Phẫu thuật cấp cứu thành công sản phụ băng huyết do chửa vết mổ hiếm gặp

Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn đã phẫu thuật nội soi chửa vết mổ thành công cho người bệnh T.T.T, 20 tuổi, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn.

Ê kíp phẫu thuật cấp cứu nội soi xử trí chửa vết mổ cho người bệnh.

Ê kíp phẫu thuật cấp cứu nội soi xử trí chửa vết mổ cho người bệnh.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng chóng mặt, da xanh niêm mạc nhợt, nhịp tim nhanh, âm đạo có nhiều máu đỏ tươi lẫn máu cục, cổ tử cung hở, thân tử cung to hơn bình thường, ấn đau tức. Người bệnh có tiền sử mổ lấy thai 9 tháng trước đây.

Ngay khi tiếp nhận, người bệnh đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức chống choáng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Các bác sĩ Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa, thống nhất chẩn đoán băng huyết do chửa vết mổ phân độ III – IV và tiến hành chỉ định phẫu thuật cấp cứu nội soi xử trí chửa vết mổ.

Sau 1h phẫu thuật, người bệnh được lấy hoàn toàn túi thai và được làm lại vết mổ bằng phương pháp nội soi; người bệnh có sức khỏe ổn định.

Theo BS.Đinh Quang Minh Hòa, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, chửa vết mổ là bệnh lý hiếm gặp (tỉ lệ 0,5% trong các bệnh lý thai ngoài tử cung) nhưng là bệnh lý nặng nề nhất trong nhóm bệnh thai ngoài tử cung. Thai bám vết mổ cũ nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm có thể dẫn tới nhiều biến chứng nặng nề như vỡ tử cung, xuất huyết ồ ạt phải cắt tử cung và đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh. Vì vậy, phụ nữ khi đã sinh mổ lần đầu, các lần mang thai tiếp theo nên đi khám, kiểm tra thường xuyên với bác sĩ chuyên khoa để phòng tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra, hoặc điều trị sớm tránh các hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe.

Vân Anh

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/phau-thuat-cap-cuu-thanh-cong-san-phu-bang-huyet-do-chua-vet-mo-hiem-gap-211891.htm