Quốc hội giám sát việc thực hiện nghị quyết về sáp nhập tỉnh, xã trong năm 2026

Quốc hội giao UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tổ chức giám sát các nội dung liên quan đến thực hiện nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chiều 24/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026, với 402/404 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 84,10%).

Đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua luật trên hội trường, chiều 24/6

Đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua luật trên hội trường, chiều 24/6

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo nghị quyết trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, có ý kiến đề nghị rà soát lại các báo cáo trình Quốc hội xem xét tại 2 kỳ họp để bảo đảm đủ thời gian cho các cơ quan triển khai thực hiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc bố trí nội dung báo cáo và thời điểm trình Quốc hội trong dự kiến Chương trình giám sát hằng năm được thực hiện trên cơ sở quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, đề xuất của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH, ĐBQH và đã được UBTVQH cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ đạo rà soát, xin ý kiến các cơ quan có liên quan theo quy trình chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, do đó, UBTVQH xin được giữ như dự kiến chương trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy tình hình thực tế, có thể điều chỉnh nội dung tại các kỳ họp trong năm 2026 bảo đảm phù hợp, khả thi và báo cáo Quốc hội khi xây dựng chương trình cụ thể tại từng kỳ họp; dự thảo Nghị quyết đã bổ sung giao UBTVQH chỉ đạo thực hiện nội dung này.

Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung xem xét báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp thu ý kiến trên, nghị quyết đã được chỉnh lý, bổ sung nội dung giao UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, ĐBQH chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình giám sát của mình, trong đó nghiên cứu, tổ chức giám sát các nội dung liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bằng các hình thức phù hợp hoặc lồng ghép với các hoạt động giám sát khác, bảo đảm hiệu quả.

“Trong năm 2026, căn cứ tình hình thực tế và xét thấy cần thiết, UBTVQH sẽ đề nghị Chính phủ có báo cáo chuyên đề về nội dung này để trình Quốc hội xem xét, thảo luận vào thời điểm phù hợp”, theo ông Dương Thanh Bình.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung xem xét báo cáo kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương. UBTVQH nhấn mạnh, tại các kỳ họp hằng năm, Chính phủ đều có nội dung báo cáo về kết quả cải cách thủ tục hành chính, lồng ghép trong Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội; trên cơ sở đó, các cơ quan của Quốc hội cũng có báo cáo thẩm tra để trình Quốc hội xem xét, thảo luận theo quy định.

Trường hợp cần thiết, UBTVQH sẽ đề nghị Chính phủ có báo cáo chuyên đề về nội dung này để trình Quốc hội xem xét, thảo luận.

Trước ý kiến đề nghị tổ chức giám sát chuyên đề về một số nội dung nổi lên, UBTVQH cho biết, qua thảo luận, đa số ý kiến các vị ĐBQH đều thống nhất, Quốc hội, UBVTQH không tổ chức giám sát chuyên đề trong năm 2026.

Tuy nhiên, những nội dung đề nghị của ĐBQH đều là những vấn đề nổi lên trong thời gian vừa qua, cần thiết phải tổ chức giám sát. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH sẽ nghiên cứu, chỉ đạo việc tổ chức giám sát các nội dung này thông qua hình thức giám sát phù hợp, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Ngọc Thành/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi-giam-sat-viec-thuc-hien-nghi-quyet-ve-sap-nhap-tinh-xa-trong-nam-2026-post1209585.vov