Phố Wall chao đảo sau cuộc họp của Fed

Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố lạm phát vẫn còn quá cao và Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

 Việc Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản đã được dự báo từ trước. Nhưng bài phát biểu của chủ tịch Fed khiến thị trường chao đảo. Ảnh: Reuters.

Việc Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản đã được dự báo từ trước. Nhưng bài phát biểu của chủ tịch Fed khiến thị trường chao đảo. Ảnh: Reuters.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/11 (theo giờ Mỹ), chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 505,44 điểm, tương đương 1,55%, còn 32.147.76. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng giảm lần lượt 96,41 điểm (2,5%) và 366 điểm (3,36%).

Trong cuộc họp chính sách ngày 2/11 (theo giờ địa phương), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2008.

Nhưng trọng tâm nằm ở việc ông Powell tuyên bố trong họp báo rằng, cuộc chiến lạm phát của họ "còn lâu mới kết thúc".

Thị trường đỏ lửa

Người đứng đầu Fed khẳng định "mức lãi suất cuối cùng (của chu kỳ tăng) sẽ cao hơn dự kiến". "Còn quá sớm để thảo luận về việc tạm dừng tăng lãi suất", ông nói thêm.

Chứng khoán Mỹ ban đầu đã đi lên sau tuyên bố kèm theo của Fed. Tại đó, ngân hàng trung ương Mỹ ám chỉ về một sự thay đổi chính sách có thể xảy ra trong tương lai.

Nhưng đà tăng nhanh chóng đảo chiều sau bài phát biểu của chủ tịch Fed.

Giọng điệu trong các bình luận của ông Powell khá "diều hâu". Điều đó có nghĩa là Fed sẽ vẫn quyết liệt trong việc chống lạm phát và lãi suất có thể tăng cao hơn dự kiến

Ông Jack McIntyre - Giám đốc danh mục đầu tư tại Brandywine Global

"Giọng điệu trong các bình luận của ông Powell khá 'diều hâu'. Điều đó có nghĩa là Fed sẽ vẫn quyết liệt trong việc chống lạm phát và lãi suất có thể tăng cao hơn dự kiến", CNBC dẫn lời ông Jack McIntyre - Giám đốc danh mục đầu tư tại Brandywine Global - bình luận.

"Không có dấu hiệu nào cho thấy Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất", vị chuyên gia nói thêm.

Trước bài phát biểu của ông Powell, giới quan sát tin rằng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 12. Theo định giá của thị trường, khả năng Fed nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 lên tới 60%.

Ngân hàng trung ương Mỹ đã tăng lãi suất cơ bản tổng cộng 3,75 điểm phần trăm kể từ đầu năm. Trong cuộc họp chính sách tháng 6, tháng 7, tháng 9 và tháng 11, Fed đều tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm.

"Trọng tâm của cuộc họp tháng 11 không phải việc tăng lãi suất, mà là tín hiệu của Fed về động thái trong tháng 12", ông Michael Gapen - chuyên gia kinh tế trưởng về Mỹ tại Bank of America - nhận định.

Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo

Các mã cổ phiếu thuộc nhóm tiêu dùng tùy ý và công nghệ thông tin bị bán tháo mạnh nhất. Giá cổ phiếu của Amazon, Netflix và Meta Platforms đều giảm gần 5%.

Cổ phiếu của hãng xe điện Tesla và Salesforce giảm lần lượt 5,6% và 6,1%.

Quyết định của Fed được đưa ra sau khi báo cáo bảng lương tư nhân của Mỹ cho thấy thị trường lao động vẫn thắt chặt, bất chấp những nỗ lực của ngân hàng trung ương Mỹ.

Theo báo cáo Việc làm Quốc gia ADP, các lĩnh vực dịch vụ, nhất là trong ngành giải trí, du lịch, nhà hàng và khách sạn, vẫn đang tuyển dụng mạnh mẽ.

Giá cổ phiếu Tesla lao dốc mạnh trong phiên giao dịch 2/11. Ảnh: Nasdaq.com.

Giá cổ phiếu Tesla lao dốc mạnh trong phiên giao dịch 2/11. Ảnh: Nasdaq.com.

Sau phiên giảm hôm 2/11, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã thấp hơn 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 và Nasdaq thiên về công nghệ lao dốc lần lượt 21,1% và 32,7%.

Nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại sau một loạt đợt tăng lãi suất của Fed. Thị trường chứng khoán lo ngại rằng nếu Fed tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến, nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ chịu sức ép lớn. Ông Gapen tại Bank of America cho rằng kinh tế Mỹ có thể rơi vào một cuộc suy thoái nhẹ trong quý I/2023.

Chứng khoán châu Á cũng đỏ lửa sau cuộc họp của Fed. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 15,53 điểm (tương đương 0,06%), chỉ số Kospi của Hàn Quốc lao dốc 0,74%. Riêng chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 481 điểm (tương đương 3,04%).

Thảo Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pho-wall-chao-dao-sau-cuoc-hop-cua-fed-post1371567.html