Quân đội huy động hàng trăm nghìn người và nhiều tàu, xuồng, xe đặc chủng, máy bay trực ứng phó bão số 1
Tối 12-6, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) - Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, cho biết: Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tổng Tham mưu về ứng phó với bão số 1, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên đã phối hợp với địa phương, gia đình và chủ tàu thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho tất cả các phương tiện hoạt động trên vùng biển Việt Nam biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.
Cụ thể: Tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) là 76 tàu/371 người; khu vực khác là 7.255 tàu/25.807 người; số tàu neo đậu tại các bến là 46.461. Lực lượng trực ứng phó với bão số 1 gồm hơn 65.500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và gần 200.000 dân quân tự vệ; phương tiện trực có 3.338 ô tô, 111 tàu, 1.437 xuồng, ca nô, 428 xe đặc chủng và 7 máy bay.

Tàu 319 của Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp cận cứu nạn tàu cá QNa 92954 TS bị hỏng trên vùng biển cách phía Đông đảo Lý Sơn khoảng 20 hải lý. Ảnh: NAM TRUNG
Theo Cục Cứu hộ - Cứu nạn, trong ngày 12-6, Vùng Cảnh sát biển 2 đã kịp thời cứu nạn, đưa 3 tàu cá của ngư dân bị hư hỏng vào vị trí an toàn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đưa 3 thuyền viên trên tàu cá NA 94031 TS (bị hỏng bánh lái, nước tràn vào tàu) về bờ. Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng phối hợp với ngư dân cứu vớt 10 thuyền viên tàu TH 92228 TS bị va phải đá ngầm có nguy cơ chìm, đưa vào bờ an toàn…