Phó Thủ tướng: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cần có phương án sắp xếp đảm bảo hiệu quả, phù hợp
Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần phối hợp các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty có phương án sắp xếp hiệu quả.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty diễn ra chiều 6/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc biểu dương và đánh giá cao công tác quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Ủy ban trong năm 2024.
Theo Phó Thủ tướng, qua báo cáo tổng kết công tác năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 cho thấy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trong năm 2024 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, đóng góp cho nền kinh tế đất nước khoảng 10% GDP. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty, đặc biệt là các bbộ, ngành liên quan đã có sự giúp đỡ, phối hợp để Ủy ban hoàn thành nhiệm vụ...
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc dẫn chứng, một số đơn vị đã có sự tăng trưởng rất cao như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)… đã có những nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh, có mức tăng trưởng rất cao về doanh thu và lợi nhuận.
Đến nay, công tác xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương đã đạt được những kết quả tích cực với việc vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành các kết luận về định hướng, nguyên tắc, trình tự xử lý đối với 4 dự án, doanh nghiệp: Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (Tisco 2); Dự án khai thác, tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa, Nhà máy gang thép Lào Cai (dự án VTM); Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS)... Ủy ban và các doanh nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ, có báo cáo trình Chính phủ và Bộ Chính trị về các dự án này.
Cùng với đó, theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Ủy ban đã chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty trong thi công và hoàn thành một số dự án trọng điểm của quốc gia, tiêu biểu như Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Các dự án đầu tư xây dựng: Nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng được Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty bám sát chỉ đạo.
“Đây là nét sáng tạo mới và thể hiện sự nỗ lực rất quan trọng. Thay mặt cho lãnh đạo Chính phủ, tôi xin nhiệt liệt biểu dương thành tích của Ủy ban Quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty” - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.
Bên cạnh những thành tựu, Phó Thủ tưởng Hồ Đức Phớc đã chỉ ra những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý vốn nhà nước để có biện pháp tháo gỡ.
Cụ thể, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty cần tập trung tháo gỡ, tập trung thảo luận về sự cần thiết ban hành luật, sửa đổi toàn diện và thay thế Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật 69/2014/QH13). Từ đó, nâng cao được công tác quản lý vốn đầu tư và để các doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động trong sử dụng vốn đầu tư; như vậy mới tăng sự cạnh tranh trong xu thế mới.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước.
Bên cạnh đó, theo định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, sau khi sắp xếp, sáp nhập, tổ chức bộ máy của Chính phủ giảm 5 bộ, 4 cơ quan thuộc Chính phủ để tiếp tục xây dựng bộ máy nhà nước “Tinh -Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị trong quá trình tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, thời gian tới, Ủy ban cần phối hợp với các bộ, ngành và các tập đoàn, tổng công ty để có phương án sắp xếp đảm bảo hiệu quả, phù hợp.
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhận định, năm 2024, Ủy ban đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty; khắc phục tình trạng trước đây nhiều nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa được thực hiện đầy đủ hoặc tồn đọng qua nhiều năm.
19 tập đoàn, tổng công ty cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2024; tổng giá trị vốn nhà nước được bảo toàn, phát triển. Tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, giá trị vốn đầu tư phát triển thực hiện và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên.
“Một số tập đoàn, tổng công ty đạt kim ngạch xuất nhập khẩu lớn; chưa phát sinh dự án đầu tư có nguy cơ rủi ro cao gây thua lỗ lớn, thất thoát vốn nhà nước; thể hiện rõ vai trò trong việc góp phần bảo đảm một số cân đối lớn của nền kinh tế, xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; là công cụ quan trọng để thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội” - Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh nêu rõ.
Theo Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị, Ủy ban xác định năm 2025 tới sẽ là khoảng thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.
Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là về sản xuất, thị trường, đầu tư...; tiếp tục giữ vị trí, vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng; đẩy mạnh đầu tư, phát triển, góp phần xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ về giao thông, năng lượng, công nghiệp, hạ tầng số, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn...
Đồng thời, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với đổi mới quản trị theo các chuẩn mực tiên tiến; đẩy mạnh chuyển đổi số, tham gia vào chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo điều kiện và lộ trình phù hợp.
Ủy ban cũng đồng tình và thống nhất cao chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” trong giai đoạn quan trọng phát triển đất nước để bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Theo đó, Ủy ban sẽ kết thúc hoạt động và chuyển chức năng, nhiệm vụ thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với 19 tập đoàn, tổng công ty về các bộ, cơ quan liên quan theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
“Tôi hy vọng dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty vẫn luôn nỗ lực cố gắng, phát huy tối đã năng lực, trách nhiệm để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt cơ hội để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước” - Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh nói.
Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong những năm qua. Đồng thời, tri ân những nỗ lực, tâm huyết của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty đã đóng góp vào sự phát triển chung của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.