Phát triển phong trào từ xã hội hoáTin khácCông tác dân vận tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằngĐẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhiều năm qua, Liên đoàn Cầu lông tỉnh không chỉ là một trong những liên đoàn thể thao tiêu biểu của tỉnh mà còn làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội hóa (XHH), góp phần duy trì và phát triển phong trào cầu lông trên địa bàn.

Các thành viên CLB Cầu lông khối 3, phường Vĩnh Trại tập luyện trên sân được nâng cấp từ nguồn xã hội hóa

Các thành viên CLB Cầu lông khối 3, phường Vĩnh Trại tập luyện trên sân được nâng cấp từ nguồn xã hội hóa

Tháng 4/2022, 8 vận động viên (VĐV) thuộc Liên đoàn Cầu lông tỉnh tham gia thi đấu Giải cầu lông các câu lạc bộ (CLB) mở rộng năm 2022 do Liên đoàn Cầu lông tỉnh Bắc Giang tổ chức nhằm chào mừng SEA Games 31. Toàn bộ chi phí trong quá trình tham gia giải đều từ nguồn XHH do Liên đoàn Cầu lông tỉnh vận động hỗ trợ và từ chính các VĐV đóng góp. Kết thúc giải, các VĐV trong đoàn đã giành được 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.

Chị Dương Thị Oanh, thành viên CLB Cầu lông Phòng Giáo dục và Đào tạo Hữu Lũng mở rộng cho biết: Tôi tham gia CLB từ tháng 4/2018. Sau vài năm chơi cầu lông và học hỏi nâng cao kỹ năng, vừa qua, lần đầu tiên tôi được Liên đoàn Cầu lông vận động tham dự Giải cầu lông các CLB mở rộng tại Bắc Giang. Xác định tham gia giải để có cơ hội được cọ sát, học hỏi và giao lưu nên ngoài kinh phí được Liên đoàn Cầu lông hỗ trợ, tôi cùng các VĐV đều sẵn sàng đóng góp gần 1 triệu đồng để tham gia giải.

Được biết, đây chỉ là một trong số trên 20 giải cầu lông mở rộng tại các tỉnh, khu vực và toàn quốc mà Liên đoàn Cầu lông tỉnh đưa VĐV đi thi đấu theo hình thức XHH kể từ năm 2016 tới nay. Không chỉ huy động nguồn lực XHH để đưa VĐV tham gia các giải ngoài tỉnh, khu vực và toàn quốc, từ năm 2016 đến nay, Liên đoàn Cầu lông tỉnh còn thực hiện có hiệu quả công tác XHH trong tài trợ, ủng hộ kinh phí tổ chức trên 20 giải cầu lông thường niên, giải mở rộng trên địa bàn tỉnh, mỗi giải thu hút từ 150 VĐV trở lên. Số tiền mà Liên đoàn Cầu lông đã vận động từ các nguồn lực XHH cho các hoạt động từ năm 2016 đến nay là gần 1 tỷ đồng. Cùng đó, kể từ 2016 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 100 cuộc giao lưu, giao hữu theo hình thức XHH giữa các CLB cầu lông trong tỉnh.

Ông Kiều Văn Hải, Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh cho biết: Thành lập từ năm 2005 với 10 CLB, Liên đoàn Cầu lông tỉnh không ngừng phát triển qua từng năm. Hiện nay, liên đoàn có 28 CLB thành viên. Bên cạnh việc huy động XHH từ cấp liên đoàn, chúng tôi còn tích cực vận động các CLB thành viên, các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để triển phong trào và đầu tư sân tập, trang bị dụng cụ tập luyện.

Từ sự tích cực chủ động, vận động XHH, hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 250 sân tập cầu lông, trong đó, khoảng 200 sân được đầu tư, xây dựng hoàn toàn hoặc một phần từ kinh phí XHH với chi phí mỗi sân khoảng 200 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, từ năm 2016 đến nay, các CLB còn quan tâm nâng cấp sân tập có thảm với chi phí khoảng 400 triệu đồng/sân (hiện toàn tỉnh có trên 50 sân tập có thảm).

Ông Phương Ngọc Thuyên, Trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Những năm qua, Liên đoàn Cầu lông tỉnh đã hoạt động rất tích cực trong công tác huy động nguồn lực XHH, góp phần phát triển phong trào tập luyện môn cầu lông và tổ chức thành công các giải cầu lông cấp liên đoàn. Từ năm 2016 đến nay, các VĐV cầu lông của tỉnh đã mang về 55 huy chương các loại trong các giải cầu lông mở rộng tại các tỉnh, giải khu vực và toàn quốc, tăng 25 huy chương so với giai đoạn 2009 – 2015.

Có thể thấy, với sự nỗ lực của các thành viên, Liên đoàn Cầu lông tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò trong thực hiện chủ trương XHH thể dục thể thao, góp phần tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ các hoạt động, qua đó, duy trì phong trào và nâng cao thành tích của các VĐV bộ môn cầu lông của tỉnh.

HOÀNG NHƯ

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/the-thao/510021-phat-trien-phong-trao-tu-xa-hoi-hoa.html