Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Tập đoàn đầu tư Hồng Nguyên do nợ thuế hơn 75,3 tỷ đồng. Đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp này vướng vào các vấn đề tài chính. Trước đó, Hồng Nguyên từng bị ngân hàng thu giữ tài sản đảm bảo cho khoản nợ xấu hàng trăm tỷ đồng và dính líu đến vụ việc kinh doanh hàng giả các thương hiệu nổi tiếng.
Dọc các tuyến phố trung tâm Nha Trang, hàng chục cửa hàng công khai bày bán túi xách, đồng hồ gắn nhãn Gucci, LV, Rolex... với giá chỉ bằng 5-10% hàng chính hãng.
Giá trung bình đồng hồ Rolex tăng tới 555% trong 15 năm qua, vượt xa mức tăng 170% của giá nhà ở thành phố Sydney (Australia).
Tại phố biển xinh đẹp Nha Trang hằng năm đón hàng chục triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến du lịch lưu trú, tắm biển và nơi đây 'tự nhiên' trở thành mảnh đất màu mỡ cho hàng giả, hàng nhái những thương hiệu nổi tiếng thế giới tồn tại và phát triển nhiều năm qua.
Robert Kiyosaki – Tác giả cuốn sách kinh điển 'Cha giàu, Cha nghèo' vốn được xem là 'kim chỉ nam tài chính cá nhân' của hàng triệu người trên thế giới, mới đây gây chú ý khi chia sẻ trên kênh cá nhân rằng ông đang sở hữu tới bốn chiếc Rolex Daytona bằng vàng.
Khi cơ hội xuất hiện, người giàu mạnh tay sở hữu 3 loại tài sản này, vì biết chắc càng giữ lâu, lợi nhuận càng lớn, tài sản càng bền.
Tập đoàn đồng hồ Thụy Sĩ Swatch đang phải đối mặt với thách thức lớn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp mức thuế 39% lên hầu hết các sản phẩm có xuất xứ từ Thụy Sĩ từ ngày 7/8.
Từ tháng 4, đồng hồ Thụy Sĩ nhập khẩu vào Mỹ đã chịu mức thuế cơ bản 10%. Đến ngày 1/8, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nâng mức thuế này lên 39%.
Người này cho biết anh đã thường xuyên giúp đỡ người phụ nữ hàng xóm các công việc như làm vườn. Món quà anh nhận được là chiếc Rolex Daytona vàng Ref. 16528.
Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục mở các đợt cao điểm truy quét, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc trên không gian mạng, song thực tế cho thấy nhiều mặt hàng vi phạm vẫn ngang nhiên bày bán công khai trên các sàn thương mại điện tử. Đặc biệt là thực phẩm chức năng (TPCN) không rõ xuất xứ, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Vào thời điểm đồng hồ đeo tay bị xem là món phụ kiện mỏng manh và thiếu tin cậy, Hans Wilsdorf đã đặt cược cả sự nghiệp vào một tầm nhìn ngược đời. Bằng nỗi ám ảnh về sự chính xác, những phát minh kỹ thuật đột phá và nghệ thuật quảng bá thiên tài, ông đã đưa Rolex trở thành 'nhà vua' của ngành đồng hồ và một biểu tượng vĩnh cửu của thành công.
Giá trị bán lại trung bình của Datejust tăng từ 1.150 USD năm 2010 lên 8.500 USD vào tháng 5. Hai dòng còn lại trong top 3 Rolex tăng giá mạnh nhất là Submariner và GMT-Master II.
Đã 40 năm trôi qua kể từ vụ án cha giết và giấu xác mẹ, người con gái vẫn chưa tìm ra được thi thể của mẹ mình cũng như những bí ẩn đằng sau sự việc đau lòng.
Tìm hiểu cách nhận biết đồng hồ hàng hiệu giả và thật, những chiêu trò lừa đảo và cách phòng tránh mua phải hàng kém chất lượng.
Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều vụ việc nghiêm trọng được phát hiện. Đáng nói, chỉ trong tháng 6 đã phát hiện, xử lý 12 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trị giá hàng hóa vi phạm trên 1.600 tỉ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý là 8.561 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 13.614 tỉ đồng. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ: 461,36 tỉ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 8 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 54 vụ.
Trên 300 sản phẩm vi phạm do lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, thu giữ trong Tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh... được trưng bày giúp người tiêu dùng nhận diện thật - giả...
Nóng hôm nay 27-6: Cháy cơ sở làm nhang ở Củ Chi; Công an tìm chủ xe có liên quan vụ án Chen Qiu Zhang tàng trữ vũ khí quân dụng; Gần 10kg ma túy ngụy trang như bánh kẹo, pod điện tử.
Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng vi phạm trong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ' mở cửa từ ngày 26/6 đến 3/7/2025.
Thông qua 300 món sản phẩm thời trang, mỹ phẩm giả được trưng bày, người tiêu dùng có thể nhận biết đâu là hàng thật, còn như thế nào là giả...
Sáng ngày 26/6/2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng vi phạm trong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ'.
Từ ngày 26-6 đến hết ngày 3-7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng vi phạm trong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ' nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường.
Bị người tiêu dùng tố cáo sau những lùm lùm về chất lượng hàng hóa trên mạng, một số đối tượng đã trốn biệt tăm… gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng vi phạm trong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ' được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức từ ngày 26/6 đến hết ngày 3/7/2025, nhằm tuyên truyền, góp phần xây dựng thị trường tiêu dùng lành mạnh, minh bạch và an toàn.
Việc tổ chức Phòng trưng bày 'Nhận diện hàng vi phạm' thể hiện tinh thần quyết liệt, không khoan nhượng của lực lượng Quản lý thị trường trong công tác phòng chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Phòng trưng bày giúp người dân 'Nhận diện hàng vi phạm trong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ', kéo dài từ hôm nay (26/6) đến hết ngày 3/7/2025.
Ngày 26/6, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) chính thức khai mạc và mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng vi phạm trong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ'.
Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường, ngày 26/6/2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng vi phạm trong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ'.
Nhiều loại son giả, nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng mà người tiêu dùng hay sử dụng được đưa ra trưng bày để giúp cộng đồng nhận diện và phòng tránh.
Hơn 300 sản phẩm vi phạm bị lực lượng Quản lý thị trường cả nước kiểm tra, thu giữ trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thực hiện theo Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ đã được trưng bày giúp người tiêu dùng nhận diện hàng hóa vi phạm.
Sáng ngày 26/6/2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng vi phạm trong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ' (tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng vi phạmtrong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ' tại 62 Tràng Tiền, từ ngày 26-6 đến hết ngày 3-7.
Hơn 300 sản phẩm vi phạm bị thu giữ trong Tháng cao điểm chống hàng giả đã được trưng bày giúp người tiêu dùng nhận diện.
Tại kỳ trưng bày có 300 sản phẩm vi phạm lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, thu giữ trong Tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Sáng ngày 26/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng vi phạm trong tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ' nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường.