Quân sự thế giới hôm nay (13-6): Nga đưa vào biên chế tàu ngầm Kilo thế hệ mới

Quân sự thế giới hôm nay (13-6) gồm các nội dung sau: Nga đưa vào biên chế tàu ngầm Kilo thế hệ mới, Indonesia ra mắt UAV cảm tử, Mỹ phát triển tên lửa hành trình hạt nhân.

* Nga đưa vào biên chế tàu ngầm Kilo thế hệ mới Yakutsk

Hải quân Nga vừa chính thức tiếp nhận tàu ngầm Yakutsk, chiếc cuối cùng thuộc Đề án 636.3, và biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương. Điều này không chỉ góp phần nâng cao năng lực tấn công bằng tàu ngầm của Nga mà còn thể hiện rõ quyết tâm của Moscow trong việc duy trì thế cân bằng chiến lược trên biển.

 Tàu ngầm Kilo thế hệ mới Yakutsk. Ảnh: Army Recognition

Tàu ngầm Kilo thế hệ mới Yakutsk. Ảnh: Army Recognition

Yakutsk là chiếc tàu ngầm thứ 6 thuộc Đề án 636.3 được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương và là chiếc thứ 12 được bàn giao theo chương trình hiện đại hóa tàu ngầm Kilo do Nhà máy đóng tàu Admiralty thực hiện.

Tàu ngầm Yakutsk có chiều dài 73m, lượng giãn nước khi lặn là hơn 3.000 tấn. Tàu sử dụng động cơ diesel-điện, được trang bị hệ thống sonar hiện đại, công nghệ giảm tiếng ồn tiên tiến và có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr-PL. Tàu có thể lặn sâu 300m, hoạt động liên tục 45 ngày trên biển, với biên chế gồm 52 sĩ quan và thủy thủ, chuyên thực hiện nhiệm vụ chống ngầm và chống tàu mặt nước.

* Indonesia ra mắt UAV cảm tử Bramara

Tại Triển lãm quốc phòng IndoDefense 2025, công ty Republik Defense của Indonesia đã ra mắt loại thiết bị bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ Bramara. Đây là phương tiện tấn công chính xác có thể đựng vừa trong ba lô tiêu chuẩn, có khả năng cơ động phù hợp với hoạt động tác chiến của lục quân. Thuộc dòng UAV cảm tử hạng nhẹ, Bramara được thiết kế để mang đến thêm lựa chọn tấn công cho các đơn vị không có điều kiện sử dụng hỏa lực pháo binh hoặc không quân.

 UAV cảm tử Bramara. Ảnh: Army Recognition

UAV cảm tử Bramara. Ảnh: Army Recognition

UAV cảm tử Bramara được ra mắt vào năm 2023 cùng với dòng UAV lớn hơn là Konta. Bramara mang theo đầu nổ trọng lượng 400g được tích hợp trực tiếp trong thân thiết bị. Đây là loại đầu nổ chiến thuật hạng nhẹ, phù hợp để tấn công tiêu hao sinh lực địch, phá hủy phương tiện chiến đấu và các mục tiêu cố định. Tầm hoạt động tối đa 2,5km khiến nó thích hợp cho các nhiệm vụ tác chiến trong cự ly ngắn, yêu cầu độ chính xác cao và thời gian phản ứng nhanh. Bramara cho phép các đơn vị bộ binh thực hiện các cuộc tấn công độc lập, không cần yểm trợ từ hỏa lực pháo hay máy bay.

Bramara sử dụng động cơ điện và hệ thống nhiều cánh quạt, cho phép cất – hạ cánh thẳng đứng, phù hợp với không gian chật hẹp và địa hình không thuận lợi. Tốc độ tối đa đạt 33m/s (tương đương 119km/giờ), giúp rút ngắn thời gian từ khi phát hiện đến khi tấn công, ngăn chặn cơ hội đối phương phản ứng hoặc di chuyển. Hệ thống điện giúp giảm tiếng ồn và dấu hiệu nhiệt, khó bị phát hiện hơn. Thiết kế dùng một lần, không thu hồi, phù hợp cho các đơn vị cơ động ở địa hình hiểm trở hoặc nơi có điều kiện kỹ thuật hạn chế.

Quá trình triển khai UAV Bramara không cần bệ phóng chuyên dụng mà có thể thực hiện trên mọi loại địa hình. Hệ thống vận hành đơn giản, không yêu cầu cao về kỹ thuật, cho phép binh sĩ độc lập triển khai nhanh chóng tại các khu vực dã chiến.

UAV Bramara được hỗ trợ bởi hệ thống định vị có sai số 10m, khoảng cách đủ để tiêu diệt mục tiêu mà vẫn hạn chế rủi ro sai lệch. UAV Bramara còn tích hợp cơ chế ngòi nổ an toàn, ngăn chặn kích nổ ngoài ý muốn khi vận chuyển hoặc thao tác, đảm bảo chỉ phát nổ khi tiếp cận mục tiêu hoặc trong giai đoạn cuối của hành trình bay.

* Mỹ phát triển tên lửa hành trình hạt nhân AGM-181

Không quân Mỹ vừa công bố hình ảnh chính thức đầu tiên của tên lửa hành trình tầm xa AGM-181 do hãng Raytheon Technologies phát triển nhằm thay thế tên lửa hành trình AGM-86B đã lỗi thời. Một số đặc điểm cấu tạo nổi bật gồm thân tên lửa hình thang, mũi và đuôi vát nhọn, cánh gập và đuôi thẳng đứng đặt phía dưới thân. Không thấy cửa hút khí – có thể đã bị lược bỏ hoặc thiết kế phía trên để giảm diện tích phản xạ tín hiệu radar và bảo vệ các chi tiết bí mật.

Tên lửa hành trình hạt nhân AGM-181. Ảnh: Army Recognition

Tên lửa hành trình hạt nhân AGM-181. Ảnh: Army Recognition

AGM-181 LRSO có thể được triển khai từ máy bay ném bom B-52J phiên bản nâng cấp và máy bay B-21 Raider thế hệ mới. Tên lửa được thiết kế để tấn công chiến lược từ cự ly xa. AGM-181 mang đầu đạn hạt nhân W80-4, phiên bản nâng cấp của đầu đạn W80-1. Được phát triển bởi Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos và nâng cấp bởi Lawrence Livermore, đầu đạn W80-4 sẽ được sản xuất đại trà từ năm 2027.

Động cơ turbofan Williams F107-WI-106 cho phép tên lửa đạt tốc độ cận âm, với tầm bắn dự kiến hơn 2.500km. Tên lửa được tích hợp công nghệ tàng hình, kiểm soát tín hiệu điện từ chặt chẽ nhằm tránh nguy cơ bị radar và cảm biến hồng ngoại phát hiện. Tên lửa còn có khả năng hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu GPS, tác chiến điện tử dày đặc, với cơ chế tự động phản ứng trước các mối đe dọa và thay đổi đường bay linh hoạt. Để đảm bảo khả năng nâng cấp sau này, AGM-181 được thiết kế theo dạng mô-đun mở, cho phép tích hợp công nghệ mới, cũng như thay thế, sửa chữa dễ dàng.

TRUNG THÀNH (tổng hợp)

* Chuyên mục Quân sự thế giới hôm nay trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi tới bạn đọc thông tin mới nhất về các hoạt động an ninh, quốc phòng quân sự thế giới trong 24 giờ qua.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/quan-su-the-gioi-hom-nay-13-6-nga-dua-vao-bien-che-tau-ngam-kilo-the-he-moi-832521