Luật Tăng cường đoàn kết quốc gia và hội nhập xã hội được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua trong khuôn khổ sáng kiến “Thổ Nhĩ Kỳ không khủng bố” đã chính thức có hiệu lực, sau khi được đăng Công báo ngày 17/8, mở ra khuôn khổ pháp lý cho việc xử lý các vấn đề liên quan đến tổ chức Công nhân người Kurd (PKK) và các cấu trúc liên quan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia ký Hiệp định Phòng thủ chung Mecca.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ai Cập có thể gia nhập thỏa thuận phòng thủ chung vừa được Ankara ký kết với Saudi Arabia và Pakistan, đồng thời chờ Mỹ thực hiện cam kết về F-35.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhận định, châu Âu sẽ chịu tổn thất nếu Ankara tiếp tục đứng ngoài khối, đồng thời cho biết nước này đang chờ Mỹ thực hiện cam kết liên quan đến chương trình F-35.
Hiệp định Mecca gắn kết Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan trên danh nghĩa, nhưng liệu ba nước có xây dựng được một cơ chế hội nhập quân sự thực chất hay không vẫn là câu hỏi để ngỏ.
Một số sự kiện nổi bật như Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh eo biển Hormuz, Pakistan thúc đẩy hòa giải Mỹ-Iran; động đất độ lớn 7,4 ở Colombia làm ít nhất 265 người thiệt mạng.
Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria Nuh Yilmaz cho biết Tổng thống Recep Tayyip Erdogan mong muốn tới Damascus trước cuối năm nay, trong bối cảnh quan hệ giữa Ankara và chính quyền mới tại Syria ngày càng được củng cố.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vừa có cuộc gặp với Tổng thống Asif Ali Zardari tại thủ đô Islamabad và báo cáo về hiệp ước quốc phòng mới được ký giữa Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong bối cảnh các nước Trung Đông và Nam Á gia tăng tìm kiếm những đối tác an ninh mới, Hiệp ước giữa Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đang đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ gắn kết lợi ích, khả năng phối hợp quân sự cũng như những tác động lâu dài đối với cán cân chiến lược khu vực.
Ngày 10/8, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã thông qua dự luật về việc giải thể và giải giáp đảng Công nhân người Kurd (PKK) - tổ chức vốn bị chính quyền nước này coi là hoạt động trái phép.
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua khuôn khổ pháp lý nhằm hỗ trợ tiến trình giải giáp và tái hòa nhập các thành viên đảng Công nhân người Kurd (PKK), đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ tại nước này.
Thoả thuận có thể không lập tức thay đổi cán cân quân sự tại Nam Á, nhưng mang lại cho Islamabad một lợi thế quan trọng: tăng chi phí và rủi ro đối với bất kỳ đối thủ nào cân nhắc tấn công Pakistan, trong lúc nước này đang phải căng mình trên nhiều mặt trận.
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar vừa có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand nhằm thảo luận về cục diện an ninh mới, đặc biệt là Hiệp định Phòng thủ chung Mecca vừa được ký kết và các cuộc xung đột đang leo thang tại Trung Đông .
Thỏa thuận Mecca giữa Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan được xem là nỗ lực mới nhằm định hình khuôn khổ an ninh khu vực, song hiệu quả phụ thuộc vào khả năng thu hẹp khác biệt.
Hiệu quả thực tế của thỏa thuận phòng thủ chung Mecca vẫn phụ thuộc vào khả năng các nước thành viên vượt qua khác biệt chiến lược và xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ai Cập có thể tham gia Hiệp định Phòng thủ chung Mecca, đồng thời nhấn mạnh Ankara muốn mở rộng cơ chế an ninh mới này vượt ra ngoài 3 quốc gia sáng lập là Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/8 bác bỏ những cáo buộc lan truyền trên mạng xã hội rằng thỏa thuận quốc phòng ba bên mới ký với Saudi Arabia và Pakistan mâu thuẫn với Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ả-rập Xê-út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ vừa ký thỏa thuận phòng thủ chung, đưa ba đồng minh Hồi giáo Sunni của Mỹ xích lại gần nhau trong bối cảnh lo ngại xung đột khu vực lan rộng.
Thổ Nhĩ Kỳ, Ảrập Xêút và Pakistan đã ký một hiệp ước phòng thủ chung với cơ chế tương tự như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm đối phó với các nguy cơ trong khu vực.
Ngày 7/8, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, nước này cùng với Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hiệp định phòng thủ ba bên nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa ba nước trong bối cảnh lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng.
Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ngày 7-8 đã ký Hiệp định Phòng thủ chung Mecca, trong bối cảnh tình hình xung đột Trung Đông vẫn đang đối mặt nhiều thách thức.
Ngày 7/8, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan dự kiến ký thỏa thuận quốc phòng chung tại Jeddah, trong bối cảnh xung đột và căng thẳng quân sự tại Trung Đông đang làm gia tăng những lo ngại về an ninh của các quốc gia Vùng Vịnh.
Jeddah sẽ trở thành tâm điểm ngoại giao khu vực khi lãnh đạo Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan dự kiến tiến hành Hội nghị thượng đỉnh vào ngày 7/8, trong bối cảnh các diễn biến an ninh tại Trung Đông tiếp tục gia tăng và hợp tác quốc phòng giữa ba nước ngày càng được thúc đẩy.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây đã hoan nghênh việc dự luật 'Tăng cường đoàn kết dân tộc và gắn kết xã hội' được trình lên Quốc hội, đồng thời bày tỏ kỳ vọng văn bản này sẽ góp phần chấm dứt mối đe dọa khủng bố, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và tăng cường ổn định trong nước cũng như khu vực.
Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar cho biết nước này đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ đáp ứng nhu cầu khí đốt tự nhiên của khoảng 16-17 triệu hộ gia đình từ các mỏ khí trong nước, qua đó giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu.
Giá trị xuất khẩu của ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7/2026 đạt 1,12 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ mở rộng thị trường quốc tế và phát triển các sản phẩm quốc phòng do trong nước tự thiết kế.
Trước những biến động ngày càng phức tạp tại Trung Đông, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ đang xích lại gần nhau hơn nhằm bảo đảm các lợi ích chiến lược lâu dài về an ninh, kinh tế và địa chính trị.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết sáng kiến 'Thổ Nhĩ Kỳ không còn khủng bố' của chính phủ đang được triển khai thuận lợi và sẽ bước sang giai đoạn mới khi gói dự luật liên quan được trình lên Quốc hội.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố các máy bay chiến đấu và ném bom của Mỹ đã cất cánh từ Israel để thực hiện các cuộc tấn công vào Iran trong những tuần gần đây.
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 28/7 đã nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đẩy nhanh triển khai Dự án Con đường Phát triển.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Israel sẽ không thể tồn tại nếu thiếu sự hỗ trợ của Mỹ.
Theo Anadolu, Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đã đóng vai trò quan trọng trong tiến trình thúc đẩy Mỹ từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Damascus, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực trung gian trong các cuộc trao đổi với Washington.
Ngày 19/7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Qatar. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Ankara nỗ lực tái khẳng định sự đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ đối với Doha sau các vụ tấn công gần đây nhằm vào quốc gia vùng Vịnh này, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Một nhà lãnh đạo sẽ làm gì với một khẩu súng và sáu viên đạn? Đó là câu hỏi mà nhiều đoàn ngoại giao phải tự trả lời ngay sau khi Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, kết thúc chiều 8/7.
Sau nhiều năm nằm phủ bụi, 'Rồng lửa' S-400 Thổ Nhĩ Kỳ mua từ Nga gần đây đã quay trở lại chương trình nghị sự, và số phận của hệ thống phòng không hiện đại này đang thu hút sự chú ý.
Điện Kremlin xác nhận đang trao đổi với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các thông tin cho rằng Ankara có thể bán lại hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất cho một nước thứ ba. Động thái này thu hút sự chú ý khi S-400 từng khiến quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ căng thẳng trong nhiều năm.
Tin tức về việc Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận bán hệ thống phòng không S-400 cho một quốc gia vùng Vịnh mở ra cơ hội để Ankara tái gia nhập chương trình máy bay F-35.
Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara không đặt mục tiêu tạo ra những quyết sách mang tính đột phá, mà tập trung duy trì sự đoàn kết và tránh để Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các động thái có thể làm liên minh rạn nứt.
Khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) họp tại Istanbul năm 2004, Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu được nhìn nhận như chiếc cầu nối giữa châu Âu và Trung Đông. Hai mươi hai năm sau, khi liên minh trở lại Ankara, nước chủ nhà đã trở thành một nhân tố mà NATO không thể bỏ qua.
Chỉ trong 48 giờ tại hội nghị NATO, hàng loạt vấn đề từ Ukraine, Iran đến chi tiêu quốc phòng châu Âu đều xoay quanh Tổng thống Donald Trump, cho thấy vai trò ngày càng lớn của cá nhân lãnh đạo trong ngoại giao toàn cầu.
Sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Tổng thống Erdogan đã tặng mỗi nhà lãnh đạo tham dự một khẩu súng lục ổ quay hiếm kèm đạn thật, động thái được xem là nhằm quảng bá năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng nước này.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, ngày 9-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu về các hoạt động của Mỹ ở Vùng Vịnh, sau khi Iran lên tiếng về các cuộc tấn công mới của Mỹ.
Các lãnh đạo NATO bất ngờ nhận súng ổ quay Gumusay .357 Magnum cùng đạn thật từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau hội nghị tại Ankara.
Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Hội nghị NATO vừa qua với thiện cảm mạnh mẽ và những gì diễn ra cho thấy ông ưu ái các nhà lãnh đạo hợp 'gu' hơn là chính liên minh này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tặng các nhà lãnh đạo thế giới đến Ankara dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) những khẩu súng lục được khắc tên riêng kèm đạn thật.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tặng mỗi nhà lãnh đạo NATO một khẩu súng lục ổ quay có khắc tên riêng cùng một hộp đạn thật sau khi kết thúc hội nghị tại Ankara.
Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 8-7 cho biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa diễn ra ở Ankara, Tổng thống nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, đã chọn súng ngắn làm quà lưu niệm tặng các nhà lãnh đạo quốc gia đến tham dự. Tuy nhiên do luật pháp của Anh, ông không thể mang món quà này về.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tặng mỗi lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara một món quà đặc biệt, nhưng hầu hết đều không mang về được do luật cấm nghiêm ngặt của các nước.