Phú Mỹ vượt chỉ tiêu BHXH tự nguyện
Là 1 trong 2 địa phương của tỉnh hoàn thành vượt chỉ tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện năm 2025, xã Phú Mỹ về đích sớm hơn kế hoạch 4 tháng. Kết quả ấn tượng này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của người dân địa phương về tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm an sinh.
Năm 2025, Phú Mỹ được giao chỉ tiêu phát triển 792 người tham gia BHXH tự nguyện. Đến thời điểm hiện tại, xã đã đạt 878 người. Đó là thành quả của quá trình “
đi từng ngõ, gõ từng nhà
”, tích cực tuyên truyền, vận động, với sự gương mẫu từ chính cán bộ, đảng viên.
Ông Lê Văn Đen, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết, xã xác định, muốn người dân tin thì cán bộ phải đi đầu, vận động người thân tham gia trước để làm gương. Cách làm này dần tạo được niềm tin, từ đó lan ra trong cộng đồng. Trong các buổi họp tổ, sinh hoạt hội, đoàn thể, người dân bắt đầu quan tâm, tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện và quyết định tham gia.
Chị Đặng Thị Nương, ấp Vàm Xáng, chia sẻ: "Giờ mình còn sức lao động, dành dụm tham gia BHXH tự nguyện, để sau này về già có lương hưu, có bảo hiểm y tế, đỡ gánh nặng cho con cái".

Chị Đặng Thị Nương (bìa phải) sau khi được tuyên truyền tại buổi sinh hoạt tổ phụ nữ đã tham gia BHXH tự nguyện.
Thấy rõ
quyền lợi
trước mắt và lâu dài, nhiều chị em không chỉ tham gia mà còn khuyên chồng, con, người thân cùng tham gia, qua đó góp phần thay đổi cách nhìn nhận của bà con, rằng BHXH tự nguyện không còn là điều gì quá xa xôi, mà là chuyện thiết thực cho mỗi gia đình.
Chị Dương Xuân Bắc, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Vàm Xáng, đều đặn tranh thủ các buổi họp tổ để tuyên truyền đến chị em về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Theo chị Bắc, tại ấp Vàm Xáng hiện đã có khoảng 60 chị tham gia, nhiều người còn chủ động chia sẻ, vận động người thân, hàng xóm cùng đăng ký tham gia. Với họ, đây là cách để chuẩn bị cho những ngày tháng tuổi già an tâm, không phải phụ thuộc, cũng không trở thành gánh nặng cho con cháu.

Chị em phụ nữ thường xuyên đi từng nhà dân để tuyên truyền chính sách an sinh.
Toàn xã Phú Mỹ hiện có hơn 200 hội viên phụ nữ chủ động tham gia. Điều đó cho thấy các chị đã nhận thấy sự thiết thực của bảo hiểm tự nguyện. Theo bà Võ Tú Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, điều đáng quý nhất là sự chủ động. Không còn tâm lý chờ vận động, nhiều người đã tìm hiểu trước, rồi tự đăng ký tham gia. Điều này giúp công tác tuyên truyền trở nên nhẹ nhàng hơn, mang lại hiệu quả bền vững hơn.
Dù đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu, xã Phú Mỹ vẫn tiếp tục duy trì việc vận động, hướng dẫn người dân tái tục hoặc đăng ký mới. Với những người đã tham gia, cán bộ theo sát, kịp thời hướng dẫn để đảm bảo liên tục quyền lợi hưởng chính sách. Với người chưa tham gia, cán bộ kiên trì giải thích, tháo gỡ từng băn khoăn.
Ông Lê Văn Đen cho rằng, chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện không chỉ là nhiệm vụ để phấn đấu hoàn thành trong năm, mà quan trọng hơn là làm sao để người dân xem việc tham gia là chuyện nên làm, vì bản thân và gia đình.
BHXH tự nguyện là chính sách nhân văn, nhưng chỉ khi người dân thật sự hiểu, thấy lợi ích trong đó thì chính sách ấy mới đi vào cuộc sống một cách trọn vẹn.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phu-my-vuot-chi-tieu-bhxh-tu-nguyen-a123053.html