Trong vai trò đối tác sáng lập, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cam kết đồng hành cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên. Hơn 30 năm phát triển, Tân Hiệp Phát hiểu rõ doanh nghiệp cần một môi trường minh bạch, công bằng, và mong muốn tiên phong hành động để góp phần hiện thực hóa điều này.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Nguyễn Quang Vinh khẳng định, Nghị quyết số 68-NQ/TW là một trong những nghị quyết trụ cột, khẳng định rõ kinh tế tư nhân. VCCI đã và đang triển khai những chương trình, sáng kiến cụ thể nhằm đưa tinh thần của Nghị quyết 68 vào thực tiễn.
Nhiều doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, không chỉ làm chủ thị trường nội địa mà còn có thể khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế. Điều này chứng tỏ rằng nếu có môi trường phát triển thuận lợi, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể vươn xa, cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường toàn cầu.
Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt, nghiêm túc, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, năng động và ngày một vươn xa trên trường quốc tế.
Nghị quyết số 68-NQ/TW được xem là một bước tiến đột phá trong tư duy phát triển, như một 'cuộc cách mạng về tư duy và thể chế' đối với khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết không chỉ tạo lập và củng cố niềm tin, mà còn tiếp thêm động lực để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển quê hương, đất nước. Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, cần không chỉ mở ra cơ hội cho khu vực kinh tế tư nhân bứt phá, mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới tư duy, ý chí và hành động của cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo phát triển bền vững cho tỉnh và quốc gia.
Thành tựu tăng trưởng năm 2024 và sức bật nửa đầu năm 2025 cho thấy kinh tế tư nhân đã trở thành lực lượng chủ lực giữ nhịp phục hồi, tạo việc làm và nộp ngân sách. Giờ đây, TPHCM với dư địa mới kỳ vọng kinh tế tư nhân sẽ trở thành 'động lực chính' giúp thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới.
Để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, tại tọa đàm liên nghị viện Việt Nam - Cuba diễn ra chiều 5/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm nêu rõ, cần nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo vệ quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản, quyền cạnh tranh bình đẳng cho kinh tế tư nhân; tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao.
Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam và Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các ủy ban vừa được công bố và ra mắt.
Với quyết tâm chính trị cao, Thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm đưa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đi vào cuộc sống, kiến tạo môi trường kinh doanh thực sự bình đẳng, hấp dẫn, tạo động lực đột phá cho khu vực kinh tế quan trọng này phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến, hiện đại.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, làm thế nào để kinh tế tư nhân vươn tầm là nhiệm vụ quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, lực lượng doanh nhân trẻ nói riêng.
Ngày 19/9, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Học viện An ninh nhân dân tổ chức Tọa đàm khoa học- thực tiễn với chủ đề 'Bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị'.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng, quy mô và lĩnh vực hoạt động, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thành quả này kết tinh từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng như sự chủ động thích ứng nền kinh tế thị trường, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp.
Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, đồng thời đề ra mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân sẽ đóng góp 55-58% GDP.