Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Hàng giả, vi phạm bản quyền bùng phát trên môi trường số đang buộc Việt Nam phải siết chặt thực thi sở hữu trí tuệ để giữ lợi thế cạnh tranh toàn cầu.
Một lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vừa được lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện tại một cơ sở kinh doanh…
Sau gần một tháng triển khai đợt cao điểm thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý 31 vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.
Đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ (SHTT) trên toàn quốc trong tháng 5-2026 có thể xem là phản ứng kịp thời của Chính phủ trước các quan ngại từ đối tác thương mại. Trong bối cảnh Việt Nam bị xếp vào diện cảnh báo cao nhất trong Báo cáo Đặc biệt 301 của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), động thái này cũng phát đi thông điệp rõ ràng về quyết tâm siết chặt thực thi bảo hộ quyền SHTT.
Vi phạm sở hữu trí tuệ đang trở thành vấn đề nhức nhối, nhất là trên không gian mạng. Hành vi này không còn bó hẹp ở một vài lĩnh vực đơn lẻ mà đã lan rộng, xâm phạm nghiêm trọng đến bản quyền từ phim, âm nhạc, trò chơi điện tử, sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo (AI), cho đến các sáng chế và sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến… Thực trạng này đòi hỏi cần có công cụ pháp lý mạnh mẽ để xử lý, răn đe và ngăn chặn.
Sự kiện thu hút sự quan tâm thời gian gần đây của dư luận là những cái tên lớn trong giới âm nhạc, giải trí được nhắc đến trong chiến công triệt phá các vụ án xâm phạm bản quyền: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media), Công ty TNHH Lululola Entertainment, 1900 Group, Công ty TNHH Mây Sài Gòn, Trung tâm Giọng ca để đời, hệ thống website 'Xôi Lạc TV'…
Bộ Công an đang đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Số vụ việc bị khởi tố hình sự từ đầu năm đến nay đã bằng khoảng 60% tổng số vụ án của cả năm 2025, cho thấy cuộc đấu tranh với vi phạm bản quyền đang bước sang giai đoạn quyết liệt hơn.
Trong môi trường số, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra ngày càng tinh vi, khó nhận biết và dễ lan rộng. Không chỉ là sao chép, phát tán trái phép nội dung, nhiều vi phạm còn núp bóng dưới các hình thức chia sẻ, khai thác, kinh doanh trên nền tảng số. Vậy đâu là những hành vi xâm phạm phổ biến hiện nay và làm thế nào để nhận diện đúng?
Vi phạm sở hữu trí tuệ hiện đang là vấn đề nhức nhối cả trên không gian mạng và trong thực tế, diễn ra trên nhiều lĩnh vực như xâm phạm bản quyền phim, âm nhạc, trò chơi điện tử; xâm phạm sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả nhãn hiệu, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo (AI), sáng chế và các sản phẩm khoa học công nghệ.
Công điện 38/CĐ-TTg yêu cầu đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, phần mềm không phép là một dạng vi phạm ít được chú ý hơn hàng giả, hàng nhái nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hoạt động và năng lực quản trị của doanh nghiệp.
Chỉ sau 3 tuần triển khai Công điện 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nghìn web lậu bị triệt phá, thu giữ số tiền vi phạm và tang vật khổng lồ.
Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt nhiều kết quả tích cực.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký Công văn số 4904/UBND-CATP về việc tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT) trên địa bàn TP.
Lực lượng công an cả nước đã khởi tố 56 vụ và 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tội sản xuất buôn bán hàng giả; đã xử phạt khoảng 216 cá nhân, tiền xử phạt hơn 850 triệu đồng.
Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra ngày 2/6/2026.