Phum, sóc thêm sắc màu văn hóa
Những năm qua, đời sống đồng bào Khmer trên địa bàn xã Ô Lâm ngày càng khởi sắc. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa cùng chính sách dân tộc đã góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều phum, sóc.

Đội múa trống Chhay-dăm tập luyện tại chùa B52. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Về xã Ô Lâm hôm nay, dễ dàng nhận thấy diện mạo của vùng đất anh hùng từng chịu nhiều mất mát do chiến tranh đã có nhiều đổi thay tích cực. Hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn được đầu tư kiên cố, khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và phát triển sản xuất. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm Neáng Sâm Bô cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ và Nhân dân xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết vượt khó, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế địa phương phát triển ổn định, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Cùng với phát triển kinh tế, địa phương đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.
Góp phần làm nên diện mạo mới của vùng quê Khmer là hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ từ trung tâm xã đến các ấp, phum, sóc. Các nhà văn hóa, sân chơi thể thao trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Bà Neáng Sa Rôm - Trưởng ấp Sà Lôn cho biết, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa đã đi vào đời sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
Theo bà Neáng Sâm Bô, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được người dân thực hiện ngày càng tốt hơn, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hạn chế thủ tục rườm rà, hình thức. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được duy trì và phát triển rộng khắp. Việc đăng ký, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, góp phần nâng cao chất lượng các danh hiệu. Đến nay, toàn xã có 94,3% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, 18/18 ấp đạt chuẩn văn hóa và 32,2% hộ đạt chuẩn gia đình thể thao.
Nhiều gia đình đã trở thành những điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào. Gia đình ông Chau Tung ở ấp An Ninh nhiều năm liền được công nhận gia đình văn hóa. Ông Tung cho biết: “Tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu chăm lo học tập, sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Đồng thời, tích cực vận động bà con trong ấp tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động do địa phương phát động”.
Là địa phương có hơn 65% dân số là đồng bào Khmer, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền xã Ô Lâm quan tâm thực hiện. Nhiều hoạt động gìn giữ các loại hình nghệ thuật truyền thống như nhạc ngũ âm, Plêng Ka, đàn Chà Pây được duy trì và phát triển. Địa phương tạo điều kiện để các nghệ nhân tham gia biểu diễn, truyền dạy cho thế hệ trẻ. Nhiều ngôi chùa Khmer trên địa bàn duy trì các đội văn nghệ truyền thống, thu hút đông đảo học sinh, thanh niên tham gia.
Hòa thượng Chau Sơn Hy - Trụ trì chùa Sà Lôn chia sẻ: “Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer được tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các phum, sóc. Bên cạnh duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian trong những dịp lễ, tết truyền thống của đồng bào Khmer, chùa còn tích cực vận động các nguồn lực xã hội cùng chính quyền địa phương chăm lo người nghèo, giúp hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới xã Ô Lâm tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc. Địa phương tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, tạo điều kiện để người dân được tham gia và thụ hưởng hoạt động văn hóa ngày càng phong phú, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/phum-soc-them-sac-mau-van-hoa-a489087.html











