QUỐC HỘI 24H: ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI NGÀY 21/3/2024

'Quốc hội khóa XV tiến hành Kỳ họp bất thường lần thứ 6 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho sắp thăm chính thức Việt Nam; Thông cáo báo chí về thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ;...' là những hoạt động đáng chú ý của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội ngày 21/3/2024.

* Trưa ngày 21/3/2024, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có công văn số 3431/TTKQH-TT về Thông cáo báo chí kết quả Kỳ họp.

Xem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ KẾT QUẢ KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV

* Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/3.

Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla - aho sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/3/2024.

Xem nội dung chi tiết tại đây: CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHẦN LAN JUSSI HALLA-AHO SẮP THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM

* Tại cuộc tiếp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) sáng 20/3, hai bên đã trao đổi về các chính sách và định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ chia sẻ có cùng tầm nhìn với định hướng phát triển của Việt Nam, có cam kết đầu tư dài hạn, mở rộng danh mục đầu tư; tận dụng cơ hội và hiện thực hóa các tiềm năng từ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện thể chế chính sách tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi vì sự phát triển.

Xem nội dung chi tiết tại đây: HỘI ĐỒNG KINH DOANH HOA KỲ - ASEAN: KHẲNG ĐỊNH CAM KẾT HIỆN THỰC HÓA TUYÊN BỐ CHUNG VÀ TIỀM NĂNG CỦA QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN

* Trưa ngày 21/3/2024, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có công văn số 3432/TTKQH-TT Thông cáo báo chí về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nội dung cụ thể như sau.

Xem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ THỰC HIỆN QUYỀN CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

* Chiều 20/3, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh - Chủ tịch Phân ban Việt Nam tại Liên minh Nghị viện Pháp ngữ đã tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ do Bộ Ngoại giao phối hợp Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức.

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - một trong những không gian biểu tượng đối với hợp tác Pháp ngữ của Việt Nam. Công trình này đã được nguyên Tổng thống Pháp Jaques Chirac và nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Bình khánh thành nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ VII.

Xem nội dung chi tiết tại đây: CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH DỰ LỄ KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHÁP NGỮ

* Tại phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Đây được coi là sự kiện lớn đối với địa phương, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh và thị xã Gò Công.

Xem nội dung chi tiết tại đây: THÀNH LẬP THÀNH PHỐ GÒ CÔNG, TỈNH TIỀN GIANG: ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, CỬ TRI NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG

* Tại phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ vừa biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết thành lập các phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương và Đề án thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Xem nội dung chi tiết tại đây: THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ TIỀN GIANG PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

* Theo đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương, không khí Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra rất sôi nổi, nội dung chất vấn được chuẩn bị kỹ lưỡng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm, trọng điểm, nắm chắc thực trạng lĩnh vực mình phụ trách... cho thấy tính công khai, dân chủ, trách nhiệm trong hoạt động của Quốc hội và ngày càng gần dân hơn.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐBQH NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN: PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CHO THẤY TÍNH CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, TRÁCH NHIỆM, NGÀY CÀNG GẦN DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI

* Nhấn mạnh hoạt động giải trình có ý nghĩa quan trọng, đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, đây là một trong những hình thức để cơ quan của Quốc hội thực hiện chức năng giám sát, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giám sát, tạo chuyển biến rõ rệt để hoạt động giám sát ngày càng thực chất, khách quan, sâu sát, tăng tính trách nhiệm, khắc phục tính hình thức.

Xem nội dung chi tiết tại đây: HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÌNH GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT, TẠO CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT ĐỂ GIÁM SÁT NGÀY CÀNG THỰC CHẤT

* Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự, Hành chính (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Hạnh đề nghị tiếp tục quán triệt mục đích, mục tiêu của hoạt động giải trình, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật; gợi mở các giải pháp khắc phục; khuyến khích, đề cao tinh thần cởi mở, xây dựng, cầu thị trong hoạt động giám sát và giải trình.

Xem nội dung chi tiết tại đây: NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC YÊU CẦU GIẢI TRÌNH, CƠ QUAN, CÁ NHÂN LIÊN QUAN: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 969/NQ-UBTVQH15

* Để tiếp tục góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia, nâng cao hình ảnh, thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, ngành ngoại giao cần tích cực tăng cường quảng bá văn hóa đất nước thông qua ngoại giao văn hóa hơn nữa trong thời gian tới.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐBQH- PGS.TS BÙI HOÀI SƠN: TĂNG CƯỜNG QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH ĐẤT NƯỚC THÔNG QUA NGOẠI GIAO VĂN HÓA

* Sau quá trình triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ TTTT Bùi Hoàng Phương cho biết, Bộ TTTT đang nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh phương thức hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông công ích ở những vùng, miền khó khăn…

Xem nội dung chi tiết tại đây: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 43/2022/QH15: ĐỀ XUẤT XEM XÉT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

* Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7 (5/2024). Một trong những điểm mới của dự thảo là đề xuất bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ. Đây cũng là nội dung được nhiều chuyên gia quan tâm góp ý tại hội thảo "Góp ý dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)" do Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐỀ XUẤT BỔ SUNG QUY ĐỊNH DAO CÓ TÍNH SÁT THƯƠNG CAO VÀO NHÓM VŨ KHÍ THÔ SƠ

Thế Hà

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=85534