Phó thủ tướng: Sách hay mà không đến tay người dân thì đâu còn ý nghĩa

'Ngành xuất bản phải số hóa các loại sách, đưa lên không gian mạng, chuyển về vùng sâu, vùng xa để mọi người dân tiếp cận được với kho tàng kiến thức', Phó thủ tướng yêu cầu.

 Chiều tối 21/4, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã đến Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên - Huế dự lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai.

Chiều tối 21/4, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã đến Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên - Huế dự lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai.

 Phó thủ tướng nói rằng rất vui mừng khi đến tham dự sự kiện trọng đại của ngành xuất bản, được tổ chức tại thành phố Huế - một vùng đất có nhiều truyền thống lịch sử và đậm đà bản sắc Việt Nam. Nhắc lại lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Lưu Quang khẳng định sách phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Do đó, Phó thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị các cấp, các bộ ngành, cộng đồng, địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị xuất bản phát triển theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiện đại hóa.

Phó thủ tướng nói rằng rất vui mừng khi đến tham dự sự kiện trọng đại của ngành xuất bản, được tổ chức tại thành phố Huế - một vùng đất có nhiều truyền thống lịch sử và đậm đà bản sắc Việt Nam. Nhắc lại lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Lưu Quang khẳng định sách phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Do đó, Phó thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị các cấp, các bộ ngành, cộng đồng, địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị xuất bản phát triển theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiện đại hóa.

 Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, cũng nhấn mạnh gốc để phát triển sách, phát triển xuất bản là sách phải có nhiều người đọc, tức là có thị trường lớn. Mà muốn vậy, phải thực hiện khuyến đọc. "Tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, mỗi người dân chung tay phát triển văn hóa đọc", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, cũng nhấn mạnh gốc để phát triển sách, phát triển xuất bản là sách phải có nhiều người đọc, tức là có thị trường lớn. Mà muốn vậy, phải thực hiện khuyến đọc. "Tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, mỗi người dân chung tay phát triển văn hóa đọc", Bộ trưởng nhấn mạnh.

 Sau lễ khai mạc, Phó thủ tướng và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã dành phần lớn thời gian tham quan các gian hàng trưng bày sách.

Sau lễ khai mạc, Phó thủ tướng và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã dành phần lớn thời gian tham quan các gian hàng trưng bày sách.

 Ân cần thăm hỏi, động viên những người làm trong ngành xuất bản, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng nước ta đang sở hữu một kho tàng vô giá đó là những cuốn sách mang ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Ân cần thăm hỏi, động viên những người làm trong ngành xuất bản, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng nước ta đang sở hữu một kho tàng vô giá đó là những cuốn sách mang ý nghĩa lịch sử và thời đại.

 "Sách hay mà không đến tay người dân thì đâu còn ý nghĩa. Vì vậy, bên cạnh việc giữ gìn, phát huy thì ngành xuất bản phải số hóa các loại sách, đưa lên không gian mạng, chuyển về vùng sâu, vùng xa để mọi người dân tiếp cận được với kho tàng kiến thức", Phó thủ tướng yêu cầu.

"Sách hay mà không đến tay người dân thì đâu còn ý nghĩa. Vì vậy, bên cạnh việc giữ gìn, phát huy thì ngành xuất bản phải số hóa các loại sách, đưa lên không gian mạng, chuyển về vùng sâu, vùng xa để mọi người dân tiếp cận được với kho tàng kiến thức", Phó thủ tướng yêu cầu.

 Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất Bản Việt Nam, cho biết Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai được tổ chức tại cố đô Huế, cũng như khắp mọi miền Tổ quốc thực sự phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống: Tôn vinh sách và những người làm sách, phát triển phong trào đọc sách.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất Bản Việt Nam, cho biết Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai được tổ chức tại cố đô Huế, cũng như khắp mọi miền Tổ quốc thực sự phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống: Tôn vinh sách và những người làm sách, phát triển phong trào đọc sách.

 Sau khi tham quan các gian hàng trưng bày thì tiết trời ở TP Huế bắt đầu xuất hiện những cơn mưa nặng hạt. Tuy vậy, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vẫn nán lại để ký tên vào những cuốn sách quý để tặng người dân và các bạn học sinh, sinh viên có mặt tại lễ khai mạc.

Sau khi tham quan các gian hàng trưng bày thì tiết trời ở TP Huế bắt đầu xuất hiện những cơn mưa nặng hạt. Tuy vậy, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vẫn nán lại để ký tên vào những cuốn sách quý để tặng người dân và các bạn học sinh, sinh viên có mặt tại lễ khai mạc.

 Trực tiếp tặng sách cho các bạn trẻ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng căn dặn thế hệ sinh viên phải trau dồi kiến thức thông qua việc nghiên cứu, đọc sách. “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”; “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”; “Tri thức là vốn quý của dân tộc. Ở các nước như thế, ở Việt Nam càng như thế”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một lời căn dặn đến các bạn trẻ.

Trực tiếp tặng sách cho các bạn trẻ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng căn dặn thế hệ sinh viên phải trau dồi kiến thức thông qua việc nghiên cứu, đọc sách. “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”; “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”; “Tri thức là vốn quý của dân tộc. Ở các nước như thế, ở Việt Nam càng như thế”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một lời căn dặn đến các bạn trẻ.

 Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết địa phương đã triển khai Đề án thiết lập và phát triển Tủ sách Huế nhằm tạo nên một thương hiệu sách mang đậm dấu ấn Huế, góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa Huế qua sách. Đến nay, Tủ sách Huế đã hình thành được 9 xuất bản phẩm. Trong ảnh là đại diện ban tổ chức tặng sách cho đại diện Tủ sách Huế.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết địa phương đã triển khai Đề án thiết lập và phát triển Tủ sách Huế nhằm tạo nên một thương hiệu sách mang đậm dấu ấn Huế, góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa Huế qua sách. Đến nay, Tủ sách Huế đã hình thành được 9 xuất bản phẩm. Trong ảnh là đại diện ban tổ chức tặng sách cho đại diện Tủ sách Huế.

 Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023 diễn ra từ 21/4-25/4. Theo ghi nhận của Zing, chỉ tính riêng hôm qua (21/4), hàng nghìn lượt người dân và du khách đã đến tham quan, mua sách. Nhiều người dân ở Thừa Thiên - Huế cho biết đây là dịp họ được tiếp cận những kho tàng kiến thức, cơ hội giao lưu với các tác giả nổi tiếng.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023 diễn ra từ 21/4-25/4. Theo ghi nhận của Zing, chỉ tính riêng hôm qua (21/4), hàng nghìn lượt người dân và du khách đã đến tham quan, mua sách. Nhiều người dân ở Thừa Thiên - Huế cho biết đây là dịp họ được tiếp cận những kho tàng kiến thức, cơ hội giao lưu với các tác giả nổi tiếng.

 Trong số hàng nghìn người đến với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai, phần đông là giới trẻ. Ngoài việc tham quan, nhiều bạn còn mua các cuốn sách để đọc và tặng người thân, bạn bè.

Trong số hàng nghìn người đến với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai, phần đông là giới trẻ. Ngoài việc tham quan, nhiều bạn còn mua các cuốn sách để đọc và tặng người thân, bạn bè.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pho-thu-tuong-sach-hay-ma-khong-den-tay-nguoi-dan-thi-dau-con-y-nghia-post1424257.html