Phối hợp hỗ trợ để phụ nữ cao tuổi ở Gio Linh sống vui, sống khỏe

Những năm qua, Hội Người cao tuổi huyện Gio Linh phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ cao tuổi; tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế, đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội…

Tạo sân chơi bổ ích cho phụ nữ cao tuổi rèn luyện sức khỏe - Ảnh: M.Đ

Năm 2017, Hội Người cao tuổi (NCT) và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Gio Linh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020, với mục tiêu triển khai nhiều hoạt động trong phụ nữ cao tuổi với các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị; tổ chức hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ cao tuổi; tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHPN và Hội NCT từ huyện đến cơ sở không ngừng lớn mạnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHPN huyện và Hội NCT huyện đã tạo được sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, hội viên 2 hội ở cơ sở, được các cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Các hoạt động phối hợp giữa 2 hội đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ cao tuổi tham gia. Đến nay, Hội NCT huyện và Hội LHPN huyện cho đến 17/17 cấp hội xã, thị trấn cơ bản đạt các chỉ tiêu mà chương trình phối hợp ký kết đề ra.

Trong triển khai các hoạt động phối hợp, 2 hội luôn chú trọng đến từng nhóm đối tượng phụ nữ cao tuổi như nữ cao tuổi nghỉ hưu, nữ cao tuổi vùng nông thôn, nữ cao tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số… nên đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ cao tuổi tham gia. Nhiều đơn vị có tỉ lệ các bà, các mẹ tham gia tổ chức hội đạt trên 80% như các xã Hải Thái, Gio An…; nhiều địa phương có phụ nữ từ 90 tuổi trở lên vẫn nhiệt tình, hăng say tham gia các hoạt động do 2 hội tổ chức. Về việc tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ cao tuổi, đã tổ chức 8 buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe NCT; 15 buổi truyền thông về các bệnh thường gặp ở NCT và cách phòng tránh; 100% chi hội phụ nữ lồng ghép sinh hoạt chuyên đề về mẹ chồng nàng dâu, kỹ năng giáo dục con cháu… cho hơn 3.000 lượt người.

Bên cạnh đó, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” và các phong trào “Tuổi cao - gương sáng góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, góp phần vào việc nâng cao nhận thức của xã hội về hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT; động viên các bà, các mẹ tích cực tham gia đóng góp cho phong trào phụ nữ và NCT của huyện; phát huy vai trò “Tuổi cao- gương sáng”; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” là tấm gương sáng để thế hệ phụ nữ trẻ tiếp bước, noi theo.

Nhằm hỗ trợ phụ nữ cao tuổi, nhất là phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa…, các cấp hội NCT và phụ nữ đã tập trung nhiều giải pháp tìm kiếm nguồn lực, xây dựng mô hình phù hợp với nhu cầu và sức khỏe phụ nữ cao tuổi; tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ cao tuổi tham gia các chương trình vay vốn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ đó, phụ nữ cao tuổi có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Để nâng cao đời sống tinh thần, các cấp hội đã phối hợp xây dựng nhiều mô hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng phù hợp như: 2 CLB thơ, có 50 cụ tham gia; tổ chức nhiều hội diễn, hội thi văn nghệ; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện thực hiện chương trình “Nụ cười của mẹ” vào dịp 8/3, 20/10 hằng năm; nhận phụng dưỡng 4 mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, tặng quà cho 158 cụ bà cao tuổi; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.125 phụ nữ cao tuổi…

Các hoạt động TDTT được quan tâm thực hiện, được đông đảo phụ nữ cao tuổi hưởng ứng tham gia. Hiện nay, trên địa bàn huyện Gio Linh thành lập 55 CLB bóng chuyền hơi, 5 CLB dưỡng sinh, 4 CLB NCT giúp NCT, 1 CLB Phụ nữ liên thế hệ…; đồng thời tổ chức nhiều giải thể thao cho phụ nữ cao tuổi tham gia. Qua đó, khơi dậy phong trào luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe trong phụ nữ cao tuổi, với tỉ lệ luyện tập thể thao thường xuyên tăng lên đáng kể, ước tính có khoảng 30% phụ nữ cao tuổi.

Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Gio Linh Bùi Ngọc Dũng cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020 của 2 hội đã phát huy hiệu quả, huy động sự tham gia tích cực của các cấp Hội NCT và phụ nữ; thu hút ngày càng đông các tầng lớp phụ nữ cao tuổi tham gia sinh hoạt hội, phát huy vai trò, thế mạnh của phụ nữ cao tuổi trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng, củng tổ chức Hội LHPN và Hội NCT từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh. Cấp cơ sở đã tổ chức biểu dương 130 phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong phong trào tuổi cao gương sáng trên nhiều lĩnh vực; đồng thời tăng cường công tác xây dựng, giới thiệu, nhân rộng các điển hình phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực. Phát huy những kết quả đạt được, Hội NCT và Hội LHPN huyện tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp trong công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ cao tuổi như tư vấn chăm sóc sức khỏe, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; duy trì và nâng cao chất lượng các CLB NCT giúp NCT, nhất là phát triển phong trào bóng chuyền hơn trong phụ nữ cao tuổi.

Tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gắn với giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ cao tuổi; thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho phụ nữ cao tuổi; đa dạng hóa các hình thức hoạt động như sinh hoạt theo chuyên đề, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt hội NCT để triển khai các hoạt động của hội phụ nữ; chú trọng tổ chức các phong trào bề nổi để tạo chiều sâu, tạo mọi điều kiện để phụ nữ cao tuổi tham gia các hoạt động do 2 hội tổ chức; tuyên truyền, vận động, khuyến khích phụ nữ cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh…, qua đó, phát huy hơn nữa vai trò, thế mạnh của phụ nữ cao tuổi trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp sức xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Hoài Diễm Chi

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=159624&title=phoi-hop-ho-tro-de-phu-nu-cao-tuoi-o-gio-linh-song-vui-song-khoe