POLITICO: Mỹ gần đạt thỏa thuận thuế quan sơ bộ với Ấn Độ, Nhật

Ba nguồn thạo tin nói với tờ Politico rằng Mỹ đang 'tiến gần' tới các thỏa thuận thuế quan với Ấn Độ và Nhật, cần thêm thời gian để thống nhất các điều khoản chi tiết.

Tờ Politico hôm 22-4 dẫn 3 nguồn thạo tin từ Nhà Trắng rằng Mỹ đang “tiến gần” tới các thỏa thuận thuế quan với Ấn Độ và Nhật nhưng nội dung sẽ không đi sâu vào nhiều vấn đề chi tiết.

Các nguồn tin nói rằng những thỏa thuận trước mắt giữa Mỹ với Ấn Độ và Nhật sẽ ở dạng “bản ghi nhớ” hoặc “bản thiết kế” cho các thỏa thuận thuế quan trong tương lai.

Một nguồn tin cho rằng “có thể phải mất nhiều tháng để đạt được các thỏa thuận sau cùng” bởi vì bản chất “phức tạp” của vấn đề thuế quan.

 Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (trái) gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) ở New Delhi hôm 21-4, thảo luận về thỏa thuận thuế quan và nhiều vấn đề khác. Ảnh: AFP

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (trái) gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) ở New Delhi hôm 21-4, thảo luận về thỏa thuận thuế quan và nhiều vấn đề khác. Ảnh: AFP

Một nguồn tin khác lưu ý rằng những gì mà Mỹ cùng Nhật, Ấn Độ sắp đạt được chưa hẳn là thỏa thuận thuế quan mà là “một sự nhất trí về việc muốn thảo luận về một thỏa thuận [thuế quan]”.

Mỹ, Nhật và Ấn Độ chưa có bình luận chính thức về thông tin của Politico.

Trong chuyến thăm Ấn Độ, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 22-4 cho biết Washington và New Delhi “đang làm việc chăm chỉ về một thỏa thuận thương mại”, lưu ý rằng đã có “những tiến triển rất tốt” sau cuộc đối thoại của ông với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 21-4.

Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ cho biết Washington và New Delhi đã thống nhất các “điều khoản tham chiếu” cho thỏa thuận song phương nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Còn Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba hôm 21-4 lưu ý rằng Tokyo không có ý định từ bỏ các nỗ lực đàm phán nhưng “quan ngại sâu sắc” về việc Mỹ thiếu nhất quán đối với thỏa thuận thương mại song phương năm 2019 – khi ông Trump lãnh đạo Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Tuần trước, người đứng đầu đoàn đàm phán của Nhật, ông Ryosei Akazawa đã sang Mỹ để bắt đầu đàm phán thuế quan. Bộ trưởng Tài chính Nhật Katsunobu Kato dự kiến sang Mỹ trong cuối tuần này, dự cuộc họp của G20 và gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngoài cùng bên phải) tiếp nhà đàm phán Nhật Ryosei Akazawa (bên trái, đối diện ông Trump) hôm 16-4. Ảnh: JAPAN TIMES

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngoài cùng bên phải) tiếp nhà đàm phán Nhật Ryosei Akazawa (bên trái, đối diện ông Trump) hôm 16-4. Ảnh: JAPAN TIMES

Một số nước châu Á khác đang chuẩn bị bước vào các vòng đàm phán thuế quan với Mỹ.

Phái đoàn Hàn Quốc với sự tham gia của Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok và Bộ trưởng Thương mại Ahn Duk-geun sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer vào ngày 24-4.

Theo tờ Korea Herald, cả ông Choi và ông Ahn đã đặt chân tới Mỹ trong ngày 23-4. Phó Thủ tướng Choi “dự định sẽ tích cực giải thích lập trường của Hàn Quốc trong khi lắng nghe những lo ngại của phía Mỹ”.

Bộ trưởng Đầu tư, thương mại và công nghiệp Malaysia - ông Tengku Datuk Seri Zafrul Adbul Aziz cũng đã có mặt tại thủ đô Washington, D.C (Mỹ), theo tờ The Star.

Viết trên mạng xã hội Facebook, ông Tengku Zafrul “cam kết sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất cho các lợi ích chung” của hai nước. Nhà đàm phán Malaysia sẽ gặp ông Greer và các quan chức Mỹ vào ngày 24-4.

Trả lời phỏng vấn tờ Bloomberg hôm 22-4, Bộ trưởng Tài chính Pakistan - ông Muhammad Aurangzeb tuyên bố Islamabad “sẽ hợp tác một cách xây dựng” với Washington và sẽ cử một phái đoàn chính thức tham gia đàm phán thuế quan với Mỹ.

Ông Aurangzeb cho biết Pakistan đặt mục tiêu nhập khẩu thêm bông và đậu nành từ Mỹ và đang xem xét xóa bỏ các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Ông cũng cởi mở về khả năng cho phép các công ty Mỹ đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực khoáng sản ở Pakistan.

Tín hiệu tích cực cũng xuất hiện trong các cuộc đàm phán thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 22-4 cho biết Mỹ đang “làm rất tốt trong việc hướng tới một thỏa thuận thương mại tiềm năng với Trung Quốc”.

HOÀN ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/politico-my-gan-dat-thoa-thuan-thue-quan-so-bo-voi-an-do-nhat-post846098.html