Quan tâm phát triển Đảng trong đồng bào đạo Công giáo ở Đồng Nai

Công tác phát triển đảng viên là người có đạo Công giáo của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai những năm qua đạt nhiều kết quả thực chất, góp phần thay đổi cơ cấu đảng viên, tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi với cán bộ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất. Đây là Đảng bộ có hơn 50% số lượng đảng viên là người theo Công giáo.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi với cán bộ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất. Đây là Đảng bộ có hơn 50% số lượng đảng viên là người theo Công giáo.

Ngày 20/8, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai dẫn đầu Đoàn công tác của Tỉnh ủy đã có buổi thực tế cơ sở, làm việc với Đảng ủy xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, địa phương có hơn 96% người dân theo đạo Công giáo và điểm sáng luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên hàng năm.

Toàn Đảng bộ xã Quang Trung hiện có 247 đảng viên, trong đó 128 là người Công giáo và đảng viên đạo Công giáo chiếm gần 50% Ủy viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phát huy vai trò tích cực trong lãnh đạo, điều hành, dẫn dắt, góp phần đưa địa phương đã sớm được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên trên địa bàn huyện Thống Nhất.

Theo Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Cao Tiến Sỹ, ở địa bàn đặc thù 87% dân số có đạo, chủ yếu là đạo Công giáo, nhờ nhiều cách làm hay, hiệu quả, tỷ lệ đảng viên là người theo đạo Công giáo ở Đảng bộ huyện Thống Nhất ngày càng tăng trong cơ cấu đảng viên mới hàng năm, bảo đảm số lượng gắn với chất lượng. Nếu như năm 2004, đảng viên có đạo, chủ yếu là người Công giáo, chỉ chiếm 13% thì nay tăng lên 32,6% trong tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện.

Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Cao Tiến Sỹ báo cáo về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện.

Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Cao Tiến Sỹ báo cáo về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện.

Tròn 20 năm qua, huyện Thống Nhất đã kết nạp 2.466 đảng viên, trong đó 1.020 là người có đạo. Trong số 60 đảng viên đứng chân vào hàng ngũ của đảng từ đầu năm 2024 đến nay, thì 36 người đạo Công giáo. Theo đó, xã Quang Trung thuộc xứ đạo toàn tòng 97% dân số là người có đạo đã phát triển thêm 6 đảng viên và đa số là người Công giáo.

Tính đến nay toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 5.400 đảng viên là người Công giáo, chiếm hơn 6% trong tổng số trên 90.000 đảng viên toàn đảng bộ. Tỷ lệ này còn khá thấp và cần tiếp tục thúc đẩy hiệu quả hơn nữa việc phát triển đảng viên theo đạo Công giáo nói riêng và đồng bào các tôn giáo nói chung là nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đang nỗ lực phấn đấu.

Phát biểu tại buổi làm việc Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, buổi làm việc hôm nay là dịp để Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đồng Nai lắng nghe những tiếng nói từ cơ sở và trao đổi liên quan kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, kiến nghị về công tác phát triển đảng ở vùng đặc thù có nhiều tín đồ đạo Công giáo, nhằm gợi mở giải pháp, tích lũy thêm kinh nghiệm đẩy mạnh hơn nữa thời gian tới .

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất.

Đặc biệt, chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 12, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị cấp ủy địa phương tăng cường quan tâm chăm lo công tác cán bộ, chuẩn bị đội ngũ nhân sự ngày càng chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, ngang tầm năng lực chuyên môn, có phương pháp làm việc tốt, tất cả hướng tới phục vụ lợi ích của nhân dân.

Thông qua thúc đẩy đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú là người có đạo vào đảng nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của chi, đảng bộ cơ sở.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quan-tam-phat-trien-dang-trong-dong-bao-dao-cong-giao-o-dong-nai-post825751.html