Các trạm liên lạc vệ tinh Starlink của tập đoàn SpaceX được bán trái phép ở những quốc gia không có thỏa thuận với SpaceX, thậm chí ở cả những nước đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế.
Giữa tháng 12-2023, Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSP) đã tràn vào bang Al Jazira ở miền Trung Sudan, nơi được coi là vựa lúa mì của nước này, với tối hậu thư: 'Nhập ngũ hay là chết!'. Kể từ đó, nhóm dân quân đã dùng lương thực, thực phẩm làm vũ khí nhằm ép đàn ông và thiếu niên gia nhập hàng ngũ của mình.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ngày 20/3 cảnh báo tình trạng bạo lực ngày càng diễn biến phức tạp tại Sudan đang gây ra nạn đói nghiêm trọng ở nước này.
Ngày 20/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã có cuộc thảo luận về tình hình xung đột và cuộc khủng hoảng lương thực tại Sudan.
Cuộc họp diễn ra vài ngày sau khi Văn phòng phụ trách vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc công bố Sách trắng về tình trạng mất an ninh lương thực ở Sudan trong bối cảnh xung đột bước sang tháng thứ 11.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 20/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã có cuộc thảo luận về tình hình xung đột và cuộc khủng hoảng lương thực tại Sudan.
Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF cảnh báo thảm họa ở Sudan có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người, khi cuộc nội chiến làm trầm trọng thêm nạn đói, và kêu gọi huy động viện trợ nhân đạo cho quốc gia này.
Các máy bay không người lái do Iran cung cấp cho Sudan gần đây đã tạo ra tác động đáng kể trong cuộc nội chiến tàn khốc ở quốc gia này. Trong hai cuộc nội chiến ở châu Phi trước đó mấy năm, phương tiện bay không người lái tương tự cũng đóng vai trò quyết định trong việc lật ngược tình thế.
Gần 5 triệu người trên khắp Sudan có thể phải chịu nạn đói thảm khốc trong những tháng tới, theo Giám đốc viện trợ Liên hợp quốc Martin Griffiths cảnh báo tới Hội đồng Bảo an vào thứ Sáu (15/3).
Trong thông báo mới nhất, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết đã phân phát lượng thực phẩm đủ dùng cho 25.000 người dân Gaza vào sáng 12/3, thông qua chuyến hàng vận chuyển thành công lần đầu tiên kể từ ngày 20/2.
Theo hình ảnh được quân đội Sudan đăng tải, lực lượng này đã thu giữ nhiều phương tiện và vũ khí trong khu vực gần với tòa nhà trụ sở Đài phát thanh và truyền hình, ở phía Tây Bắc thủ đô Khartoum.
Quân đội Sudan ngày 12/3 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát trụ sở đài phát thanh và truyền hình quốc gia từ tay lực lượng bán vũ trang (RSF) đối địch, trong một động thái được đáng giá là tiến triển rất đáng kể trong suốt 11 tháng xung đột vừa qua giữa hai bên.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 11/3 - ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, các bên tham chiến ở Sudan vẫn tiếp tục giao tranh, bất chấp nghị quyết gần đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) kêu gọi ngừng bắn.
Quân đội Sudan cho biết sẽ không có lệnh ngừng bắn nào trong tháng lễ Ramadan trừ phi RSF tuân thủ cam kết được đưa ra tại các cuộc đàm phán do Saudi Arabia và Mỹ làm trung gian hòa giải.
Trước tình trạng báo động về nhân đạo, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc tại Sudan. Động thái này được kỳ vọng sẽ mở ra lộ trình hướng tới ổn định lâu dài cho đất nước đang bên bờ nạn đói nguy hiểm nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, bế tắc trong đàm phán giữa các phe đối lập cho thấy, hy vọng hòa bình vẫn là một giấc mơ xa vời.
Theo Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an xoa dịu đáng kể nỗi đau khổ của nhân dân Sudan và mở đường cho tiến trình chính trị dẫn đến lệnh ngừng bắn lâu dài.
Kiev điều quân sang giúp Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) chống lại Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) được 'Quân đoàn châu Phi' (Africa Corps) Nga hậu thuẫn.
Một người mẹ bỏ bữa để có đủ thức ăn cho 2 đứa con. Một người đàn ông 60 tuổi mỗi ngày chỉ được ăn 1 bữa. Người dân liều mạng ra khỏi nhà để tìm kiếm thức ăn, bất chấp nguy cơ bị trúng đạn pháo.
Liên hợp quốc cảnh báo, cuộc chiến ở Sudan đang 'gây ra cuộc khủng hoảng đói lớn nhất thế giới' với hơn 25 triệu người 'bị mắc kẹt trong vòng xoáy' mất an ninh lương thực.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/3, Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), bà Cindy McCain, cảnh báo cuộc xung đột ở Sudan, vốn cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và gây ra cuộc khủng hoảng di dời lớn nhất, có nguy cơ gây ra nạn đói lớn nhất thế giới.
Tờ Wall Street Journal (WSJ) tiết lộ Tổng thống Ukraine đã cử lực lượng nước này tới Sudan vào năm 2023 để chiến đấu chống quân nổi dậy và các đơn vị quân sự của Nga.
Ngày 6/3, Chính phủ Sudan tuyên bố lần đầu tiên đồng ý nhận hàng viện trợ nhân đạo qua Cộng hòa Chad và Nam Sudan.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 3/3, ông Abdel Fattah Al-Burhan, Chủ tịch Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp của Sudan, nhấn mạnh sự tin tưởng của Sudan đối với Liên minh châu Phi (AU) đồng thời kêu gọi khôi phục tư cách thành viên đầy đủ của Sudan trong tổ chức khu vực này.
Báo cáo của OHCHR cho biết rất nhiều người, trong đó có trẻ em, đã bị hãm hiếp và chịu đựng các hình thức bạo lực tình dục khác trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Sudan.
Ngày 21/2, Đại sứ Mỹ tại Sudan John Godfrey bày tỏ quan ngại về việc Iran vận chuyển vũ khí cho quân đội Sudan, quốc gia đang mắc kẹt trong nội chiến.
Theo giới chức Tunisia, con thuyền chở 42 người di cư Sudan khởi hành từ thị trấn ven biển Jebiniana và bị đắm ngoài khơi Tunisia khiến 13 người Sudan thiệt mạng, 27 người khác bị mất tích.
Ngày 8/2, một thuyền chở người di cư đã bị đắm ngoài khơi Tunisia khiến 13 người Sudan thiệt mạng và 27 người khác bị mất tích.
Liên hợp quốc kêu gọi 4,1 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu viện trợ nhân đạo của người dân ở Sudan, quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá.
Do xung đột giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF), số người phải di dời tại quốc gia Bắc Phi đã vượt mốc 11 triệu người.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 5/2, quyền Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Sudan Graham Abdel-Qadir cho biết số người phải di dời ở nước này do xung đột đang diễn ra giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đã vượt quá 11 triệu người, chủ yếu đến từ các bang Khartoum, Gezira và Darfur, trong đó có 4 triệu phụ nữ và 3 triệu trẻ em.
Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karrim Khan mới đây tuyên bố có cơ sở khẳng định các bên đang tham chiến tại Sudan đều phạm tội chiến tranh ở khu vực Darfur.
ICC tuyên bố cả Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán vũ trang Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) cùng các nhóm liên kết của họ đều đang phạm các tội ác chiến tranh tại khu vực Darfur.
Ngày 22/1, Liên minh châu Âu (EU) đã bổ sung nhiều cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt liên quan tình hình đang diễn ra ở Syria và Sudan.
Nguồn tin y tế giấu tên tại một bệnh viện ở thành phố Shendi, bang River Nile, ngày 21/1 cho biết một vụ nổ mìn đã khiến 10 dân thường thiệt mạng trong một chiếc xe buýt ở miền Bắc Sudan.
Tại làng Jabait, miền Đông Sudan, hàng trăm phụ nữ đang chờ viện trợ ở văn phòng Hiệp hội Phát triển Phụ nữ và Trẻ em (WCDA).
Theo báo cáo của các giám sát viên độc lập, khoảng 12.000 người đã thiệt mạng ở Sudan kể từ khi nổ ra cuộc chiến giữa quân đội nước này và lực lượng RSF ngày 15/4/2023.
Một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 19/1 cho thấy, có tới 10.000 - 15.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sắc tộc tại thành phố El Geneina ở Tây Darfur của Sudan trong năm ngoái.
Liên hợp quốc (LHQ) cho biết có tới 10.000 - 15.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sắc tộc tại khu vực Tây Darfur của Sudan trong năm ngoái. Các vụ bạo lực này do Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) và nhóm tay súng thân cận thực hiện.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 19/1 cho thấy có tới 10.000 - 15.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sắc tộc tại thành phố El Geneina ở Tây Darfur của Sudan trong năm ngoái. Các vụ bạo lực này do Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) và nhóm tay súng thân cận thực hiện.
Ngày 19-1, Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, Liên minh châu Âu, Mỹ đã kêu gọi các phe tham chiến ở Sudan ngừng bắn ngay lập tức và ngồi vào bàn đối thoại mang tính xây dựng.