Phó Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và kỳ vọng 'giữ cho điều diệu kỳ tồn tại lâu nhất có thể'

Tờ The Straits Times đăng tải những chia sẻ của Phó Thủ tướng Lawrence Wong trước thềm lễ nhậm chức thủ tướng Singapore vào ngày 15/5.

Nội dung phỏng vấn Phó Thủ tướng Singapore Lawrence Wong được tờ The Straits Times dẫn lại. (Ảnh chụp màn hình)

Nội dung phỏng vấn Phó Thủ tướng Singapore Lawrence Wong được tờ The Straits Times dẫn lại. (Ảnh chụp màn hình)

Lãnh đạo với "chất sắt trong người"

Tờ The Straits Times dẫn lại nội dung phỏng vấn của ông Lawrence Wong với The Economist, trong đó vị Thủ tướng Singapore tương lai cho biết sẽ đưa ra những quyết định cứng rắn nếu cần thiết, như những người tiền nhiệm đã làm.

Trả lời câu hỏi liệu ông có thấy mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ với “chất sắt trong người" hay không, ông Lawrence Wong nói: “Tôi tin rằng khi gặp khó khăn và đến lúc phải đưa ra những quyết định khó khăn, tôi sẽ làm như vậy, miễn là quyết định đó có lợi cho Singapore và người dân Singapore”.

Cụm từ “chất sắt trong người” nằm trong một phát biểu nổi tiếng của ông Lý Quang Diệu - vị thủ tướng sáng lập Singapore. Theo ông Lý Quang Diệu, phẩm chất này rất cần thiết đối với bất kỳ nhà lãnh đạo Singapore nào.

Phản biện câu hỏi về phong cách lãnh đạo áp đặt, Phó Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh: “Tôi là chính mình. Tôi lắng nghe cẩn thận quan điểm của mọi người. Khi bước vào một cuộc họp, tôi không bắt đầu cho rằng mình biết tất cả các câu trả lời. Tôi muốn hiểu biết sâu sắc của mọi người, tôi muốn có được quan điểm của mọi người, cuối cùng là suy nghĩ về điều gì sẽ mang lại những quyết định và kết quả tốt nhất cho Singapore”.

Theo ông Lawrence Wong, mặc dù một số quyết định của các nhà lãnh đạo có thể không hợp lòng số đông, nhưng chúng xuất phát từ niềm tin rằng đó là những quyết định đúng đắn. Vị Phó Thủ tướng, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính Singapore nêu các ví dụ về việc tăng thuế hàng hóa và dịch vụ gần đây từ 7% lên 9%, cũng như các hạn chế đối với việc tụ tập xã hội được áp dụng trong đại dịch Covid-19.

“Người dân Singapore có thể yên tâm rằng tôi sẽ đưa ra các quyết định vì lợi ích tốt nhất của Singapore và người dân Singapore, đồng thời giải thích cho họ lý do tại sao những quyết định khó khăn này là cần thiết”, ông Lawrence Wong nhấn mạnh.

Những kỳ vọng tương lai

Trong bài phỏng vấn, ông Lawrence Wong thừa nhận “quá trình giáo dục điển hình” của ông đã tác động đến sự tín nhiệm của cử tri, đồng thời xác nhận quyết định giữ Thủ tướng Lý Hiển Long làm Bộ trưởng cấp cao trong Nội các mới.

“Nền tảng của tôi là như vậy. Nếu điều đó hữu ích thì người Singapore đều hiểu điều đó”, ông Lawrence Wong nói.

Lớn lên trong khu nhà ở Marine Parade, ông Lawrence Wong học tại Trường Kỹ thuật Trung học Tanjong Katong gần nhà và sau đó là Cao đẳng Victoria Junior. Sau đó, ông du học ở Mỹ theo học bổng của chính phủ và bắt đầu trở thành công chức vào năm 1997.

Vị Phó Thủ tướng lưu ý rằng người Singapore là “những cử tri sáng suốt và khôn ngoan”, đồng thời chia sẻ với những kỳ vọng của người dân về một cuộc sống tốt hơn, những tiêu chuẩn tốt hơn cho bản thân và gia đình con cái. Ông hiểu rằng nếu ông và ê-kíp của ông không thể đáp ứng những kỳ vọng này và xuất hiện một ê-kíp tốt hơn, người Singapore sẽ có lựa chọn phù hợp.

Theo ông Lawrence Wong, sự hiện diện của phe đối lập trong Quốc hội vẫn tiếp tục tồn tại và Đảng Hành động Nhân dân (PAP) sẽ cần nỗ lực hơn nữa chứ không tự động trở lại nắm quyền sau cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.

“Chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức để thu hút người dân Singapore, thu hút họ tham gia vào các quyết định mà họ quan tâm sâu sắc và trong việc định hình tương lai đất nước. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu chương trình nghị sự Forward Singapore. Người Singapore cần hơn thế nữa chứ không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe họ nói”, ông Lawrence Wong chia sẻ.

Ngoài ra, ông Lawrence Wong cho biết ông sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng thư ký của PAP vào thời điểm thích hợp. Ông không đưa ra khung thời gian cho việc này, mặc dù một số nhà quan sát cho rằng động thái đó có thể diễn ra vào tháng 11 tại hội nghị hai năm một lần của đảng cầm quyền.

Khi được hỏi về di sản mà ông muốn để lại, với giả định rằng ông sẽ giữ chức vụ thủ tướng Singapore trong một thập kỷ, ông Lawrence Wong đề cao di sản của các nhà lãnh đạo tiền nhiệm. Theo Phó Thủ tướng Lawrence Wong, sự chuyển đổi của Singapore trong 60 năm qua quả thực là một điều kỳ diệu, Singapore là một quốc gia thần kỳ khi được hình thành chỉ nhờ ý chí tập thể của người dân.

Ông Lawrence Wong chia sẻ: “Thực tế chúng ta vẫn là một hòn đảo nhỏ, rất nhỏ trong một thế giới rộng lớn và nguy hiểm, điều này sẽ trở nên khó khăn hơn trong những năm tới… Nhiệm vụ của tôi là giữ cho điều kỳ diệu này tồn tại lâu nhất có thể và đảm bảo ‘đốm đỏ nhỏ bé’ của chúng ta tỏa sáng rực rỡ lâu nhất có thể”.

Thục Phương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/pho-thu-tuong-singapore-lawrence-wong-va-ky-vong-giu-cho-dieu-dieu-ky-ton-tai-lau-nhat-co-the-271279.html