Phát triển du lịch bền vững

Sau hợp nhất, Ðồng Nai mở rộng không gian phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa - tâm linh, du lịch cộng đồng và các loại hình du lịch khác. Bên cạnh đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến giao thông kết nối liên vùng; đặc biệt là sự kiện thành lập thành phố Ðồng Nai tạo tiền đề rất quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch nói riêng trong những năm tiếp theo.

Khách du lịch trải nghiệm tắm sông và các trò chơi dưới nước tại Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng (xã Đại Phước).

Khách du lịch trải nghiệm tắm sông và các trò chơi dưới nước tại Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng (xã Đại Phước).

Với những tiềm năng nêu trên, thành phố đang tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh, mang tính tổng hợp, hướng đến chất lượng cao, đẳng cấp, có trọng tâm, trọng điểm dựa vào tiềm năng, lợi thế riêng, là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế của thành phố theo Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 20-8-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh (gọi tắt là Nghị quyết số 10).

Khai thác lợi thế địa phương

Thời gian qua, du lịch Đồng Nai có những chuyển biến khi các khu, điểm được nâng cấp, cải tạo. Một số khu, điểm nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời liên kết với các doanh nghiệp có tiềm năng để khai thác, phát triển các sản phẩm thế mạnh, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, hướng tới thu hút dòng khách quốc tế, chất lượng cao.

Điển hình như các điểm đến: Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, độc đáo về du lịch khám phá rừng. Hay như các doanh nghiệp du lịch lữ hành của Đồng Nai đã khảo sát, ký kết phát triển du lịch giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt, sự kiện Đồng Nai đón tàu du lịch quốc tế đường biển đầu tiên đã mở ra những cơ hội, tiềm năng khai thác du lịch đường biển cho Đồng Nai.

Nghị quyết số 10 đặt mục tiêu xây dựng thành phố Ðồng Nai trở thành điểm đến chất lượng, hấp dẫn và bền vững dựa trên việc khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa, tự nhiên. Tập trung phát triển các sản phẩm đẳng cấp, dịch vụ đến chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khẳng định vị thế du lịch Ðồng Nai, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Ðồng Nai trở thành địa phương trọng điểm du lịch của vùng Ðông Nam Bộ và phía Nam.

Bà Đinh Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cho biết: Vừa qua, khu bảo tồn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch sinh thái giữa khu bảo tồn và một đơn vị đối tác để nghiên cứu, khảo sát phát triển các sản phẩm du lịch mới. Đơn vị đối tác được lựa chọn có nhiều kinh nghiệm trong phát triển các sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên, luôn đề cao nguyên tắc phát triển bền vững, hạn chế tối đa tác động đến môi trường và tôn trọng các giá trị bản địa. Hai bên đã có những buổi trao đổi thẳng thắn, thống nhất quan điểm phát triển du lịch sinh thái trên cơ sở bảo tồn là nền tảng, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ tài nguyên thiên nhiên với việc khai thác các giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Khu bảo tồn kỳ vọng sự hợp tác này sẽ góp phần xây dựng những sản phẩm du lịch sinh thái có chất lượng, mang bản sắc riêng của khu bảo tồn, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, lịch sử và văn hóa của Đồng Nai đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Phù hợp quy hoạch phát triển du lịch của cả nước

Để ngành du lịch phát triển bền vững, Nghị quyết số 10 nhận định, phát triển du lịch Đồng Nai phù hợp với Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; phù hợp với Quy hoạch thành phố Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch đô thị nông thôn của các xã, phường. Quan điểm trên cũng phù hợp với quan điểm chỉ đạo chung mà Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 26). Theo đó, du lịch phải thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh; phát triển dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Ngọc Liên

Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Ngọc Liên

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, được tổ chức vào ngày 3-9, liên quan đến Nghị quyết số 26, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Phải tổ chức lại không gian và nguồn lực phát triển du lịch theo lợi ích tổng thể quốc gia. Gắn phát triển vùng, phát triển du lịch với phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phát triển du lịch phải đặt trong chiến lược phát triển đất nước và không gian kinh tế vùng, trở thành động lực tăng trưởng mới, nâng cao sức mạnh mềm; được tổ chức như một hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, liên ngành, liên vùng. Chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh. Lấy văn hóa, bản sắc, trải nghiệm làm lợi thế; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực. Tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, thị thực, hạ tầng, quản trị điểm đến, nhân lực, dữ liệu, quảng bá; hướng vào phân khúc khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Liên kết vùng phải tạo sản phẩm đặc sắc, thương hiệu chung, chuỗi giá trị thực chất. Doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, nhân dân là chủ thể; không đánh đổi di sản, bản sắc, môi trường lấy tăng trưởng trước mắt. 

Ngọc Liên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/dich-vu/202609/phat-trien-du-lich-ben-vung-6d45a75/