Sắp xếp, ổn định dân cư vùng có nguy cơ sạt lở

Sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ sạt lở tại xã Hua Bum không chỉ bảo vệ tính mạng người dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định đời sống, phát triển kinh tế bền vững.

Gia đình ông Lò A Biên ở bản Pa Cheo là một trong những hộ đầu tiên chuyển đến khu tái định cư. Nhìn căn nhà mới kiên cố, khoảng sân rộng và con đường sạch sẽ trước cửa, không giấu được niềm vui, ông kể: Nhiều năm trước, mỗi mùa mưa đến là cả gia đình sống trong tâm trạng bất an. Chỉ cần mưa lớn kéo dài vài giờ, mọi người lại tất bật thu dọn đồ đạc, chuẩn bị phương án di chuyển vì lo đất đá từ trên núi có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
Ông Biên chia sẻ thêm: “Trước đây, gia đình sống trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Mỗi mùa mưa, cả nhà luôn lo lắng. Nay chuyển đến nơi ở mới, điều khiến chúng tôi yên tâm nhất là được sống ở khu vực an toàn hơn, không còn nơm nớp lo thiên tai như trước. Gia đình tập trung lao động, phát triển kinh tế và chăm lo cho con cháu học hành".
Không chỉ được bảo đảm an toàn, điều kiện sinh hoạt của người dân cũng thay đổi rõ rệt. Đường giao thông thuận lợi giúp việc đi lại dễ dàng hơn. Điện, nước sinh hoạt được cung cấp ổn định, trẻ em đến trường thuận tiện, người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, hành chính nhanh chóng hơn trước. Đó là những điều tưởng chừng bình dị nhưng lại là mong ước của nhiều hộ dân vùng cao trong suốt nhiều năm.

Các lực lượng khẩn trương hoàn thiện nhà cho người dân bản Pa Cheo (xã Hua Bum) an cư lạc nghiệp.

Các lực lượng khẩn trương hoàn thiện nhà cho người dân bản Pa Cheo (xã Hua Bum) an cư lạc nghiệp.

Điều đáng mừng hơn cả là khi cuộc sống ổn định, người dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất. Những diện tích đất canh tác được quy hoạch phù hợp, việc chăn nuôi, trồng trọt thuận lợi, đồng thời bà con cũng tiếp cận tốt hơn với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Thu nhập từng bước được cải thiện, tình nghĩa thôn bản ngày càng gắn bó khi mọi người cùng nhau xây dựng khu dân cư mới văn minh, sạch đẹp.
Ông Lò A Phong - Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Pa Cheo cho biết: Bản hiện có 66 hộ thì trước đây có tới 52 hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Mỗi mùa mưa lũ, nỗi lo thiên tai luôn thường trực trong từng gia đình. Có những đêm mưa lớn, nhiều hộ không dám ngủ vì sợ đất đá bất ngờ đổ xuống. Điều kiện giao thông khó khăn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của con trẻ, chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế của người dân. Từ khi triển khai dự án sắp xếp, ổn định dân cư, diện mạo bản đã có nhiều thay đổi. Những ngôi nhà được xây dựng trên nền đất ổn định, hệ thống giao thông, điện, nước sinh hoạt cùng các công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ. Người dân không còn thấp thỏm mỗi khi mùa mưa đến mà yên tâm lao động sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.
Theo thống kê của xã, Hua Bum hiện có 12 bản với 1.210 hộ. Qua rà soát, có 2 bản: Pa Cheo và Pắc Pạ nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét với 125 hộ thuộc diện phải sắp xếp. Đến nay, bản Pa Cheo đã bố trí được 15/52 hộ, bản Pắc Pạ đã bố trí 32/73 hộ đến nơi ở mới. Các hộ còn lại sẽ tiếp tục được di chuyển khi hoàn thiện mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật.
Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Phòng Kinh tế xã Hua Bum cho biết: Việc sắp xếp, ổn định dân cư vùng có nguy cơ sạt lở mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trước hết là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đây là giải pháp chủ động trong phòng, chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản theo phương châm lấy phòng ngừa là chính.
Bên cạnh đó, khi được bố trí đến nơi ở mới có hạ tầng đồng bộ, nhân dân có điều kiện ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập, tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ y tế, giáo dục và các chính sách an sinh xã hội. Việc bố trí dân cư theo quy hoạch cũng giúp địa phương nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thuận lợi trong đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có thiên tai xảy ra, đồng thời, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội.
Thực tế tại Hua Bum cho thấy, chủ trương sắp xếp, ổn định dân cư không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm mà còn là quyết sách mang tầm chiến lược, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững vùng cao. Khi người dân được an cư ở nơi an toàn, họ có thêm động lực để phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.
Từ những vùng đất từng thấp thỏm trước hiểm họa của thiên tai, các khu dân cư mới đang dần hình thành với diện mạo khang trang, hạ tầng đồng bộ và những mùa vụ đầy hy vọng. Đó không chỉ là sự đổi thay về nơi ở mà còn là sự vun đắp niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước; là nền tảng để Hua Bum tiếp tục xây dựng vùng quê phát triển, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trên vùng cao biên giới Lai Châu.

Thanh Hà - Trương Dũng

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/kinh-te/sap-xep-on-dinh-dan-cu-vung-co-nguy-co-sat-lo-1159051