Lạng Sơn: 'Đánh mạnh' vào hàng giả… kinh doanh qua mạng

Gian lận về số lượng hàng hóa thông qua xuất nhập khẩu; kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc, vi phạm sở hữu trí tuệ (gọi tắt là hàng giả) có dấu hiệu phức tạp. Các lực lượng chức năng 389 ở Lạng Sơn, cần tập trung ngăn chặn, 'đánh mạnh' vào các vi phạm pháp luật về hàng hóa kinh doanh thông qua mạng xã hội, để góp phần giữ ổn định thị trường.

Theo Cục Quản lý thị trường Đồng Nai, trong tháng 7 vừa qua, lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 198 trường hợp, trong đó phát hiện 143 vụ vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa (133 vụ phát hiện khi kiểm tra đột xuất). Lực lượng chức năng đã xử lý 131 vụ vi phạm, trong đó có 23 vụ vi phạm liên quan đến hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phạt tiền hơn 135 triệu đồng.

Quản lý thị trường luôn đi đầu trong chống hàng giả, hàng nhái

Bảy tháng năm 2020, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 1.064 vụ hàng giả, hàng nhái; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 11,8 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu trên 8,3 tỷ đồng.

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái để cạnh tranh với hàng nhập khẩu

Mặc dù hàng Việt luôn được người tiêu dùng trong nước đánh giá cao, nhưng theo nhận định từ nhiều chuyên gia kinh tế, khi Hiệp định EVFTA đi vào thực thi thì hàng Việt sẽ phải chịu áp lực và cạnh tranh rất lớn.

Hàng giả hàng nhái hoành hành: Nhà quản lý ở đâu?

Vấn nạn hàng giả hàng nhái tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của xã hội khi thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường liên tiếp phanh phui những vụ việc lớn.

Tấn công mạnh nạn hàng giả, hàng nhái

Một kho chứa hàng lậu lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh Lào Cai đã bị lực lượng liên ngành ập vào bất ngờ. Trên diện tích rộng hơn 10.000m2 là vô vàn sản phẩm đang được đóng gói hoặc chuẩn bị đóng gói để chuyển đi theo đơn hàng online.

Thị trường hàng giả trị giá 400 tỷ USD/năm tại Trung Quốc

Chỉ cần có mẫu, các nhà máy tại Trung Quốc có thể nhái giống đến 99% hàng thật. Thị trường đen này mang về tới 400 tỷ USD mỗi năm cho Trung Quốc đại lục và Hong Kong.