Báo cáo của OHCHR cho biết rất nhiều người, trong đó có trẻ em, đã bị hãm hiếp và chịu đựng các hình thức bạo lực tình dục khác trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Sudan.
Ngày 21/2, Đại sứ Mỹ tại Sudan John Godfrey bày tỏ quan ngại về việc Iran vận chuyển vũ khí cho quân đội Sudan, quốc gia đang mắc kẹt trong nội chiến.
Theo giới chức Tunisia, con thuyền chở 42 người di cư Sudan khởi hành từ thị trấn ven biển Jebiniana và bị đắm ngoài khơi Tunisia khiến 13 người Sudan thiệt mạng, 27 người khác bị mất tích.
Ngày 8/2, một thuyền chở người di cư đã bị đắm ngoài khơi Tunisia khiến 13 người Sudan thiệt mạng và 27 người khác bị mất tích.
Liên hợp quốc kêu gọi 4,1 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu viện trợ nhân đạo của người dân ở Sudan, quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá.
Do xung đột giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF), số người phải di dời tại quốc gia Bắc Phi đã vượt mốc 11 triệu người.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 5/2, quyền Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Sudan Graham Abdel-Qadir cho biết số người phải di dời ở nước này do xung đột đang diễn ra giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đã vượt quá 11 triệu người, chủ yếu đến từ các bang Khartoum, Gezira và Darfur, trong đó có 4 triệu phụ nữ và 3 triệu trẻ em.
Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karrim Khan mới đây tuyên bố có cơ sở khẳng định các bên đang tham chiến tại Sudan đều phạm tội chiến tranh ở khu vực Darfur.
ICC tuyên bố cả Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán vũ trang Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) cùng các nhóm liên kết của họ đều đang phạm các tội ác chiến tranh tại khu vực Darfur.
Ngày 22/1, Liên minh châu Âu (EU) đã bổ sung nhiều cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt liên quan tình hình đang diễn ra ở Syria và Sudan.
Nguồn tin y tế giấu tên tại một bệnh viện ở thành phố Shendi, bang River Nile, ngày 21/1 cho biết một vụ nổ mìn đã khiến 10 dân thường thiệt mạng trong một chiếc xe buýt ở miền Bắc Sudan.
Tại làng Jabait, miền Đông Sudan, hàng trăm phụ nữ đang chờ viện trợ ở văn phòng Hiệp hội Phát triển Phụ nữ và Trẻ em (WCDA).
Theo báo cáo của các giám sát viên độc lập, khoảng 12.000 người đã thiệt mạng ở Sudan kể từ khi nổ ra cuộc chiến giữa quân đội nước này và lực lượng RSF ngày 15/4/2023.
Một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 19/1 cho thấy, có tới 10.000 - 15.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sắc tộc tại thành phố El Geneina ở Tây Darfur của Sudan trong năm ngoái.
Liên hợp quốc (LHQ) cho biết có tới 10.000 - 15.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sắc tộc tại khu vực Tây Darfur của Sudan trong năm ngoái. Các vụ bạo lực này do Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) và nhóm tay súng thân cận thực hiện.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 19/1 cho thấy có tới 10.000 - 15.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sắc tộc tại thành phố El Geneina ở Tây Darfur của Sudan trong năm ngoái. Các vụ bạo lực này do Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) và nhóm tay súng thân cận thực hiện.
Ngày 19-1, Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, Liên minh châu Âu, Mỹ đã kêu gọi các phe tham chiến ở Sudan ngừng bắn ngay lập tức và ngồi vào bàn đối thoại mang tính xây dựng.
10 thường dân thiệt mạng vào ngày 11/1 do hỏa lực pháo binh tại khu dân cư ở thủ đô Khartoum của Sudan.
Ngày 9-1, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) đã bày tỏ quan ngại về việc hàng chục ngàn người Sudan vượt biên giới sang Nam Sudan để tránh xung đột.
Các chuyên gia dự báo, ngoài hai cuộc xung đột Nga - Ukraine, Israel - Hamas hiện nay chưa có dấu hiệu kết thúc, có thể còn một số điểm nóng âm ỉ nguy cơ xảy ra xung đột trong năm 2024. Những hệ lụy của các cuộc xung đột là rất nghiêm trọng cả về an ninh chính trị và an sinh xã hội, khiến tình hình bất ổn chính trị ngày càng lan rộng ở nhiều quốc gia và khu vực.
Ngày 9/1, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã bày tỏ quan ngại về việc hàng chục nghìn người Sudan vượt biên giới sang Nam Sudan để tránh xung đột.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8/1, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết nhiều vấn đề khác nhau đang ảnh hưởng đến việc cung cấp viện trợ nhân đạo tại nhiều khu vực ở Sudan.
Cùng nhìn lại những sự kiện quân sự có tác động lớn đến bối cảnh toàn cầu trong năm qua, đã được các chuyên gia của tạp chí Military Watch thống kê cụ thể.
Lãnh đạo Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) của Sudan Mohamed Hamdan Daglo đang tiếp tục các nỗ lực ngoại giao khu vực nhằm cố gắng đạt lệnh ngừng bắn cho cuộc chiến ở quốc gia Đông Phi này.
Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Chuyển tiếp kiêm Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Sudan (SAF), Tướng Abdel Fattah Al-Burhan ngày 31/12 tuyên bố mục tiêu chấm dứt chiến tranh ở quốc gia Đông Bắc Phi sẽ không trở thành hiện thực nếu Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không rút khỏi tất cả các thành phố, nhà ở của người dân và trụ sở chính phủ.
Tướng Abdel Fattah Al-Burhan tuyên bố mục tiêu chấm dứt chiến tranh ở quốc gia Đông Bắc Phi sẽ không trở thành hiện thực nếu Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không rút quân.
Xung đột kéo dài khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo và y tế tại Sudan ngày càng sâu sắc, buộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phải ra lời kêu gọi hành động khẩn cấp để ứng phó.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 29/12 đã kêu gọi hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và y tế ngày càng trầm trọng ở Sudan, đồng thời đề nghị cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ tài chính.
Các nhà phân tích nhận định rằng trong năm 2023, thế giới đổ dồn chú ý về xung đột diễn ra ở Ukraine và Gaza, nhưng sang năm tới, có nguy cơ bùng phát một số lượng chưa từng có các cuộc xung đột.
Việc lực lượng bán quân sự RSF chiếm được Wad Madani, một thành phố chiến lược ở vùng nông nghiệp của đất nước, đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm trong cuộc nội chiến đã tàn phá quốc gia Đông Bắc Phi này suốt 8 tháng qua.
Nhu cầu viện trợ của Sudan đang phải cạnh tranh với các cuộc khủng hoảng ở Gaza và Ukraine.
Liên hợp quốc đã cảnh báo về tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng ở Sudan, 1 ngày sau khi báo cáo mới đây cho thấy 7 triệu người đã phải di dời vì xung đột.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 22/12 đã lên tiếng 'báo động' về tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng ở Sudan, 1 ngày sau khi xuất hiện thông tin cho rằng 7 triệu người đã phải di dời vì xung đột.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 21/12, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) nổ ra từ tháng 4/2023 cho đến nay đã khiến 7,1 triệu người phải di dời, gây ra 'cuộc khủng hoảng di tản lớn nhất thế giới'. Trong số này có 1,5 triệu người phải chạy sang các nước láng giềng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 19/12, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Stéphane Dujarric cho biết ông Antonio Guterres 'rất quan ngại' về việc giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự (RSF) tiếp tục lan rộng.
Theo SUNA - hãng thông tấn chính thức của Sudan, Bộ Ngoại giao Sudan đã tuyên bố 15 nhân viên của đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là những người không được chào đón và ra lệnh cho họ rời khỏi đất nước này.
Sudan đang phải đối mặt với tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi kể từ khi giao tranh giữa SAF và RSF ở thủ đô Khartoum và các khu vực khác bùng phát ngày 15/4 vừa qua.
Ngày 12/12, Liên hợp quốc (LHQ) đã gấp rút kêu gọi quyên góp hơn 75 triệu USD để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực ở Sudan, nơi có hơn 17 triệu người dân rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng do xung đột kéo dài.
Ngày 10/12, Sudan tuyên bố trục xuất 15 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và yêu cầu họ rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.
Ngày 10/12, Sudan tuyên bố trục xuất 15 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và yêu cầu họ rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.
Bộ Ngoại giao Sudan đã triệu tập Đại biện lâm thời của Đại sứ quán UAE và thông báo về quyết định trục xuất 15 nhà ngoại giao UAE khỏi nước này.
Ngày 10/12, Sudan tuyên bố trục xuất 15 nhân viên ngoại giao của đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và yêu cầu họ rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.