Thảo luận về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), câu chuyện kiểm toán với các dự án thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội, bởi đây là một lĩnh vực còn mới mẻ ngay cả trong khâu xây dựng pháp luật cũng như bối cảnh đầu tư PPP nay đã chứa đựng nhiều rủi ro hơn trước...
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Chính phủ vừa trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định 6 nội dung, trong đó có chuyển một số dự án đường cao tốc Bắc - Nam từ PPP sang đầu tư công.
Thảo luận về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại phiên họp sáng 28-5, các ĐBQH băn khoăn về giải pháp dung hòa giữa mục tiêu thu hút nguồn vốn đầu tư tư nhân với yêu cầu quản lý chặt tài sản công.
Khẳng định, việc xây dựng Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 'rất khó và rất phức tạp', Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, nếu chỉ nghiêng về vấn đề của Nhà nước thì không có nhà đầu tư nào sẵn sàng tham gia.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, luật PPP phải bảo đảm các yếu tố để thu hút nguồn lực cá nhân, tổ chức ở trong nước đầu tư vào hạ tầng kinh tế xã hội.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín, sáng 28-5, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội trong ngày 28/5, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Về chủ đề này, có 2 vấn đề khiến nhiều đại biểu tranh luận, đó là: Kiểm toán và có nên giới hạn phạm vi đầu tư các dự án công – tư hay không?
Các ĐBQH cho rằng, cần áp dụng phương thức PPP đối với các nhà máy điện nhằm loại bỏ tính độc quyền, tăng tính cạnh tranh, bình đẳng, minh bạch trong phát triển năng lượng, đặc biệt là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Trong phiên họp thảo luận trực tuyến sáng 28/5 về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã có 14 đại biểu phát biểu ý kiến, trong đó nhiều đại biểu đã tranh luận sôi nổi về vấn đề kiểm toán các dự án PPP.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cần kiểm toán toàn diện dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.
Ngày 28-5, Quốc hội tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tại phiên họp, nội dung kiểm toán thế nào với các dự án được đầu tư theo phương thức PPP đã nhận được rất nhiều ý kiến từ các đại biểu Quốc hội.
Thảo luận về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) sáng 28/5, nhiều đại biểu tán thành với phương án sẽ cho phép đầu tư lưới điện, nhà máy điện theo phương thức PPP, trừ nhà máy thủy điện.
Việc triển khai các dự án áp dụng loại hợp đồng BT thời gian qua cũng bộc lộ nhiều hạn chế, vướng mắc như xác định chưa chính xác giá trị công trình BT, giá trị quỹ đất gây thất thoát lớn, chưa bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
Dự thảo Luật PPP được chỉnh lý theo hướng thu hẹp lĩnh vực, chỉ tập trung đầu tư PPP ở những lĩnh vực quan trọng, thiết yếu về kinh tế - xã hội, đời sống người dân.
Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình) cho rằng, nghi án Tenma Việt Nam phải 'bôi trơn', hối lộ hơn 5 tỷ đồng đang 'nóng' những ngày qua cho thấy sự cần thiết phải có sự tham gia của Kiểm toán Nhà nước để kiểm tra các dự án.
'Tại sao Việt Nam không nghĩ đến trung tâm khảo thí PPP trước thực tế việc ra đề, chấm thi trong các dự án PPP còn quá nhiều bất cập như thời gian qua?'.
Việc Nhà nước chia sẻ mức lỗ của doanh nghiệp, tức là buộc Nhà nước phải chia sẻ cả sự biến động các nhân tố đầu vào mà doanh nghiệp dự án phải chịu trách nhiệm sẽ đi ngược với nguyên tắc căn bản của PPP
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm 11 chương, 105 điều.
Để đón đầu dòng vốn đầu tư nước ngoài hậu Covid-19, nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần sớm có luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư với những quy định đột phá để thu hút nhà đầu tư ngoại tham gia vào các dự án hạ tầng.
Ngày 13-5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) tổ chức tọa đàm trực tuyến 'Luật PPP có đủ hấp dẫn nhà đầu tư ngoại?', với sự tham gia của các chuyên gia, đại diện các nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) đang được đưa ra lấy ý kiến, trong đó loại hình đầu tư dự án xây dựng – chuyển giao (BT) đang châm ngòi cho nhiều lo ngại.
Các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) là dự án hợp tác giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân để cung cấp cơ sở hạ tầng/dịch vụ công mà đáng lẽ Nhà nước phải làm nhưng thiếu nguồn lực. Nhà đầu tư tư nhân tham gia với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận.