Sân khấu phục vụ thiếu nhi dịp Hè: Đậm chất giải trí, giàu tính giáo dục

Sân khấu thiếu nhi năm nay cho thấy sức sáng tạo của các nghệ sỹ khi nỗ lực xây dựng tác phẩm vừa mang tính giải trí, vừa mang tính giáo dục.

Vở kịch “Bộ quần áo mới của hoàng đế” do các nghệ sỹ Nhà hát Kịch Việt Nam thể hiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vở kịch “Bộ quần áo mới của hoàng đế” do các nghệ sỹ Nhà hát Kịch Việt Nam thể hiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thời điểm năm học sắp kết thúc cũng là thời điểm các đơn vị nghệ thuật sân khấu sẵn sàng “tung ra” những chương trình phục vụ khán giả nhỏ tuổi trong dịp nghỉ Hè và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Năm nay, “thực đơn” nghệ thuật cho các em nhỏ khá phong phú, mới lạ với hàng loạt tác phẩm được đầu tư công phu, trong đó có một số vở diễn chuyển thể từ tác phẩm ăn khách của nước ngoài hoặc phối hợp với các đơn vị nghệ thuật ở nước ngoài thực hiện. Ngoài yếu tố giải trí hấp dẫn, các vở diễn cũng được chăm chút nội dung giàu tính giáo dục.

'Thực đơn' nghệ thuật đa dạng

Đầu tháng Năm, Nhà hát Kịch Việt Nam giới thiệu chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt dành cho thiếu nhi với chủ đề “Hành trình kỳ diệu” gồm 3 vở diễn: “Bộ quần áo mới của hoàng đế,” “Rồng thần trở lại” và “Biệt đội siêu anh hùng.”

Trong đó, vở diễn “Bộ quần áo mới của hoàng đế” vừa ra mắt khán giả đầu tháng 5/2024 đã thu được những phản hồi tích cực từ các phụ huynh và các em thiếu nhi.

 Tác phẩm sân khấu cho thiếu nhi đòi hỏi tính giải trí và tính giáo dục. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm sân khấu cho thiếu nhi đòi hỏi tính giải trí và tính giáo dục. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kịch bản “Bộ quần áo mới của hoàng đế” do tác giả Minh Nguyệt viết, phỏng theo câu chuyện cùng tên của nhà văn lừng danh Hans Christian Andersen. Vở diễn do Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn nổi tiếng người Nhật Bản Hiroyuki Muneshige dàn dựng.

Thông qua những tình huống dí dỏm, yếu tố giáo dục được lồng ghép trong tác phẩm, mang đến thông điệp nhẹ nhàng về lòng trung thực, vấn đề môi trường đồng thời châm biếm thói phù phiếm, xu nịnh của đám quan lại…

Ngoài “Bộ quần áo mới của hoàng đế,” Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ cho ra mắt vở kịch “Rồng thần trở lại” do cặp nghệ sỹ “ăn khách” Xuân Bắc và Tự Long dàn dựng, là phiên bản sân khấu đặc sắc từ tác phẩm truyện tranh đình đám “Bảy viên ngọc rồng.”

Trong “Biệt đội siêu anh hùng,” hai nghệ sỹ hài nổi tiếng Xuân Bắc và Tự Long hóa thân thành người hùng bước ra từ vũ trụ, vượt qua nhiều khó khăn để chiến đấu và giúp Trái Đất thoát khỏi kẻ xấu.

Cùng tham gia thị trường sân khấu thiếu nhi, Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt dự án "Mùa hè yêu thương" với các tác phẩm: "Bữa tiệc của Elsa," "Vị vua không ngai," "Giải cứu bà nội," "Zorba - chú mèo thám tử."

Nhạc kịch "Bữa tiệc của Elsa" kể về cuộc hành trình tự hoàn thiện bản thân của Sữa - một cô bé xinh xắn, thông minh, cá tính và được cả nhà cưng chiều, bởi thế mà Sữa trở nên ích kỷ, ỷ lại và không biết chia sẻ, khiến cho bạn bè xa lánh. Đối mặt với những thử thách khó khăn, những tình huống cần đến sự đoàn kết, yêu thương để vượt qua, Sữa đã dần biết cách thấu hiểu, sẻ chia, ngày càng trở nên đáng yêu, dễ gần, biết yêu thương và giàu lòng trắc ẩn.

 Các đơn vị nghệ thuật đang tung ra những tác phẩm sân khấu hấp dẫn cho thiếu nhi dịp Hè. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các đơn vị nghệ thuật đang tung ra những tác phẩm sân khấu hấp dẫn cho thiếu nhi dịp Hè. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vở kịch "Vị vua không ngai" được dàn dựng từ kịch Các đơn vị nghệ thuật khác cũng tung ra những tác phẩm sân khấu hấp dẫnbản giành giải A trong Cuộc vận động sáng tác kịch bản sân khấu phục vụ thiếu niên, nhi đồng do Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tổ chức năm 2023. "Vị vua không ngai" truyền cảm hứng cho các em nhỏ qua những bài học sâu sắc về tình đoàn kết, tinh thần đồng đội, ý thức rèn luyện bản thân để vượt qua mọi thử thách bên cạnh những tiếng cười đầy vui nhộn, dí dỏm.

Vở kịch "Giải cứu bà nội" do Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác với Nhà hát Bốn bàn tay thực hiện. Đây là một trong những nhà hát trình diễn nghệ thuật múa rối cho trẻ em hàng đầu tại Bỉ. Ngoài ra, được hỗ trợ bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Hàn Quốc, Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác với Nhà hát Sangsang Maru (Hàn Quốc) triển khai dàn dựng và trình diễn ra mắt vở nhạc kịch "Zorba - chú mèo thám tử.”

Các đơn vị nghệ thuật khác cũng tung ra những tác phẩm sân khấu hấp dẫn như “Ninja magic show”“Giấc mơ tuổi thần tiên” (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), “Lời bà kể” (Nhà hát Kịch Hà Nội), “Màu của ước mơ” (Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội), “Cây tre trăm đốt”“Nắm xôi kỳ diệu” (Nhà hát Chèo Hà Nội)…

Lồng ghép thông điệp giáo dục

Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết các tác phẩm sân khấu dành cho thiếu nhi của Nhà hát đều đề cao sự tương tác trực tiếp giữa nghệ sỹ và khán giả cùng sự đầu tư công phu, hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn nghệ thuật lý thú cho trẻ em trong dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 và mùa Hè 2024.

 Nghệ sỹ Kiều Minh Hiếu, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam trong vở kịch "Bộ quần áo mới của hoàng đế." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nghệ sỹ Kiều Minh Hiếu, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam trong vở kịch "Bộ quần áo mới của hoàng đế." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việc đầu tư các tác phẩm giàu ý nghĩa nhân văn, lồng ghép các thông điệp mang tính giáo dục đồng thời mang đến những giây phút thư giãn, những trận cười nghiêng ngả cho khán giả là mục tiêu của Nhà hát Kịch Việt Nam. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là các tác phẩm này không chỉ phù hợp với thiếu nhi mà các phụ huynh cũng tìm được những giây phút giải trí bổ ích, hấp dẫn, khi đồng hành cùng các con.

“Chúng tôi đang cố gắng trở thành đơn vị tiên phong trong cách tiếp cận khán giả nói chung, đặc biệt là khán giả nhỏ tuổi, để các em có cơ hội tiếp cận nghệ thuật sân khấu từ sớm, rồi sẽ trở thành những khán giả gắn bó với sân khấu sau này,” Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc nói.

Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long, người đồng hành cùng Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc biểu diễn phục vụ thiếu nhi hơn 20 năm qua, cho rằng làm sân khấu cho thiếu nhi tưởng dễ mà khó. Đó phải là tác phẩm giải trí để các em vui vẻ, sảng khoái, nhưng cũng cần có thông điệp giáo dục thật nhẹ nhàng, đôi khi chỉ là một câu nói, hành động đẹp hay nhắc lại bài học trong sách giáo khoa.

 Hai nghệ sỹ Nhật Bản tham gia chương trình "Ninja magic show" tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Hai nghệ sỹ Nhật Bản tham gia chương trình "Ninja magic show" tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Đồng quan điểm, Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho rằng tác phẩm sân khấu cho thiếu nhi cần mang tính giải trí để hấp dẫn các em và cũng cần mang tính giáo dục để các em thấm sâu.

Để làm được điều này, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã tổ chức hội nghị khách hàng hằng năm, lắng nghe ý kiến đóng góp của lãnh đạo các nhà trường, các giáo viên và em nhỏ để điều chỉnh, xây dựng chương trình phù hợp.

“Qua các buổi tiếp xúc, chúng tôi biết rằng các giáo viên mong muốn các bài học lịch sử hay các nhân vật anh hùng Việt Nam được thể hiện trong các vở diễn để học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và để những giờ phút giải trí cũng trở nên có ý nghĩa, mang đậm tính giáo dục,” ông Thắng nói.

Có thể thấy rằng sân khấu Hè 2024 đã có những khởi sắc, ngày càng trở nên đa dạng, phong phú hơn về thể loại, hấp dẫn hơn về nội dung, trở thành món ăn tinh thần được cả thiếu nhi và phụ huynh mong đợi./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/san-khau-phuc-vu-thieu-nhi-dip-he-dam-chat-giai-tri-giau-tinh-giao-duc-post948543.vnp