Có những thời điểm trong hành trình phát triển của một dân tộc mà từng chủ thể xã hội đều phải tự trả lời một câu hỏi lớn: mình đứng ở đâu, có vai trò gì, đóng góp gì trong hành trình đi lên của đất nước? Với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hôm nay, câu hỏi ấy càng trở nên cấp thiết khi Quốc hội vừa bầu ra Chính phủ cho nhiệm kỳ mới 2026-2030- một nhiệm kỳ được kỳ vọng sẽ tạo thêm những đột phá mới về thể chế, năng lực điều hành, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp quán triệt, thực hiện phương châm 20 chữ: 'Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc'.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 175/TB-VPCP, truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị 'Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số', trong đó nhấn mạnh quyết tâm duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời yêu cầu tiếp tục tháo gỡ rào cản, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, hình thành doanh nghiệp đa quốc gia.
Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 175/TB-VPCP ngày 05/4/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị 'Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp'.
Theo số liệu thống kê, đến hết năm 2025, cả nước có khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng hơn 25% so với năm 2020. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại đã gia tăng mạnh mẽ.
CEO Kim Thảo khẳng định doanh nghiệp sẽ tăng cường kết nối với các đối tác trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư và giao thương.
Ngày 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị 'Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp' được tổ chức tại trụ sở Chính phủ.
'Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp, phải kiên trì mục tiêu tăng trưởng cao, thực chất và bền vững', Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu doanh nghiệp tiên phong đổi mới, dựa vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số...
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.
Sáng 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị 'Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp' được tổ chức tại trụ sở Chính phủ.
Sáng 27-3, phát biểu kết luận Hội nghị 'Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp', Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh; sẽ là lực lượng tiên phong trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số thời gian tới.
Sáng 27/3, Hội nghị 'Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp' được tổ chức tại trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng nêu rõ: Doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, mọi chính sách đều phải hướng tới doanh nghiệp để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp phải tham gia kiến tạo cùng Nhà nước.
Sáng nay, 27-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị 'Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp'.
Sáng 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị 'Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp' được tổ chức tại trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng khẳng định Chính phủ lắng nghe ý kiến doanh nghiệp với sự chân thành, chia sẻ với doanh nghiệp bằng trái tim, tháo gỡ vướng mắc để góp phần hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.
Thủ tướng khẳng định Chính phủ lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp với sự chân thành, chia sẻ với doanh nghiệp bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm cụ thể.
Thủ tướng nêu rõ, bước vào giai đoạn 2026-2030, Đại hội lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định mục tiêu tăng trưởng trung bình 10% trở lên. Đây là mệnh lệnh của non sông, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng.
Ngày 27-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị 'Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng 2 con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp'. Cùng dự có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo một số bộ, ngành và đại diện cộng đồng doanh nghiệp
Sáng 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị 'Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp'.
Sáng 27/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị 'Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp'.
Sáng 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số và Thủ tướng tri ân doanh nghiệp. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.
Sáng 27/3, Hội nghị 'Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng 2 con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp' được tổ chức tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Thanh niên Việt Nam phải sẵn sàng học tập, làm việc, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh, trật tự và chủ quyền quốc gia, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, sẵn sàng xả thân, hành động vì một cộng đồng văn minh, hạnh phúc, phát triển.
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 với chủ đề 'Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư - Chinh phục kỷ nguyên vươn mình' được thiết kế với 3 vòng đối thoại liên thông. Vòng thứ nhất diễn ra từ tháng 3 đến hết tháng 8/2026 tại 31 tỉnh, thành phố.
Tối 13/3 tại khách sạn Pan Pacific (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện Gặp gỡ ICT Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề 'Đột phá mạnh mẽ về thể chế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo'. Chương trình là hoạt động thường niên do 20 tổ chức xã hội, nghề nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số cùng phối hợp tổ chức.
Bước vào kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế xanh và khát vọng vươn mình của dân tộc, vai trò của các doanh nhân và doanh nghiệp nữ đang ngày càng trở nên q...
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 - năm khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, PGS. TS. Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tin tưởng, với hành trang là khát vọng vươn lên, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam không chỉ phục hồi mạnh mẽ mà còn bứt phá ngoạn mục, góp phần đưa đất nước tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.
Khi doanh nhân tạo nên giá trị kinh tế cho doanh nghiệp sẽ hình thành doanh nghiệp mạnh - doanh nghiệp mạnh là nền tảng để kiến tạo thương hiệu quốc gia hùng cường.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, 'đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc'. Các nghị quyết chiến lược được Bộ Chính trị ban hành thời gian qua chính là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước hiện thực hóa khát vọng hùng cường.
Ngày 9-2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì lễ phát động hai phong trào thi đua trên phạm vi toàn quốc gồm: 'Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh' và 'Phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước'.
Sáng 9/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì Lễ phát động Phong trào thi đua 'Đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh' và Phong trào thi đua 'Phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước'.
Sáng 9/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì lễ phát động phong trào thi đua 'Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh' và 'Phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước'.
Thủ tướng yêu cầu tạo nên những kỳ tích mới của dân tộc mà Nhân dân chính là trung tâm, là chủ thể được thụ hưởng thành quả từ các phong trào thi đua.
Sáng 9-2, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua 'Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh'; 'Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước'.
Sáng ngày 9/2, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua 'Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh'; 'Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước'. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu phát động các phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương.
Chủ trì phiên họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị sáng 31/1 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định tinh thần 'Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong' và chỉ đạo xây dựng cơ chế giao những việc khó, việc đột phá cho khu vực kinh tế tư nhân.
Chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị sáng 31/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ quan Nhà nước thực hiện 5 'thông', doanh nghiệp 5 'tiên phong', phát huy kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.
Yêu cầu kinh tế tư nhân phải tăng trưởng hai con số để tạo động lực cho nền kinh tế, Thủ tướng đồng tình với việc giao các nhiệm vụ lớn, khó, mang tính đột phá cho doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, khu vực kinh tế tư nhân cũng cần tăng trưởng ở mức tương ứng, phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân phải được khơi thông (tiếp cận bình đẳng và phát triển các nguồn lực, nguồn vốn nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn vốn xã hội); khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chia sẻ, cảm thông (để có chính sách phù hợp).
Kết luận Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Ban Chỉ đạo) vào sáng 31-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan Nhà nước thực hiện '5 thông' đối với doanh nghiệp; đồng thời doanh nghiệp thực hiện '5 tiên phong' để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng tình xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, giao việc lớn, việc khó, việc đột phá cho doanh nghiệp, điều này thể hiện lòng tin, tinh thần kiến tạo, sự đánh giá, quan tâm, trách nhiệm với doanh nghiệp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại phiên họp của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, sáng 31/1.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần 'doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng, thể chế là động lực' để kinh tế tư nhân có bước phát triển đột phá trong những năm tới đây, thực sự phát huy vai trò là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.
Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn mở ra bước chuyển có ý nghĩa chiến lược trong tư duy phát triển của đất nước. Trong kỷ nguyên vươn mình, cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam chủ động tham gia với vai trò tiên phong, thể hiện trách nhiệm của mình bằng những hành động cụ thể, cùng chung mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về cơ chế để doanh nhân xuất sắc tham gia quản trị đất nước đặt ra bài toán cân bằng giữa đổi mới và kỷ cương, mở cửa cho tinh hoa xã hội nhưng vẫn bảo đảm liêm chính quyền lực công.
Với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự đồng hành của chính quyền Thành phố và nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô sẽ tiếp tục nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò 'Kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế Thủ đô và đất nước'…
Tối 22-12, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, lễ tôn vinh Doanh nhân - Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025 đã được tổ chức. Đây là sự kiện thường niên của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Tối 22/12, tại Hà Nội, trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang long trọng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025); đồng thời tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự và phát biểu tại Lễ Tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025 với chủ đề 'Kỷ nguyên mới – Hào khí Thăng Long – Doanh nhân tiên phong'.