Sản lượng năng lượng tái tạo toàn cầu lần đầu tiên vượt than đá

Năm 2025 được xem là dấu mốc lịch sử của ngành năng lượng toàn cầu, khi điện gió và điện mặt trời chính thức vượt điện than để trở thành nguồn phát điện lớn nhất thế giới.

Thế giới đã tạo ra thêm gần 1/3 năng lượng mặt trời trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái.

Thế giới đã tạo ra thêm gần 1/3 năng lượng mặt trời trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng điện mặt trời trên toàn thế giới trong năm 2025 tăng gần 30% so với năm trước, đáp ứng tới 83% phần điện năng tăng thêm toàn cầu. Điện gió cũng duy trì đà tăng ổn định, với mức tăng hơn 7%, góp phần giúp tổng sản lượng năng lượng tái tạo vượt qua điện than, nguồn điện chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hơn một thế kỷ qua. Bà Małgorzata Wiatros-Motyka - chuyên gia phân tích cấp cao của Tổ chức Nghiên cứu Khí hậu Ember, nhận định: “Điện mặt trời và điện gió hiện đang phát triển đủ nhanh để theo kịp tốc độ tiêu thụ điện của thế giới. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu thời điểm năng lượng sạch thực sự có thể cạnh tranh với nhiên liệu hóa thạch”.

Động lực tăng trưởng lớn nhất đến từ châu Á. Trung Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu, bổ sung lượng công suất năng lượng tái tạo nhiều hơn toàn bộ phần còn lại của thế giới cộng lại. Quốc gia này đã bắt đầu giảm đáng kể tỷ trọng điện than, đồng thời, mở rộng đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời và gió ngoài khơi quy mô lớn. Ấn Độ cũng chứng kiến tốc độ tăng ấn tượng, khi công suất năng lượng tái tạo tăng gấp hơn 3 lần mức tăng nhu cầu điện nội địa.

Trái lại, tại Mỹ, nhu cầu điện tăng nhanh hơn tốc độ phát triển năng lượng sạch, khiến sản lượng điện từ than tăng trở lại. Còn ở châu Âu, điều kiện thời tiết bất lợi khiến điện gió và thủy điện giảm sản lượng, trong khi điện mặt trời dù tăng mạnh vẫn chưa đủ bù đắp, dẫn đến việc sử dụng khí đốt và than nhích lên so với năm trước.

Báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo, năng lượng tái tạo toàn cầu có thể tăng gấp đôi trước năm 2030, với điện mặt trời chiếm tới 80% công suất mới bổ sung. Ngoài Trung Quốc và Ấn Độ, các nền kinh tế mới nổi như Ả Rập Xê Út, Pakistan, Indonesia cũng đang chứng kiến sự bùng nổ đầu tư vào điện mặt trời.

Các chuyên gia cho rằng nếu các quốc gia tiếp tục đầu tư vào lưới điện thông minh, cơ sở hạ tầng lưu trữ và chính sách minh bạch, năng lượng tái tạo sẽ không chỉ vượt than đá trong một năm, mà có thể duy trì vị thế dẫn đầu trong suốt thập kỷ tới.

Tuệ An

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/san-luong-nang-luong-tai-tao-toan-cau-lan-dau-tien-vuot-than-da.html