Phát huy vai trò nòng cốt thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số
Ngày 15-10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm và làm việc với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH). Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Báo cáo tại buổi làm việc, Thượng tá Hà Thế Xuyên - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã chủ động, sáng tạo trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là các lĩnh vực quản lý cư trú, cấp căn cước, định danh điện tử và triển khai Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia". Đơn vị đã tham mưu nhiều văn bản quan trọng, mang tính đột phá, có phạm vi chỉ đạo toàn lực lượng trong giai đoạn sau sáp nhập TP. Trong công tác đăng ký, quản lý cư trú, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thường xuyên theo dõi, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương hoàn thành các chỉ tiêu "làm sạch" dữ liệu dân cư. Đơn vị còn thực hiện hiệu quả các mô hình, sáng kiến như: "Quy trình Thư khen của Công an TP đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo", góp phần lan tỏa phong trào toàn dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
Để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã thành lập nhiều tổ công tác làm việc ngày đêm, triển khai đồng thời tại trụ sở và lưu động nhằm phục vụ người dân thuận tiện nhất. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ động tham mưu giải pháp thúc đẩy người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNeID, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng thành lập 109 "Tổ Thanh niên xung kích Đề án 06", huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên toàn thành phố tham gia hỗ trợ triển khai Đề án 06, từ tự nguyện trở thành lực lượng chuyên trách, chuyên nghiệp.
Bên cạnh công tác quản lý hành chính, lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Phòng cũng duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn. Các tổ tuần tra kiểm soát thường xuyên được triển khai, tổ chức hàng ngàn lượt tuần tra, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong đợt cao điểm và đấu tranh với tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà tập thể Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã đạt được trong thời gian qua. Giám đốc Công an TP nhấn mạnh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH là đơn vị tiếp xúc, phục vụ trực tiếp nhân dân hằng ngày, do đó hiệu quả công tác của lực lượng có ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với Công an TP.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp thăm và làm việc với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Giám đốc Công an TP yêu cầu đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, đồng thời coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cần phát huy tinh thần sáng tạo, nghiên cứu thực tiễn để biến những ý tưởng thành "sản phẩm khoa học", góp phần giảm nhân lực, tăng hiệu quả công việc.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cũng biểu dương những sáng kiến thiết thực của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH như "Quy trình Thư khen của Công an TP" và "Tổ Thanh niên xung kích Đề án 06", đánh giá đây là những mô hình tiêu biểu thể hiện sự chủ động, đổi mới trong tư duy và cách làm của cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.
Thời gian tới, Giám đốc Công an TP đề nghị Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý cư trú, cấp Căn cước, định danh điện tử, quản lý vũ khí – vật liệu nổ – công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu; đồng thời phối hợp, triển khai Chiến dịch "90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai"; tập trung củng cố lực lượng Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113 bảo đảm giữ vững ANTT, góp phần cùng toàn lực lượng Công an TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2025.