Rục rịch sân khấu thiếu nhi hè 2024

Sân khấu hè 2024 đã có những khởi sắc khi ngay từ những ngày này, nhiều vở diễn dành cho thiếu nhi đã ra lò và có lịch diễn. Sân khấu thiếu nhi, vì thế mà dần đang trở nên đa dạng, phong phú hơn, trở thành món ăn tinh thần được trông chờ vào những dịp nghỉ hè.

Đa dạng tiết mục

Đầu tháng 5, Nhà hát Kịch Việt Nam đưa ra một chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt dành cho thiếu nhi với chủ đề “Hành trình kỳ diệu”, gồm 3 vở diễn: “Bộ quần áo mới của hoàng đế”, “Rồng thần trở lại” và “Biệt đội siêu anh hùng”.

Vở “Con mèo dạy hải âu bay” của Nhà hát Tuổi trẻ.

Vở “Con mèo dạy hải âu bay” của Nhà hát Tuổi trẻ.

Trong đó, vở diễn “Bộ quần áo mới của hoàng đế” vừa ra mắt khán giả đầu tháng 5/2024 và thu được những phản hồi tích cực từ các phụ huynh và các em thiếu nhi. Kịch bản “Bộ quần áo mới của hoàng đế” do tác giả Minh Nguyệt viết, phỏng theo câu chuyện cùng tên của nhà văn lừng danh Hans Christian Andersen - tác giả truyện thiếu nhi nổi tiếng từ những năm 1800 đến nay. Vở diễn do NSND Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn nổi tiếng người Nhật Bản Hiroyuki Muneshighe dàn dựng, các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn.

Thông qua những tình huống dí dỏm, yếu tố giáo dục được kết hợp một cách độc đáo, cùng yếu tố giải trí, như kịch nói, kịch câm, vũ đạo, âm nhạc, ánh sáng… với không gian cổ tích lộng lẫy, vở diễn “Bộ quần áo mới của hoàng đế” mang đến thông điệp nhẹ nhàng, giúp các bạn nhỏ cảm nhận được một cách tự nhiên nhất bài học về lòng trung thực trong cuộc sống, đồng thời châm biếm thói phù phiếm, xu nịnh của đám quan lại, nịnh thần và lên án tâm lý a dua theo số đông của con người…

NSND Xuân Bắc cho biết, ngoài “Bộ quần áo mới của hoàng đế”, Nhà hát Kịch Việt Nam đang dàn dựng và sẽ cho ra mắt vở kịch “Rồng thần trở lại” tháng 5 này. Vở diễn do bộ đôi NSND Xuân Bắc và Tự Long dàn dựng, là phiên bản sân khấu đặc sắc từ tác phẩm truyện tranh, phim đình đám “Bảy viên ngọc rồng”, nhưng được thể hiện dưới góc nhìn mới mẻ, không kém phần hài hước, dí dỏm của các nghệ sĩ.

Khán giả nhí sẽ gặp lại những nhân vật quen thuộc như: Sokogu, PocoLong, Chi-Chi, Quy Lão, Thần mèo Kalin và nhiều nhân vật do các nghệ sĩ Phú Đôn, Hồng Phúc, Quang Đạo, Hà Vy, Tống Minh Tùng, Tuyết Trinh... thể hiện, hứa hẹn mang đến những phút giây thư giãn, tiếng cười nghiêng ngả cho các bạn nhỏ, giúp các bạn thấy được sức mạnh của tinh thần đoàn kết, yêu cái đẹp, tránh xa cái xấu.

Chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc biệt “Hành trình kỳ diệu” mùa hè 2024 còn có chương trình “Biệt đội siêu anh hùng”, cũng do bộ đôi nghệ sĩ hài nổi tiếng Xuân Bắc và Tự Long dẫn dắt. Các nghệ sĩ hóa thân thành người hùng bước ra từ vũ trụ, vượt qua nhiều khó khăn để chiến đấu và giúp trái đất thoát khỏi kẻ xấu… Với những tình huống kịch tính, hấp dẫn, chương trình mang đến cho người xem, đặc biệt là các bạn trẻ thông điệp về tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm...

Hàng năm, Nhà hát Tuổi Trẻ thường ra mắt những vở nhạc kịch, kịch nói, chương trình ca nhạc tạp kỹ dành cho các em thiếu nhi khi bắt đầu vào hè. Với mỗi phân khúc khán giả, nhà hát đều xây dựng kế hoạch và tìm đề tài sao cho phù hợp. Trong tháng 4/2024, Đoàn Ca múa nhạc, Nhà hát Tuổi Trẻ đã ra mắt vở diễn “Bữa tiệc của Elsa” dành cho các em nhỏ có độ tuổi từ 4-10 tuổi. Vở diễn như một bức tranh sinh động, đầy màu sắc của âm nhạc, hình ảnh và những trang phục lộng lẫy. Câu chuyện về bé Sữa được cả nhà yêu chiều đã trở nên ích kỷ, lười biếng, không tôn trọng bạn bè. Cô bé có ước mơ được làm công chúa Elsa và bắt mọi người phải phục vụ theo ý thích của mình.

Cảnh trong vở “Bữa tiệc của Elsa”.

Cảnh trong vở “Bữa tiệc của Elsa”.

Và rồi khi gặp hoạn nạn, cô đã được chị Na, là người bạn hàng xóm mà Sữa hay bắt nạt giúp đỡ. Xuyên suốt câu chuyện là những nhân vật đáng yêu như chị Na, các bạn thú bông, những chú hề và cả mụ phù thủy giả danh Elsa… tất cả đã giúp Sữa hiểu ra rằng: “Tình bạn là điều cao quý” và họ cũng giúp Sữa được làm công chúa Elsa. “Bữa tiệc của Elsa” cũng là bữa tiệc của tình bạn, của sự sẻ chia yêu thương. Thông qua vở diễn, các em nhỏ sẽ nhận được những bài học ý nghĩa có giá trị trong thế giới của mình. Trước đó, nhà hát đã dàn dựng thành công vở “Con mèo dạy hải âu bay”, “Bầy chim thiên nga” thu hút sự quan tâm, thích thú của khán giả nhí với những suất chiếu định kỳ.

Theo đạo diễn, NSƯT Ánh Tuyết: “Với các em thiếu nhi, xem một câu chuyện bằng âm nhạc luôn có sức hấp dẫn. Nhạc kịch không chỉ là một câu chuyện kịch trên sân khấu với nội dung và thông điệp rõ ràng, mà còn mang đến cho các em sự giải trí, thích thú với ca hát và nhảy múa. Những câu chuyện hóm hỉnh, ngộ nghĩnh nhưng mang giá trị giáo dục cao được lồng ghép qua các bài hát, điệu nhảy và tính huống kịch trên sân khấu mang lại nhiều điều bổ ích. Chúng tôi hy vọng, sân khấu nhạc kịch sẽ kích thích sự sáng tạo, khám phá cho các em và mỗi em nhỏ sẽ có ước mơ của riêng mình”.

Vẫn cần kịch bản hay

Cũng vào dịp này, từ ngày 13/4 đến 2/5 tại Hải Phòng, Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Toàn quốc dành cho thiếu niên, nhi đồng lần đầu tiên được tổ chức. NSND Trịnh Thúy Mùi chia sẻ: “Liên hoan được tổ chức nhằm tìm kiếm những tác phẩm hay, tôn vinh sân khấu dành cho thiếu nhi. Các tác phẩm góp phần định hướng về những điều tốt đẹp, những suy nghĩ, hành động Chân-Thiện-Mỹ; đề cao trách nhiệm của cộng đồng, gia đình, xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục, đùm bọc, yêu thương đối với các chủ nhân tương lai của đất nước.

Cảnh trong vở “Bộ quần áo mới của Hoàng đế”.

Cảnh trong vở “Bộ quần áo mới của Hoàng đế”.

Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Toàn quốc dành cho thiếu niên, nhi đồng lần thứ nhất có sự tham gia của 14 đơn vị nghệ thuật trong cả nước, với 17 tác phẩm thuộc các loại hình sân khấu, như: kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, múa rối, xiếc…. Các tác phẩm dự Liên hoan có chủ đề phong phú, nội dung phù hợp với tâm tư, tình cảm, đời sống của thiếu niên, nhi đồng; đề cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong nuôi dưỡng, giáo dục thiếu niên nhi đồng; lên án mạnh mẽ những thói hư tật xấu của người lớn trong ứng xử với các cháu thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là vấn đề bạo hành, xâm hại tinh thần, thể xác của các cháu.

Theo NSND Xuân Bắc: “Kịch bản sân khấu dành cho thiếu nhi còn nhiều vấn đề cả về số lượng và chất lượng. Đây cũng là vấn đề được những người yêu sân khấu nói chung, sân khấu thiếu nhi nói riêng trăn trở, quan tâm. Chuỗi chương trình nghệ thuật thiếu nhi mùa hè 2024 “Hành trình kỳ diệu” của Nhà hát Kịch Việt Nam nằm trong nỗ lực hành động nhằm góp phần mang đến cho khán giả những tác phẩm sân khấu thiếu nhi hấp dẫn”.

Vì thế, bằng những nỗ lực của từng nhà hát, mỗi tác phẩm đều mong muốn mang đến những món ăn mới thu hút sự quan tâm của các em thiếu nhi. Như với vở “Bộ quần áo mới của hoàng đế”, Nhà hát Kịch Việt Nam đã mời đạo diễn người Nhật Bản Hiroyuki Muneshighe dàn dựng, với mong muốn mang đến hơi thở, luồng gió mới, cách tiếp cận mới so với các chương trình thiếu nhi trước đây.

Đạo diễn, NSƯT Ánh Tuyết chia sẻ: “Trước thực trạng sân khấu thiếu kịch bản hay dành cho thiếu nhi, đã có một số đơn vị tổ chức các cuộc thi viết các tác phẩm văn học, kịch bản dành cho thiếu niên nhi đồng và có nhiều tác giả tham gia. Đầu năm 2024, Nhà hát Tuổi Trẻ phối hợp với Nhà hát Sangsang Maru của Hàn Quốc tổ chức cuộc thi viết kịch bản nhạc kịch dành cho trẻ em với chủ đề “Câu chuyện của trẻ em Việt Nam chạm đến thế giới”.

Qua cuộc thi, cũng có một số kịch bản có nội dung tốt, có ý nghĩa nhân văn và giá trị giáo dục cao. Tuy nhiên, một số kịch bản chưa sát với đời sống thực tế của trẻ em từng độ tuổi ngày hôm nay. Với bề dày dàn dựng và biểu diễn dành cho các em thiếu niên, nhi đồng, Nhà hát Tuổi Trẻ có những kinh nghiệm để sản xuất, tìm đề tài, chọn hình thức thể hiện nào cho phù hợp với trẻ em. Chúng tôi luôn cần những kịch bản có nhiều “đất” để sáng tạo và đưa những kinh nghiệm thực tế của mình vào tác phẩm”.

Thiếu nhi là đối tượng cần được nuôi dưỡng để phát triển khán giả cho sân khấu. NSƯT Minh Vượng cũng từng dành nhiều tâm huyết cho các chương trình sân khấu học đường bởi với chị, hơn cả những bài học đạo đức, sân khấu và những câu chuyện sẽ đi vào tâm hồn trẻ thơ một cách tự nhiên, trong trẻo nhất, chạm đến trái tim các em, từ đó nuôi dưỡng tình yêu với cái đẹp và thói quen xem kịch từ bé. “Chúng ta đang khủng hoảng khán giả của sân khấu một phần do chúng ta không biết cách nuôi dưỡng tình yêu đó”, NSƯT Minh Vượng chia sẻ.

NSND Xuân Bắc cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng trở thành đơn vị tiên phong trong cách tiếp cận khán giả nói chung và đặc biệt là các bạn nhỏ, để khán giả nhỏ có cơ hội tiếp cận nghệ thuật sân khấu từ sớm, bằng nhiều cách, nhiều hướng khác nhau, với mong muốn các em có tư duy, cảm nhận về nghệ thuật sân khấu từ khi còn nhỏ, rồi sẽ trở thành những khán giả gắn bó với sân khấu sau này".

Việt Linh

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/ruc-rich-san-khau-thieu-nhi-he-2024-i731015/