Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện An Dương

Sáng 2.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các ĐBQH: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến và các ĐBQH thành phố Hải Phòng đã TXCT huyện An Dương báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV.

Buổi TXCT được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại điểm cầu Nhà văn hóa huyện An Dương và trực tuyến tại 16 điểm cầu các xã, thị trấn.

Cùng dự buổi tiếp xúc có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Vũ Thanh Chương.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Tham gia ý kiến thảo luận tâm huyết, chất lượng cao

Báo cáo tại buổi TXCT về Kết quả Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Lã Thanh Tân cho biết: Sau 27 ngày rưỡi ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động, khẩn trương và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả: xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng Lã Thanh Tân báo cáo tại buổi tiếp xúc cử tri

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng Lã Thanh Tân báo cáo tại buổi tiếp xúc cử tri

Theo đó, các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua như: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi)… Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Quốc hội cho ý kiến vào các dự án luật: Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Với tinh thần trách nhiệm, tại Kỳ họp thứ Bảy, các ĐBQH thành phố Hải Phòng đã nghiêm túc tham gia đầy đủ các phiên họp, chủ động nghiên cứu tài liệu tham gia ý kiến thảo luận tâm huyết, chất lượng cao vào các nội dung của kỳ họp. Tại kỳ họp, đã có 10 lượt đại biểu đăng ký thảo luận tại hội trường. Trong đó: phát biểu trực tiếp 8 lần và 2 lần gửi ý kiến bằng văn bản đến Tổng Thư ký Quốc hội do hết thời gian thảo luận tại Hội trường; có 22 lượt đại biểu phát biểu tại Tổ. Các ý kiến phát biểu luôn bám sát thực tiễn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố; nêu rõ những vướng mắc, bất cập từ chính sách, pháp luật, những vấn đề "nóng" cử tri quan tâm đã được các ĐBQH thành phố chuyển tải kịp thời tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Ủng hộ thành lập thí điểm khu thương mại tự do

Qua nghe báo cáo Kết quả Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, cử tri huyện An Dương bày tỏ rất vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, ĐBQH ngày càng đổi mới, phát huy dân chủ. Kỳ họp đã tiến hành những nội dung quan trọng như bầu Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; thông qua và cho ý kiến vào nhiều dự án luật quan trọng. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn đi thẳng vào vấn đề, có nhiều giải pháp, chương trình hành động giải quyết các vấn đề quan trọng của đất nước và những vấn đề đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm.

Cử tri phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Cùng với đó, cử tri kiến nghị nhiều nội dung thiết thực. Trong đó, cử tri Hoài Viết Thảo (huyện An Dương) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm thông qua các Đề án: sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường, thành lập quận An Dương và điều chỉnh địa giới hành chính huyện để mở rộng quận Hồng Bàng; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025 để chuẩn bị điều kiện tốt nhất tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Cử tri Nguyễn Văn Hoàn kiến nghị Quốc hội ủng hộ thành lập thí điểm khu thương mại tự do tại Hải Phòng với những cơ chế, chính sách thí điểm vượt trội, đột phá nhằm thu hút các tập đoàn trên thế giới đặt trụ sở hay văn phòng cấp vùng của các công ty vận tải, hãng tàu, logistics; phát triển thí điểm mô hình Trung tâm logistics phân phối để xuất khẩu hàng hóa xuất khẩu trong khu vực vào các thị trường tiêu thụ.

Cử tri phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Phản ánh tình trạng hệ thống đê nhiều khu vực trong huyện An Dương đã xuống cấp, việc di chuyển trên mặt đê phục vụ công tác kiểm tra đê, công tác ứng phó xử lý các tình huống về phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Cử tri Nguyễn Văn Thứ (xã An Hưng) kiến nghị Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư nâng cấp đê quốc gia xuống cấp, cứng hóa mặt đê toàn tuyến để đáp ứng hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn. Đặc biệt giai đoạn hiện nay quá trình biến đổi khí hậu, nước biển dâng diễn ra phức tạp, khó dự báo.

Bên cạnh đó, cử tri còn kiến nghị nhiều ý kiến như: xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đồng bộ chia sẻ, quản lý, sử dụng dữ liệu dùng chung trong công tác chuyển đổi số; đề nghị quy định bắt buộc có chứng chỉ kỹ năng đối với người điều khiển phương tiện giao thông dưới 18 tuổi…

Có chính sách riêng thu hút nhân lực chuyên môn về chuyển đổi số

Phát biểu tại buổi TXCT, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, tự hào khi trong mọi hoàn cảnh khó khăn Hải Phòng luôn có sự bứt phá mạnh mẽ. Tất cả các lĩnh vực đều phát triển khá đồng đều như: công nghiệp mạnh mẽ, nông nghiệp phát triển... tạo điều kiện, dư địa để thành phố phát triển. Hải Phòng luôn đạt top 5, 6 trên nhiều chỉ số. 6 tháng đầu năm 2024, các chỉ số cơ bản (phát triển công nghiệp, thu hút FDI...) của thành phố đều tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt, đã hoàn thành nhiều nội dung theo tinh thần Nghị quyết Đảng bộ thành phố, trong đó có việc chuẩn bị đưa huyện An Dương lên quận, thành lập thành phố Thủy Nguyên, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tuy nhiên theo báo cáo, GRDP chưa đạt kế hoạch (ước tăng 10,32% so với cùng kỳ năm trước nhưng kế hoạch năm 2024 tăng 11,50% - 12%), giải ngân đầu tư công chưa đạt kế hoạch… Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp…

Đối với huyện An Dương, Phó Thủ tướng chúc mừng huyện sắp lên quận, khi đó vị thế hình ảnh của huyện được nâng lên, được đầu tư, người dân được thụ hưởng cơ sở hạ tầng khang trang, thiết chế văn hóa nhiều hơn…

Đối với các kiến nghị của cử tri, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tiếp thu và giải đáp làm rõ. Theo đó, với đề xuất thành lập thí điểm Khu thương mại tự do tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng cho biết sau khi thành phố sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 35 của Quốc hội về phát triển thành phố Hải Phòng sẽ được thực hiện. Việc phê duyệt Khu kinh tế ven biển, hiện Bộ Kế hoạch và đầu tư đang lấy ý kiến các bộ, ngành, khả năng sẽ thông qua vào tháng sau. Các chính sách, cơ chế phát triển nông nghiệp đang hoàn thiện dần với tinh thần chú trọng đầu tư...

Đối với kiến nghị có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách có chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng, Phó Thủ tướng cho rằng Hải Phòng nên có một chính sách riêng để thu hút nguồn nhân lực này. Đồng thời, tin tưởng rằng với điều kiện, tốc độ, tinh thần quyết liệt và dư địa tăng trưởng tốt, không cần chính sách đột phá, Hải Phòng vẫn có thể duy trì và phát huy hơn nữa đà tăng trưởng.

Đồng hành để hoàn thành trách nhiệm, lời hứa với cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Với mong muốn tạo diễn đàn để ĐBQH lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các đề xuất kiến nghị của cử tri, diễn đàn cho ĐBQH chuyển tải kết quả, thông tin từ hoạt động của Đoàn đến đông đảo cử tri, thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện tổ chức TXCT kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Tại huyện An Dương với 16 điểm cầu khoảng 1.000 cử tri, tin rằng sẽ lan tỏa rộng hơn rất nhiều kết quả làm việc của Quốc hội, ĐBQH, đoàn ĐBQH thành phố, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động TXCT.

Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Đối với 41 kiến nghị của huyện An Dương gửi đến Kỳ họp Quốc hội vừa qua, có 33 kiến nghị thuộc thầm quyền Trung ương, 8 kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố, Đoàn ĐBQH thành phố đã chuyển đến cơ quan thẩm quyền. Cơ bản các kiến nghị đã được bộ, ngành Trung ương, thành phố trả lời đầy đủ. Đề nghị huyện An Dương các truyển tải tinh thần, nội dung của các văn bản trả lời đến cử tri, những nội dung chưa thỏa đáng tiếp tục kiến nghị, kiên trì kiến nghị để được đáp ứng…

Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu ghi nhận các kiến nghị của cử tri và sẽ có báo cáo tổng hợp trình cơ quan thẩm quyền để xem xét giải quyết theo thầm quyền. Đồng thời, mong muốn người dân đồng hành với Đoàn ĐBQH hoàn thành ngày càng tốt hơn trách nhiệm, lời hứa với cử tri.

Kim Thu

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/pho-thu-tuong-chinh-phu-tran-luu-quang-cung-doan-dbqh-thanh-pho-hai-phong-tiep-xuc-cu-tri-huyen-an-duong-i377682/