại các xã trong tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất.
342 xã, phường có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất được cơ quan khí tượng thống kê. Người dân ở các khu vực này cần chuẩn bị các phương án phòng ngừa, ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 28/9 đến đêm qua các khu vực trong tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 10.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Đà Nẵng.
Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.
Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc tại các khu dân cư, vùng trũng thấp tại các xã, phường trong tỉnh.
Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết từ 27/9 đến 1/10 nhiều sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện lũ; nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất rất cao, nhất là tại Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.
Trưa 27/9, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, nhiều phường, xã đối diện nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 1-2.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, một số xã, phường của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ.
Dự báo ngày 27/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), cả nước có mưa dông. Các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và thành phố Đà Nẵng đang có mưa vừa, mưa to, đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tương thủy văn Quốc gia, từ nay đến 23 giờ 50 phút, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa; cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường ở 5 tỉnh Bắc Bộ và Trung bộ này.
Siêu bão Ragasa, từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An gây mưa to, cục bộ có nơi trên 400mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Đêm qua và sáng sớm nay (23/9), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Bắc Bộ ngày nắng. Từ Thanh Hóa đến Huế mưa rào, giông rải rác, cục bộ mưa to. Ngoài ra, chiều tối 22/9, nhiều khu vực mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất sườn dốc tại tỉnh Khánh Hòa.
Từ 10 giờ 50 phút đến 11 giờ 15 phút ngày 22/9, Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai liên tiếp phát đi 3 bản tin cảnh báo ngập lụt, dông lốc, mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ trên địa bàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22 - 23/9, nhiều hình thái thời tiết trên đất liền và trên biển tiếp tục xảy ra.
Từ 10 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 22/9, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và tối nay (19-9), khu vực từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và tối 19/9, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 15/9 đến sáng 16/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 17 giờ 40 phút đến 22 giờ 40 phút ngày 15/9, khu vực các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 40mm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực từ Bắc bộ đến Nam bộ, có nơi trên 80mm trong 3 giờ; mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 13, ngày 14/9, các hiện tượng mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn có khả năng xảy ra ở nhiều khu vực. Trên biển, mưa dông, lốc xoáy, sóng cao xảy ra ở nhiều khu vực biển.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 12/9), khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to như: Chiềng Khương 67,6mm (Sơn La), Hương Nhượng 68mm (Phú Thọ), Ba Khè 40,2mm (Lào Cai), Tân Lập 58,6mm (Tuyên Quang),...
Tối nay và ngày mai (13/9), nhiều khu vực trong cả nước tiếp tục hứng mưa dông dữ dội, cục bộ mưa rất to; cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh và gió giật mạnh, sóng cao trên các vùng biển phía Nam.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 12 đến 13-9, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra trên đất liền và trên biển.
Đêm 11/9 và rạng sáng 12/9, trên địa bàn nhiều xã tại tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi hơn 80mm. Riêng tại xã Yên Phú, đã xảy ra một trận lũ quét, gây thiệt hại về hoa màu, vật nuôi, tài sản, nhà ở của người dân.
4 tỉnh gồm Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn, mô hình độ ẩm đất cho thấy đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Dự báo, đêm nay (11/9), rạng sáng mai, khu vực tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại một số xã, phường tại địa phương.
Mưa lớn diện rộng đang bao phủ nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và dông lốc kèm sét tại nhiều nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân chủ động ứng phó để đảm bảo an toàn.
Mưa lớn dồn dập khiến nhiều khu vực ở Đồng Nai đang đối diện rủi ro thiên tai sạt lở. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Mưa lớn diện rộng đang bao phủ nhiều khu vực cả nước, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Sơn La, Lào Cai, ngập lụt ở Đồng Nai và dông lốc kèm sét, mưa đá tại nhiều nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân chủ động ứng phó để đảm bảo an toàn.
Chiều 11-9, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, trong 3 giờ qua (từ 14h30 đến 17h30), trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được tại các trạm như: Đak Lua 53mm, Phú Trung 47mm, Trảng Bom 20mm, Túc Trưng 14mm.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 11-9, nhiều khu vực có mưa lớn, trong mưa đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất.
Theo dự báo, hôm nay (11/9), nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa to, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 19 giờ 40 phút ngày 10/9 đến 0 giờ 40 phút ngày 11/9, khu vực các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế và Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Thanh Hóa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; thành phố Đà Nẵng từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Thành phố Huế và Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 1 giờ qua (từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 10/9), khu vực các tỉnh Khánh Hòa và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phước Hòa 90,2mm (Khánh Hòa), Trà Xinh 34,6mm (Quảng Ngãi),...
Chiều 10/9, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên tiếp tục có mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trong khi nội thành Hà Nội ghi nhận mây đối lưu mạnh gây dông lốc, sét và mưa lớn cục bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 9/9 đến 6 giờ ngày 10/9), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 20 giờ 30 phút ngày 9-9 đến 1 giờ 30 phút ngày 10-9, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 70mm.
Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Từ chiều tối 9/9 đến đêm 10/9, nhiều nơi ở miền Bắc tiếp tục mưa như trút, có nơi lượng mưa vượt 200mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 10 tỉnh thuộc khu vực này.
Đến ngày 2/9, do ảnh hưởng của bão số 3 và số 5, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài, điểm nứt ngày càng lớn, gây sạt trượt nghiêm trọng, diện tích khoảng 3,5ha.
Trong 14 giờ qua (từ 00 giờ ngày 9/9 - 14 giờ ngày 9/9), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 9/9, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn từ 10-30mm, có nơi trên 70mm; Quảng Ninh từ 20-40mm có nơi trên 90mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 9 - 11/9 tiếp tục xảy ra các hình thái thời tiết như mưa lớn, lũ ở Bắc Bộ, gió giật mạnh, sóng cao trên biển.
Miền Bắc bước vào một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão số 7, trọng tâm mưa là khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ, khu vực đồng bằng có mưa rải rác theo đợt.
Từ chiều nay 9/9, miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to, nhiều tỉnh trung du và miền núi nguy cơ lũ quét, sạt lở; đồng bằng và Hà Nội cảnh báo ngập úng đô thị.
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 9 đến 11/9, trên thượng lưu sông Thao, Lô, Thái Bình và các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Dự báo từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 300 mm.
Các tỉnh miền núi phía Bắc đang tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Mưa lớn gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.
Tin áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 (Bão Tapah), cảnh báo mưa lớn do hoàn lưu bão, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và các chỉ đạo ứng phó bão số 7.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút ngày 8/9, khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 8 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 7-9, khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.