Quốc tế nổi bật: Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bàn luận việc chấp thuận Thụy Điện gia nhập NATO

Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là 2 thành viên của NATO chưa phê chuẩn đề xuất của Thụy Điển.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bàn luận việc chấp thuận Thụy Điện gia nhập NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan

Ủy ban đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nối lại cuộc tranh luận về việc chấp thuận cho Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là 2 thành viên của NATO chưa phê chuẩn đề xuất của Thụy Điển. Theo nhiều nguồn tin cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ đã gắn điều kiện Mỹ bán máy bay chiến đấu F-16 và phụ tùng thay thế cho nước này để đối lấy “cái gật đầu” cho Thụy Điển vào NATO. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề nghị các đồng minh NATO khác, bao gồm Canada, dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí từ năm 2019.

Nga sẵn sàng hành động

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vừa lên tiếng khẳng định rằng Moscow sẵn sàng tiến hành tấn công các căn cứ quân sự nước ngoài nếu chúng được lập nên ở Ukraine. Theo ông Dmitry Medvedev cho biết kế hoạch của phương Tây là không để Ukraine vào NATO vì không muốn chiến tranh với Nga nhưng cũng không có giới hạn nào đặt ra về quan hệ giữa Ukraine với từng thành viên NATO.

Ứng cử viên mới nổi của đảng Cộng hòa

Ứng viên Đảng Cộng hòa Nikki Haley

Theo kết quả thăm dò dư luận mới đây, ứng cử viên Nikki Haley của đảng Cộng hòa đang dành được sự ủng hộ lớn trong cuộc chạy đua cho “chân” đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ. Bà Nikki Haley là một trong số những cái tên nổi bật của phe Cộng hòa khi tỷ lệ ủng hộ tăng gấp đôi sau 3 tháng. Đây là những dấu hiệu cho thấy cuộc bầu cử sơ bộ của phe Cộng hòa sẽ là một cuộc cạnh tranh gay cấn hơn những gì ông Trump mong đợi.

Rất nhiều ứng viên tranh cử Tổng thống Nga

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova vừa lên tiếng thông báo cho biết có ít nhất 30 người đang mong muốn được trao tư cách ứng viên tranh cử Tổng thống Nga. Bà Ella Pamfilova cho biết, các ứng cử viên sẽ có thời gian tổ chức các sự kiện, đại hội đảng. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ 15 đến 17/3. Đây là lần đầu tiên một cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức trong nhiều ngày.

Những điều kiện để có hòa bình tại Dải Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa đưa ra 3 điều kiện tiên quyết cho hòa bình ở Dải Gaza. Các điều kiện được ông Benjamin Netanyahu nêu ra bao gồm đánh bại Hamas, phi quân sự hóa Gaza và phi cực đoan hóa xã hội Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khẳng định chỉ khi 3 điều kiện trên được thực hiện thì Dải Gaza mới có thể được tái thiết và nghĩ tới triển vọng về một nền hòa bình rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Tướng của Iran thiệt mạng bởi Israel

Trung tướng Sayyed Razi Mousavi

Truyền thông Iran đưa ra thông báo cho biết, cố vấn cấp cao của Vệ binh Hồi giáo Trung tướng Sayyed Razi Mousavi vừa thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Syria. Trung tướng Sayyed Razi Mousavi là một trong những cố vấn giàu kinh nghiệm nhất của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo được triển khai đến Syria". Phía Iran cho rằng "vụ ám sát tướng Mousavi" thể hiện sự yếu kém của Israel trong khu vực.

Vũ khí hạt nhân của Nga đặt tại Belarus

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói với giới truyền thông rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus 'đang ở đúng vị trí và trong tình trạng tốt'. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông tin rằng các quân nhân của nước này vẫn đang được huấn luyện hệ thống này hàng ngày.

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-tho-nhi-ky-tiep-tuc-ban-luan-viec-chap-thuan-thuy-dien-gia-nhap-nato-115379.htm