Phát triển mô hình chăm sóc mắt tuyến cơ sở
Nhiều xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh đang triển khai dự án 'Thúc đẩy công bằng thông qua mô hình chăm sóc mắt (CSM) tuyến cơ sở'. Các hoạt động của dự án hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ CSM công bằng cho cộng đồng dân cư, đặc biệt với nhóm yếu thế.

Khám mắt cho bệnh nhân tại TTYT khu vực Đắk Mil
Nâng cao năng lực CSM tại cơ sở y tế
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, một số trung tâm y tế (TTYT) khu vực chưa có đơn vị CSM đủ điều kiện theo Quyết định số 5669 của Bộ Y tế hướng dẫn nâng cao năng lực CSM tại cơ sở y tế tuyến huyện; bao gồm cả cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về CSM, điều trị các bệnh mắt ban đầu và các bệnh mắt gây mù lòa có thể phòng tránh được. Do đó, các TTYT thường chuyển các ca bệnh về mắt lên tuyến trên, dẫn đến việc phát sinh chi phí khi khám, chữa bệnh cho người dân.
Giai đoạn 2021 - 2025, dự án CSM tuyến huyện triển khai tại Đắk Glong, Đắk Mil, Krông Nô đã đạt nhiều kết quả tích cực. Dự án đào tạo 3 bác sĩ chuyên khoa I nhãn khoa, 3 điều dưỡng mắt, 2 kỹ thuật viên mài lắp kính và 4 kỹ thuật viên khúc xạ, vi phẫu; tổ chức 5 khóa đào tạo phẫu thuật cho 21 cán bộ y tế, 2 lớp giảng viên nguồn cho 17 cán bộ. Bên cạnh đó, hàng trăm nhân viên y tế xã, trường học được tập huấn về chăm sóc mắt, chuyển tuyến và tư vấn; các TTYT được đầu tư trang thiết bị nhãn khoa. Dự án cũng truyền thông cho hơn 11.000 học sinh, người dân; sàng lọc, khám mắt cho hơn 19.000 lượt người. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ CSM tại địa phương.
Bác sĩ CKI Nguyễn Đăng Trung - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil cho biết, dự án Nâng cao năng lực CSM đã mang lại hiệu quả rõ rệt tại địa phương. Năm 2025, đơn vị khám mắt cho 8.779 lượt bệnh nhân, vượt xa chỉ tiêu 1.667 lượt. Đồng thời hiệu quả của mô hình đến từ phương pháp tiếp cận toàn diện: đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực, tăng cường sàng lọc, hỗ trợ phẫu thuật - điều trị và đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.
Phát triển mô hình CSM tuyến cơ sở
Dự án “Thúc đẩy công bằng thông qua mô hình CSM tuyến cơ sở” tại Lâm Đồng giai đoạn 2025 - 2029 do Quỹ Fred Hollows Foundation tài trợ trị giá hơn 6,8 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại các xã: Nam Đà, Krông Nô, Nâm Nung, Quảng Phú, Đức Lập, Đắk Mil, Đắk Sắk, Đắk Song, Đức An, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Tà Đùng, Quảng Khê, Kiến Đức, Nhân Cơ, Quảng Tín và một số xã khác. Dự án nhằm giúp người dân tại địa bàn thụ hưởng, đặc biệt nhóm dân cư yếu thế, bao gồm phụ nữ, trẻ em gái, người nghèo, cận nghèo, khuyết tật, đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận các dịch vụ CSM mắt ban đầu, phòng, chống mù lòa với dịch vụ có chất lượng.
Ông Huỳnh Thanh Huynh - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Quản lý dự án tại tỉnh cho biết: “Dự án “Thúc đẩy công bằng thông qua mô hình CSM tuyến cơ sở” giai đoạn 2025 - 2029 đặt nền tảng phát triển CSM tại địa phương. Mô hình tập trung bảo đảm nhân lực, trang thiết bị, phát triển kỹ thuật, đẩy mạnh truyền thông, tổ chức sàng lọc và nâng cao chất lượng dịch vụ”.
Thời gian tới, dự án tiếp tục nâng cao năng lực CSM tại cơ sở y tế, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống mù lòa. Mục tiêu đến năm 2030: giảm tỷ lệ mù lòa xuống dưới 4/1.000 dân (dưới 12/1.000 ở người từ 50 tuổi trở lên); nâng tỷ lệ phẫu thuật đục thủy tinh thể trên 3,5/1.000 dân, trong đó trên 95% người mù do đục thủy tinh thể được thay thủy tinh thể; trên 75% người bệnh đái tháo đường được khám, theo dõi mắt; trên 95% học sinh được khám, phát hiện và chỉnh tật khúc xạ...
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phat-trien-mo-hinh-cham-soc-mat-tuyen-co-so-430995.html











