Sắc xuân trên những con đường nông thôn mới

Một mùa xuân mới lại về, tại các vùng quê nông thôn mới (NTM), sắc xuân được tô thêm vẻ đẹp bởi những con đường trải nhựa, bê tông sạch đẹp với 2 bên đường hoa rực rỡ đầy màu sắc. Những con đường ấy là thành quả của ý Đảng, lòng dân trong quá trình xây dựng NTM, góp phần thay đổi diện mạo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực nông thôn.

Đường giao thông nội đồng xã Bạch Lưu (Sông Lô) được cứng hóa theo chuẩn NTM. Ảnh: Nguyễn Lượng

Chúng tôi về xã Bạch Lưu, mảnh đất tận cùng phía Bắc của huyện Sông Lô những ngày đầu năm để cảm nhận không khí đón Xuân của bà con nơi đây.

Trên con đường bê tông lượn quanh những thửa ruộng, chân đồi, chúng tôi tìm đến thôn Anh Dũng - nơi giàu truyền thống cách mạng với nhiều tấm gương cần cù, vượt khó trong lao động sản xuất của xã.

Đường từ trung tâm xã vào thôn khoảng 3km, nhưng nếu chục năm về trước, đi xe máy vào thôn phải mất tới gần nửa giờ đồng hồ, ô tô chẳng thể di chuyển bởi đường hẹp, lại gồ ghề đá dăm.

Cũng chính tại con đường này, anh đồng nghiệp có thâm niên công tác đi cùng tôi đã từng phải chật vật dắt xe đi bộ vì giữa đường xe hỏng. Nhờ chương trình xây dựng NTM, con đường nay được nâng cấp toàn diện, mặt đường được mở rộng, bê tông hóa sạch sẽ. Từ trung tâm xã đến thôn chỉ mất 5 – 10 phút, ô tô, xe máy đều có thể di chuyển thuận tiện.

Ông Đỗ Duy Nghê, 83 tuổi, một hộ dân hiến đất làm đường cho biết: “Cả đời người gắn bó với mảnh đất quê hương, qua các cuộc chiến tranh bom rơi, đạn lạc, rồi những ngày mưa gió, bão bùng, tôi hiểu rõ giá trị của con đường với đời sống người dân nơi đây.

Trước khi đường được xây mới, người dân trong thôn đi lại khó khăn, vất vả, việc vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp phải chia nhỏ, tốn kém chi phí.

Tết đến, năm nào mưa rét nhiều, có khi chả đến nhà nhau chơi được, người ngoài vào cũng ngại bởi đường khó đi.

Năm 2011, xã bắt tay xây dựng NTM, với cương vị trưởng thôn khi ấy, tôi nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động để làm đường mới. Bản thân gia đình tôi mặc dù không thuộc diện khá giả, song vẫn sẵn sàng hiến 300 m2 đất.

Sau khi đường được mở rộng, cứng hóa, ngoài thuận lợi cho lao động sản xuất, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trong thôn cũng khởi sắc hơn, đặc biệt trong các dịp lễ, tết cổ truyền dân tộc”.

Theo ông Trần Xuân Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Lưu: “Toàn xã có hơn 32 km đường trục thôn, ngõ xóm, giao thông nội đồng, trong đó, tổng số chiều dài được cứng hóa đến nay đã đạt 98%.

Để có những con đường khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu đi lại, góp phần cải thiện diện mạo, KT – XH của địa phương, ngoài ngân sách hỗ trợ của Nhà nước, người dân trong xã đã tình nguyện hiến 18.600 m2 đất và gần 1.000 ngày công lao động”.

Xã Yên Lập được biết là mảnh đất trũng của huyện Vĩnh Tường. Thay vì trồng lúa, nhiều hộ dân chuyển sang đào ao, thả cá để phát triển sản xuất. Cũng do nằm tại vùng đất trũng, giao thông nơi đây thường xuyên ngập lụt, lầy lội vào mùa mưa.

Về đích NTM năm 2019, đến nay, 97% đường giao thông trên địa bàn xã đã được cứng hóa; 100% đường trục xã, trục thôn được lắp đặt đèn điện chiếu sáng, giúp người dân đi lại thuận tiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch UBND xã Yên Lập cho biết: Hầu hết các tuyến đường liên thôn, nội đồng trong xã đều có đặc điểm chung là nhỏ và hẹp. Trước khi được cứng hóa, việc vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất cũng như giao lưu văn hóa, thể dục thể thao trong xã gặp nhiều khó khăn.

Tết đến, nhu cầu đi lại tăng, toàn xã hay xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông nhỏ, ảnh hưởng đến không khí vui xuân, đón tết của người dân.

Để có đường giao thông nông thôn khang trang, sạch đẹp như hôm nay là nỗ lực của tập thể chính quyền địa phương và người dân, trong đó, công tác dân vận là nội dung then chốt, góp phần huy động mọi nguồn lực xã hội hóa, lan tỏa phong trào hiến đất, đóng góp ngày công làm đường tại địa phương.

Là thôn có tỷ lệ người dân hiến đất làm đường cao với hơn 2.000m2, thôn Phổ Yên I, xã Yên Lập còn chủ động triển khai khai mô hình tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp” với việc tích cực tham gia vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh 2 bên đường trục thôn, ngõ xóm.

Trong đợt Tết cổ truyền dân tộc vừa qua, thôn tổ chức treo cờ, trang trí cây cảnh, trồng thêm hoa với nhiều màu sắc rực rỡ, tạo cảnh quan tươi mới, giàu sức sống đón chờ một năm mới yên vui, hạnh phúc.

Ông Trần Văn Giang, một hộ dân trong thôn tình nguyện hiến hơn 100m2 đất để làm đường giao thông chia sẻ: “Phong trào hiến đất làm đường đã mang lại hiệu quả thiết thực, bởi chính người dân chúng tôi là chủ thể được hưởng thành quả.

Tôi năm nay đã gần 70 tuổi, nhu cầu đi lại không còn nhiều nhưng sẵn sàng hiến đất, làm đường để con cháu trong nhà, bà con làng xóm đi lại thuận tiện, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong các dịp hội làng, lễ Tết”.

Ý Đảng hợp lòng dân, phong trào xây dựng giao thông nông thôn được người dân tại khắp các địa phương tích cực hưởng ứng.

Hiện nay, 100% các xã trên địa bàn tỉnh đã về đích NTM; trong đó, tỷ lệ cứng hóa giao thông nông thôn toàn tỉnh năm 2021 đạt hơn 94%, góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống cho người dân khu vực nông thôn.

Trên cơ sở nhà nước và nhân dân cùng làm, ở khắp các địa phương, người dân tại các xã, thôn tích cực đóng góp tiền, đất đai, ngày công lao động; tại nhiều nơi, đường đi đến đâu, người dân sẵn sàng “dịch tường rào” đến đó sao cho tuyến đường được thẳng và rộng nhất.

Một mùa xuân mới lại về mang theo nhiều niềm tin và hy vọng, tin rằng trong năm mới 2022, khắp địa bàn tỉnh sẽ có thêm nhiều con đường “Ý Đảng, lòng dân”.

Hoàng Sơn

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/73782/sac-xuan-tren-nhung-con-duong-nong-thon-moi.html