Quốc tế cam kết đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn

Sáng 21/10, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Hội nghị vận động tài trợ nguồn lực phục vụ công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2023 - 2024, dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế triển khai toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ngài Marc Evans Knapper, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Ngài Marc Evans Knapper, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Trong đó, đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 701, Bộ Quốc phòng xây dựng, ban hành kế hoạch, đề án, văn bản pháp lý, xây dựng chương trình đào tạo làm cơ sở cho công tác vận động tài trợ và sử dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn lực để đẩy mạnh các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; đã vận động được 44 dự án với tổng giá trị cam kết viện trợ 138,5 triệu USD; đã tổ chức giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn với hơn 1.900 lượt tuyên truyền trực tiếp, hàng trăm lượt tuyên truyền lưu động, trên báo chí và truyền hình; hàng nghìn lượt trên loa phát thanh và chiếu phim tại các xã, huyện, các đơn vị; sản xuất hàng trăm thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền.

Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn trên toàn quốc được hơn 73.000 ha. Trọng tâm là các dự án “Rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang” giai đoạn 2020 - 2025, đã hoàn thành được 3.200 ha.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại sứ Mỹ Marc Knapper chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại sứ Mỹ Marc Knapper chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Hồng Pha

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, quốc tế đã trình bày tham luận tâm huyết, trực tiếp tài trợ hoặc cam kết tài trợ thể hiện rõ trách nhiệm “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn - không để ai bị bỏ lại phía sau”; ký kết bản ghi nhớ, văn bản cam kết tài trợ, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam thời gian qua.

Trao thưởng cho các tổ chức có thành tích tiêu biểu trong khắc phục hậu quả bom mìn. Ảnh: Hồng Pha

Trao thưởng cho các tổ chức có thành tích tiêu biểu trong khắc phục hậu quả bom mìn. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các vị Đại sứ, Tùy viên quốc phòng… đã đóng góp hiệu quả cho Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn; kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế tiếp tục chung tay hỗ trợ nguồn lực giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn; tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, văn bản để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam; tích cực triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực; xây dựng và triển khai các dự án khắc phục hậu quả bom mìn; nâng cao năng lực huấn luyện và đào tạo nhân lực, tăng cường quản lý thông tin; đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn tại các địa phương.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quoc-te-cam-ket-dong-hanh-cung-viet-nam-khac-phuc-hau-qua-bom-min-post496095.html