Samsung Electronics ngỏ ý muốn làm viễn thông ở Việt Nam

CEO Samsung Electronics Shin Jong Kyun mong muốn mở rộng đầu tư vào lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam sau khi đã thành công trong sản xuất hàng điện tử.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 6/10, Tổng giám đốc điều hành Samsung Electronics Shin Jong Kyun bày bỏ mong muốn mở rộng đầu tư vào lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam.

Trước đó, CEO Samsung Electronics cho biết dự kiến sẽ xuất khẩu hơn 50 tỷ USD sản phẩm lĩnh vực điện tử trong năm 2017.

Đáp lời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực điện tử mà cả các lĩnh vực khác tập đoàn có thế mạnh.

Trước đó, trang tin công nghệ châu Á Tech in Asia từng đưa ra dự báo viễn thông Việt Nam có thể sẽ là thị trường khổng lồ tiếp theo cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2016, doanh thu lĩnh vực viễn thông đạt 365.500 tỷ đồng (16,5 tỷ USD), tăng 7,5% so với năm 2015. Lĩnh vực viễn thông cũng nộp ngân sách Nhà nước 50.396 tỷ đồng vào năm 2016, tăng 7,5% so với năm 2015. Ba nhà mạng lớn nhất của Việt Nam hiện tại là VNPT, MobiFone và Viettel.

Doanh thu của 3 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất năm 2016. Đồ họa: Hiếu Công.

Năm 2016, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) có tổng doanh thu vào khoảng 53.770 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu viễn thông - công nghệ thông tin đạt 48.380 tỷ đồng. Tổng nộp ngân sách của VNPT năm 2016 ước 3.600 tỷ đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone cũng có doanh thu “khủng” vào năm 2016 khi đạt khoảng 38.439 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của MobiFone ước đạt 5.204 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu ước đạt 25,6%.

Dẫn đầu doanh thu trong lĩnh vực viễn thông là Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel với 226.558 tỷ đồng trong năm 2016. Lợi nhuận trước thuế của Viettel ước đạt 43.200 tỷ (khoảng 2 tỷ USD). Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu 34,1%. Viettel đang có khoảng 90 triệu thuê bao (trong nước 62,3 triệu; nước ngoài 27,7 triệu thuê bao).

Samsung hiện có 6 nhà máy tại Việt Nam tại TP.HCM, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Tổng vốn đầu tư của các dự án 17 tỷ USD, đã giải ngân được 10 tỷ USD.

Theo thống kê, các nhà máy của Samsung đã thu hút 136.700 lao động trên toàn quốc. Tính đến cuối năm 2016, các nhà máy tại Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm tới 52 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch năm ngoái đạt khoảng 40 tỷ USD.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, với mức tăng trưởng khoảng 45% trong quý III, Samsung Việt Nam có đóng góp quan trọng vào thành tích tăng trưởng GDP của cả nước.

Hiếu Công

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/samsung-electronics-ngo-y-muon-lam-vien-thong-o-viet-nam-post785640.html