Điểm tựa vững chắc giúp người hoàn lương vươn lên

Những trường hợp chấp hành xong án phạt tù, hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng luôn mong muốn cuộc sống ổn định và bình yên. Song, hành trình quay về nẻo thiện của họ còn có những khó khăn khi đối mặt với định kiến xã hội và tìm kiếm việc làm. Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là điểm tựa vững chắc giúp người hoàn lương vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.

Chúng tôi đến gia đình anh N. V. N., xóm Thành Lập, xã Hồng Quang (Quảng Hòa), một trong những người đầu tiên được thụ hưởng chính sách tín dụng cho người hoàn lương. Từng lầm lỡ, năm 2022 anh được trở về với gia đình sau thời gian chấp hành án phạt tù. Rào cản lớn nhất trong hành trình tái hòa nhập cộng đồng của anh là không có vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp. Tháng 2/2024, anh vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đầu tư mở rộng diện tích trồng 4.000 m2 thuốc lá và xây lò sấy thuốc lá… Anh N. chia sẻ: Với số vốn này, gia đình tập trung trồng thuốc lá, phát triển chăn nuôi gia súc. Từ nguồn vốn vay đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội vươn lên làm lại cuộc đời. Tôi sẽ phát triển kinh tế gia đình từ nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ.

Đây là 1 trong 2 trường hợp đầu tiên của huyện Quảng Hòa được Phòng Giao dịch NHCSXH huyện giải ngân cho vay theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ với mức vay 100 triệu đồng/trường hợp. Lãi suất cho vay 6,6%/năm, bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời gian cho đối tượng vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tối đa 120 tháng; thời hạn cho vay vốn đào tạo nghề tính từ ngày đối tượng nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ.

Trong quá khứ, vì nhiều hoàn cảnh khác nhau đưa đẩy nên họ phạm phải sai lầm, phải trả giá bằng những năm tháng chấp hành án trong trại giam. Sau khi chấp hành xong án phạt trở về địa phương, họ phải đối mặt với nhiều rào cản, trở ngại như: chịu sự kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử của cộng đồng xã hội, đặc biệt là khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, tạo kế sinh nhai. Hành trình tái hòa nhập cộng đồng và làm lại cuộc đời mới của những người lầm lỡ giờ không còn đơn độc nhờ có sự đồng hành, tiếp sức của chính sách tín dụng mang tính nhân văn của Chính phủ.

Từ nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, anh N.V. N., xóm Thành Lập, xã Hồng Quang (Quảng Hòa) đầu tư trồng thuốc lá cho hiệu quả kinh tế cao.

Theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, người chấp hành xong án phạt tù sẽ được hỗ trợ vay vốn để đào tạo nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Quyết định này là cơ chế tín dụng đầu tiên dành riêng cho người chấp hành xong án phạt tù. Đây là chính sách thể hiện tính nhân văn của Đảng và Nhà nước giúp người chấp hành xong án phạt tù xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm ổn định khi trở về địa phương. Đặc biệt, ngay sau khi Quyết định số 22 được ban hành, Công an huyện phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Chính phủ đến với nhân dân và các đối tượng thụ hưởng và tiến hành rà soát xác định đối tượng, nhu cầu vốn, đảm bảo đáp ứng kịp thời.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng Công an huyện Quảng Hòa, Công an huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn, đặc biệt là Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tổ chức tập huấn, tư vấn giới thiệu việc làm cho các đối tượng đã chấp hành án phạt tù trở về địa phương, có nguyện vọng và cơ hội để tiếp cận với nguồn vốn sau khi ra tù. Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Đến nay, huyện Quảng Hòa có 476 đối tượng là người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, trong đó số cư trú tại địa phương là 359 người phần lớn đối tượng không có việc làm, thu nhập ổn định.

Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Quảng Hòa Đinh Văn Tuân cho biết: Để hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù sau khi tái hòa nhập cộng đồng, có cơ hội làm lại cuộc đời, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với cơ quan có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, UBND, công an các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi đến các cấp, ngành và người dân. Tiến hành rà soát các đối tượng đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn, có phương án phát triển kinh tế hiệu quả để xây dựng và đưa vào danh sách phê duyệt. Thực hiện tốt các quy trình, thủ tục cho vay, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định. Đến nay, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện giải ngân 200 triệu đồng cho 2 trường hợp chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện.

Tiến Mạnh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/diem-tua-vung-chac-giup-nguoi-hoan-luong-vuon-len-3168853.html