Năm 2017, Việt Nam trở thành nước đầu tiên WEF ký thỏa thuận hợp tác theo mô hình PPP nhằm giúp Việt Nam tiếp cận và tranh thủ các nguồn lực, tri thức của WEF và các tập đoàn thành viên WEF.
Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại hội nghị tổng kết tình hình thu hút vốn đầu tư phát triển hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP) diễn ra ngày 14/6.
Tại buổi làm việc với đoàn công tác do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đứng đầu, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công và các cơ quan liên quan thống nhất đề xuất xây dựng Cảng Liên Chiểu theo hình thức PPP của Đà Nẵng.
Ngày 30/11, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị đối tác phát triển nông nghiệp bền vững nhằm đánh giá các hoạt động trong khuôn khổ hoạt động đối tác công-tư (PPP) trong lĩnh vực nông nghiệp.
Trong danh mục dự kiến kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020, có 52 dự án đầu tư xây dựng giao thông với tổng mức đầu tư dự kiến vào khoảng 338.725 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án đường sắt trên cao mới.
Từ ngày 24-27//3/2015, khóa đào tạo nâng cao về 'Hợp tác Công - Tư' (PPP) được tổ chức tại trường Đại học Xây dựng (ĐHXD). Đây là chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục Nhật Bản do Viện Hợp tác Công – Tư châu Á (APPI) và Đại học Toyo, Nhật Bản và Đại học Xây dựng triển khai tại Việt Nam.
oạn Biên Hòa - Phú Mỹ nối QL51, thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ trở thành dự án độc lập để đưa vào danh mục dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đó là văn bản Bộ GTVT vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Còn đoạn Phú Mỹ - Vũng Tàu sẽ xem xét đầu tư sau vào thời điểm thích hợp theo hình thức phù hợp với điều kiện nguồn lực.