Phê bình… sớm

PTĐT - Chỗ anh em tôi nói thật, ông đừng giận nhé, ông phải sửa ngay cái tính nóng vội, hấp tấp khi góp ý, nhắc nhở, phê bình người khác trong các cuộc họp chi bộ đi. Chuyện chưa đâu vào đâu đã nói toạc ra khác nào 'đánh rắn động cỏ', báo động cho họ.

PTĐT - Chỗ anh em tôi nói thật, ông đừng giận nhé, ông phải sửa ngay cái tính nóng vội, hấp tấp khi góp ý, nhắc nhở, phê bình người khác trong các cuộc họp chi bộ đi. Chuyện chưa đâu vào đâu đã nói toạc ra khác nào “đánh rắn động cỏ”, báo động cho họ. Mình nắm được việc gì phải theo dõi, tìm hiểu kỹ, có chứng cứ rõ ràng và chọn đúng thời cơ, thời điểm “ra đòn” thì hiệu quả mới cao, chẳng hạn như bình xét cuối năm, đại hội chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ… Thế mới là đấu tranh phê bình triệt để, đấu tranh đến cùng, truy diệt tận gốc những khuyết điểm chứ phê bình sớm như ông thì giải quyết được gì.
- Ông nói lạ. Phê bình như thế còn đâu tính xây dựng mà là triệt hạ nhau. Những việc tôi nêu trong các buổi sinh hoạt là mang tính cảnh báo, chứ đâu đã phải khuyết điểm. Tất nhiên, mới là dấu hiệu, nhưng nếu mình không nêu ra đề phòng thì sẽ dễ mắc khuyết điểm, thậm chí nghiêm trọng. Ông còn nhớ đầu năm trước, tôi và các đảng viên trong chi bộ đã góp ý, nhắc nhở ông việc có dấu hiệu vi phạm tư cách đạo đức đảng viên, chế độ hôn nhân một vợ một chồng… Nếu chúng tôi cũng im lặng, giữ lại đợi việc nghiêm trọng rồi mới phê bình thì hậu quả sẽ như thế nào?- Anh em mình thì phải khác chứ. Mà tôi cũng đã sửa chữa, chấm dứt rồi đấy thôi…Từ câu chuyện góp ý, phê bình của hai đảng viên đã đặt ra vấn đề quan trọng về mục đích, động cơ, thái độ ứng xử với đồng chí, đồng đội trong thực hiện đấu tranh phê bình. Tự phê bình và phê bình là một vấn đề có tính nguyên tắc, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là công cụ sắc bén để giáo dục đảng viên, rèn luyện cán bộ lãnh đạo, quản lý và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng; giúp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và chủ động đấu tranh, phê phán những biểu hiện lệch chuẩn trong nội bộ Đảng.Để hoạt động này thực sự phát huy hiệu quả, mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định rõ mục đích của đấu tranh phê bình là xây dựng để giúp nhau nhận ra thiếu sót, nhược điểm đang mắc phải hoặc có nguy cơ sẽ mắc, từ đó để đồng chí mình khắc phục, sửa chữa kịp thời. Còn nếu thấy khuyết điểm mà vẫn lặng im, để ý, theo dõi, tìm sơ hở, chờ thời cơ để phanh phui, thổi phồng, làm mất uy tín của nhau thì không những trái với quan điểm của Đảng, vi phạm Điều lệ và nguyên tắc sinh hoạt Đảng, mà còn không đúng với truyền thống đạo lý nhân văn của dân tộc. Thế nên, rất cần có ý kiến phê bình sớm với động cơ trong sáng, mang tính xây dựng để giúp đồng chí, đồng đội mình kịp thời sửa chữa, chấn chỉnh các biểu hiện lệch chuẩn, giúp tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên.

Cẩm Ninh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri//chinh-tri/xay-dung-dang/sinh-hoat-tu-tuong/201906/phe-binh-som-165380