Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn: Siết chặt quản lý tại các khu cách ly tập trung

Sáng 7/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn chủ trì buổi làm việc bàn về giải pháp quản lý khu cách ly, bảo đảm không lây nhiễm chéo đối với bệnh nhân mắc Covid-19. Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế; bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế; thành viên tiểu ban cách ly, tổ kiểm tra, giám sát các khu cách ly.

Đồng chí Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn thông tin tóm tắt tình hình dịch bệnh cũng như công tác quản lý, giám sát cách ly trên địa bàn tỉnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có hơn 3 nghìn trường hợp thuộc diện F0, 15 nghìn trường hợp F1, 80 nghìn trường hợp F2; 240 điểm cách ly y tế tập trung.

Những ngày gần đây, số ca F0 ở các điểm nóng về dịch đã giảm, tình hình dịch đã được kiểm soát. Tuy nhiên, một trong những vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cần phải làm tốt công tác quản lý cách ly tập trung. Thực tế, thời gian qua ở một số địa phương còn lơi lỏng trong công tác quản lý, giám sát, để xảy ra lây nhiễm chéo, thậm chí để F0 trốn khỏi khu điều trị.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế đưa ra giải pháp về quản lý tại khu cách ly.

Thảo luận tại buổi làm việc, các ý kiến nêu thực trạng, khó khăn, hạn chế ở các điểm cách ly tập trung hiện nay như: Thiếu nhà vệ sinh ở khu cách ly tập trung; khó khăn trong xử lý rác thải; trách nhiệm của người quản lý ở các khu cách ly chưa được đề cao, mật độ cách ly ở nhiều nơi còn dày khiến nguy cơ lây nhiễm chéo cao...

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho rằng, một trong những vấn đề then chốt là cần nâng cao trách nhiệm của người quản lý khu cách ly. Nếu người quản lý không sát sao, kiểm tra, giám sát thực tế việc ăn ở, sinh hoạt, đeo khẩu trang, giãn cách đối với các trường hợp, việc cách ly sẽ không hiệu quả. Mặt khác, phải xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định tại khu cách ly để răn đe.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh phát biểu về thực trạng quản lý cách ly ở đơn vị quân đội.

Đề cập công tác quản lý cách ly trong các doanh trại quân đội, Đại tá Nguyễn Đăng Số, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, qua kiểm tra thực tế ở nhiều điểm cách ly vẫn còn tình trạng thiếu nhà tắm, nhà vệ sinh, thiết bị khử khuẩn. Trong khi đó, số lượng người cách ly rất lớn nên cần thực hiện giãn cách, giảm mật độ và bổ sung thêm vật tư y tế ở những khu vực này.

Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế) đề xuất, cần phải phân quyền truy cập, tăng cường giám sát qua camera tại các khu cách ly ở tuyến huyện. Xây dựng quy trình tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cụ thể đối với các trường hợp cách ly. Việc thu gom, xử lý rác thải ở các khu cách ly phải được làm triệt để theo đúng quy trình.

Nhiều ý kiến đề nghị kiện toàn lại tổ kiểm tra, giám sát cách ly, bổ sung thêm lực lượng công an, quân sự, y tế... Có thể thành lập đoàn và chia thành nhiều tổ, tập trung vào điểm nóng, không dàn trải. Tiếp tục quản lý, giám sát các trường hợp sau khi hết hạn cách ly trở về địa phương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thế Tuấn cơ bản nhất trí với các đề xuất, giải pháp của các thành viên, đồng thời nhấn mạnh những việc cần làm trong thời gian tới. Theo đó, đồng chí nhất trí việc thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát các khu cách ly của tỉnh theo cơ cấu gồm 3 bộ phận: Điều hành; tổng hợp, báo cáo; kiểm tra, giám sát tại thực địa. Tổ có các lực lượng: Y tế, công an, quân sự, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn; bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế phân tích, đánh giá việc thực hiện giãn cách giữa các vùng, xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân loại các đối tượng nguy cơ cao để có biện pháp cách ly phù hợp, không để lây nhiễm chéo. Đặc biệt, việc quản lý các khu cách ly, trách nhiệm của người quản lý, nhất là công tác tuyên truyền tới những trường hợp thực hiện cách ly phải được đề cao.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Phan Thế Tuấn lưu ý cần rà soát các điểm nóng về dịch, cơ sở vật chất, trang bị vật tư y tế đáp ứng yêu cầu về cách ly. Vấn đề giãn cách ở các khu cách ly cần phải được thực hiện nghiêm, bảo đảm đúng quy định. Các phòng ở điểm cách ly nếu không bảo đảm giãn cách phải đưa đến nơi khác, thậm chí thành lập thêm điểm cách ly mới.

“Nếu không làm tốt công tác cách ly, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ trở về con số 0”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn nhấn mạnh.

Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/361726/pho-chu-tich-ubnd-tinh-phan-the-tuan-siet-chat-quan-ly-tai-cac-khu-cach-ly-tap-trung.html