Quốc gia vùng Vịnh đua nhau nhập khẩu nhiên liệu giá rẻ của Nga

Không quá bất ngờ khi châu Á, châu Phi là quốc gia nhập khẩu dầu thô của Nga. Điều bất ngờ là các quốc gia giàu dầu mỏ ở Vịnh Ba Tư cũng có hứng thú với loại nhiên liệu này.

Kể từ khi Nga không thể bán năng lượng cho châu Âu, các công ty nhà nước từ Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã vào cuộc để tận dụng mức giá chiết khấu cho các sản phẩm của Nga, theo các giám đốc điều hành dầu mỏ và các nhà phân tích ngành.

Bất chấp sự phản đối của Mỹ, các quốc gia vùng Vịnh đang chạy đua để nhập các sản phẩm giảm giá của Nga, bao gồm cả mục đích tiêu dùng và tinh chế, đồng thời xuất khẩu thùng dầu của chính họ theo giá thị trường, giúp tăng lợi nhuận của họ.

Một công nhân tại cảng Fujairah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ảnh: WSJ.

Vào năm 2022, xuất khẩu dầu của Nga sang UAE đã tăng hơn gấp ba lần lên mức kỷ lục 60 triệu thùng, theo nhà cung cấp dữ liệu hàng hóa Kpler. Ngược lại, xuất khẩu dầu của Nga sang Singapore, một trung tâm thương mại lớn khác, chỉ tăng 13% lên 26 triệu thùng vào năm 2022.

Theo Argus Media, một nhà cung cấp dữ liệu thị trường, dầu khí của Nga hiện chiếm hơn 1/10 thùng sản phẩm được lưu trữ tại Fujairah, trung tâm lưu trữ dầu chính của U.A.E., chỉ đứng sau dầu khí của Ả Rập Saudi.

Theo Kpler, Nga đang vận chuyển 100.000 thùng mỗi ngày đến Ả Rập Xê-út, so với hầu như không có gì trước chiến tranh. Điều đó sẽ tương đương với hơn 36 triệu thùng hàng năm.

Một quan chức của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết quốc gia này tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và có “các quy trình mạnh mẽ để đối phó với các thực thể bị trừng phạt”.

Quan chức này cho hay: “UAE sẽ tiếp tục giao dịch cởi mở và trung thực với các đối tác quốc tế của mình.

Do giới hạn giá và các biện pháp trừng phạt khác, dầu thô Urals hàng đầu của Nga thường được giao dịch ở mức chiết khấu hơn 30% so với dầu Brent chuẩn trong những tháng gần đây.

Giá năng lượng mà Nga bán cho các nước vùng Vịnh chênh lệch rõ rệt, đặc biệt trong các sản phẩm tinh chế như naphtha, dầu nhiên liệu và dầu diesel. Elshan Aliyev, người đứng đầu bộ phận sản phẩm vùng Vịnh Trung Đông tại Argus cho biết, chúng có rất nhiều ở vùng Vịnh “vì vậy lý do duy nhất để nhập khẩu từ Nga là tận dụng sự khác biệt về giá”.

Theo người này, khí naphtha và dầu diesel của Nga lần lượt bán thấp hơn 60 USD và 25 USD/tấn so với sản phẩm tương đương được sản xuất ở Vịnh Ba Tư.

Vào ngày 12/3, công ty dầu mỏ quốc gia Ả Rập Xê-út (Aramco) đã báo cáo lợi nhuận hàng năm kỷ lục là 161 tỷ USD cho năm 2022, mức lợi nhuận lớn nhất từ trước đến nay của một công ty năng lượng. Điều đó bao gồm việc tăng 27% lợi nhuận cho đơn vị lọc dầu khổng lồ do nhà nước điều hành.

Trong khi đó, UAE đã trở thành một trung tâm lưu trữ và tái xuất khẩu chính cho các sản phẩm dầu của Nga, trong khi một số thương nhân đang làm ăn phát đạt để vận chuyển hàng hóa của Moscow đến các điểm đến khác bằng cách sử dụng quốc gia vùng Vịnh và hệ thống tài chính của nước này làm cơ sở.

Lê Na (Theo WSJ)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quoc-gia-vung-vinh-dua-nhau-nhap-khau-nhien-lieu-gia-re-cua-nga-post244097.html