Phiên họp toàn thể lần thứ nhất Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội
Chiều 18/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ nhất Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.
![Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_18_294_51509333/e043d511fb5f12014b4e.jpg)
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn
Cùng dự có Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải.
Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đã công bố 3 nghị quyết của Quốc hội Khóa XV gồm: Nghị quyết số 178/2025/QH15 thành lập các Ủy ban của Quốc hội Khóa XV; Nghị quyết số 186/2025/QH15 bầu Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội Khóa XV; Nghị quyết số 1429/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn danh sách Phó Chủ nhiệm, các Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Khóa XV.
Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng Ủy ban Công tác đại biểu đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội quyết định nâng cấp từ cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành Ủy ban của Quốc hội; đồng thời nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, phấn đấu và không ngừng phát triển của Ban Công tác đại biểu.
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Công tác đại biểu có đầy đủ 4 nhiệm vụ, quyền hạn thẩm tra, giám sát, trình dự án và kiến nghị liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước và các chính sách về đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong bối cảnh đất nước đang tiến hành cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy và đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thì yêu cầu, đòi hỏi đối với công tác cán bộ càng cao hơn, trách nhiệm càng lớn hơn bao giờ hết.
Để hoàn tốt các chức năng, nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Ủy ban Công tác đại biểu cần tập trung nghiên cứu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một cơ quan chuyên môn của Quốc hội sẽ có nhiều điểm khác so với tư cách là một cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do đó, cần nghiên cứu, tổ chức thực hiện công việc một cách xứng tầm hơn.
Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, lấy minh bạch và hiệu quả làm kim chỉ nam, bảo đảm mọi hoạt động của Ủy ban gắn liền với lợi ích của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, các thành viên Ủy ban cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan để thu thập thông tin, phản ánh và tham mưu kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chủ động, sáng tạo trong công tác nghiên cứu, đề xuất giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp lý và chính sách liên quan đến tổ chức bộ máy, chế độ chính sách của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ các quy định, yêu cầu của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ để tham mưu cho chắc, cho đúng, cho kịp thời, nhất là các định hướng của Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của chính quyền địa phương, của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND để phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử trong thời gian tới.