Quảng Ninh: Tăng cường thu hút dòng khách du lịch Halal tiềm năng

Từ năm 2018-2023, tỉnh Quảng Ninh chỉ đón trên 450.000 lượt khách Halal lưu trú - con số khá khiêm tốn trong bối cảnh dòng khách Halal đến từ các quốc gia thuộc ASEAN có tiềm năng lớn để khai thác.

Các đại biểu Halal thích thú trước vẻ đẹp của di sản Vịnh Hạ Long. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Các đại biểu Halal thích thú trước vẻ đẹp của di sản Vịnh Hạ Long. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai nhiều giải pháp để khai thác tiềm năng thu hút dòng khách Halal.

Tỉnh động viên, khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp chủ động vào cuộc đón đầu dòng khách này thông qua việc chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở lưu trú, thực phẩm, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch am hiểu về văn hóa tín ngưỡng cũng như tôn giáo của dòng khách đặc biệt này, tạo môi trường du lịch thân thiện để tăng tính hấp dẫn cho điểm đến.

Dự báo đến năm 2030, chi tiêu cho du lịch từ thị trường khách Halal sẽ lên đến 341,1 tỷ USD/năm. Đây cũng là cơ hội để ngành Du lịch Quảng Ninh đón đầu tiếp cận với dòng khách này, mở rộng thị trường khách cũng như gia tăng các sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Ngày 23/10/2024, Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Halal toàn quốc do ông Eng.Moteb Al-Mezani, Chủ tịch Trung tâm Chứng nhận Halal Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã trao đổi thông tin, tiềm năng về sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ liên quan đến ngành công nghiệp Halal với đoàn đại biểu.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Eng.Moteb Al-Mezani đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch cũng như phát triển ngành công nghiệp Halal trên các lĩnh vực của Quảng Ninh.

Đồng thời ông bày tỏ mong muốn tỉnh Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục quan tâm hơn đến triển khai các hoạt động tiêu chuẩn hóa, thử nghiệm, cấp chứng nhận Halal cho doanh nghiệp và chuyên gia; ký kết các hiệp định công nhận tiêu chuẩn lẫn nhau với các quốc gia Hồi giáo (Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, Pakistan...); thiết lập chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và hệ sinh thái Halal; thu hút cả FDI và đầu tư Halal trong nước; hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động sản xuất, xuất khẩu Halal trong các lĩnh vực ưu tiên (thực phẩm, nông sản, mỹ phẩm, du lịch, may mặc, giày dép...); thúc đẩy chuyển đổi số và thương mại điện tử để xuất khẩu sang thị trường Halal.

 Du thuyền trên Vịnh Hạ Long, (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Du thuyền trên Vịnh Hạ Long, (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ông Mohamed Jinna, Chủ tịch Cơ quan Halal Ấn Độ, Đại sứ Halal toàn cầu bày tỏ tin tưởng với những giá trị và sản phẩm du lịch hiện có, Hạ Long đã, đang và sẽ là một trong những điểm đến yêu thích của khách Halal. Tuy nhiên, để thực sự trở thành lựa chọn của khách Halal khắp nơi trên thế giới thì cần phải đáp ứng về không gian phù hợp cho việc cầu nguyện, thực phẩm Halal.

Dòng khách du lịch là người Hồi giáo được xem là đối tượng tiềm năng cho thị trường du lịch Việt Nam cũng như Quảng Ninh.

Những năm gần đây, số người theo đạo Hồi đi du lịch trên thế giới tăng khá nhanh. Đây cũng là dòng khách có mức chi trả cao tại các điểm đến. Ước tính năm 2023, có khoảng 140 triệu lượt du khách Halah đi du lịch trên thế giới.

Với thế mạnh của di sản thiên nhiên thế giới, thành phố Hạ Long cùng với Sa Pa và Đà Lạt là ba điểm đến được khách Halal đặc biệt yêu thích tại Việt Nam.

Thế nhưng, với thị trường này, trong 5 năm tính đến hết 2023, Quảng Ninh mới chỉ đón trên 450.000 lượt khách lưu trú - một con số khá khiêm tốn, nhất là khi dòng khách Halal đến từ những quốc gia thuộc ASEAN, trong đó nhiều quốc gia như Malaysia, Indonesia… có các tỉnh thành viên thuộc Liên minh Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF)… đều có tiềm năng rất lớn để khai thác.

Vấn đề này đã được cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, các địa phương có thế mạnh du lịch của tỉnh cũng như các doanh nghiệp trong ngành đưa ra bàn thảo tại nhiều hội nghị, hội thảo, song đều có chung nhận định dù nổi tiếng và giàu tiềm năng, hạ tầng giao thông và du lịch ngày càng phát triển, có tính kết nối cao, nhưng Quảng Ninh chưa thể đón được dòng khách du lịch Halal do chưa thực sự “hiểu” và “đáp ứng” được thói quen, văn hóa của dòng khách đặc biệt này.

Bên cạnh tâm lý băn khoăn về tính ổn định của dòng khách Halal về dài hạn, nhất là khi đây không phải thị trường khách truyền thống của Quảng Ninh, thì việc đầu tư dây chuyền sản xuất, trang thiết bị riêng biệt trong các khâu từ đóng gói, bảo quản, vận chuyển… theo tiêu chuẩn Halal cũng tốn chi phí không hề nhỏ.

Mặt khác, hiện chưa có bộ tiêu chuẩn Halal thống nhất áp dụng với tất cả các nước trên toàn cầu; có nhiều tổ chức được phép cấp chứng nhận Halal nhưng quy trình thủ tục cấp chứng nhận của các tổ chức không thống nhất cũng ảnh hưởng đến được chứng nhận Halal cũng là vấn đề đáng bàn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/quang-ninh-tang-cuong-thu-hut-dong-khach-du-lich-halal-tiem-nang-post989545.vnp