Phát huy truyền thống 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'
Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 'Mùa xuân là tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân', tết trồng cây đã trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta mỗi dịp đầu xuân mới, trở thành phong trào và nhận được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hằng năm, cứ vào dịp đầu xuân, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực, hăng hái tham gia phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng cây tại các khu vực công viên, công sở, trường học, khu dân cư…, góp phần làm đẹp cảnh quan và tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
Trong suốt gần 70 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời phát động, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã được tỉnh tổ chức, xây dựng trở thành phong trào sôi nổi và bền vững. Không chỉ tạo không khí thi đua lao động lập thành tích, phong trào còn phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ tài nguyên rừng, góp phần thực hiện thành công Đề án “Trồng mới 1 tỷ cây xanh” giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ.
Những năm qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chính quyền các cấp cùng toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng. Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng cũng như ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng. Qua đó, mỗi cá nhân, tập thể chung sức, đồng lòng tham gia trồng cây, trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc; bảo vệ và tổ chức sản xuất lâm nghiệp đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giảm nghèo, phát huy vai trò đa dụng của rừng, cải thiện môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước.
Năm 2024, với sự nỗ lực của các địa phương, toàn tỉnh trồng được 1.659 ha rừng, gồm: trồng rừng Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2021 - 2025 được 1.076,77 ha (rừng sản xuất 1.017 ha, rừng phòng hộ 59 ha); trồng mới rừng khác (các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng xóm tự đầu tư…) 120 ha (rừng sản xuất 114 ha, rừng phòng hộ 5 ha); trồng lại rừng sản xuất sau khai thác 46 ha; trồng rừng thay thế (phòng hộ) 416 ha; trồng 4.757 cây lâm nghiệp phân tán; sản lượng khai thác gỗ trên 18.173,934 m3; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,56%.
Tết trồng cây trở thành truyền thống tốt đẹp được các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh duy trì mỗi dịp đầu xuân mới.
Những cây xanh được trồng từ những năm đầu tiên của phong trào “Tết trồng cây” theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay sinh trưởng và phát triển tốt, trở thành cây có giá trị về cảnh quan môi trường tại các công trình văn hóa, các tuyến đường phố, công viên…, trở thành những tán rừng phủ xanh những khu vực từng là đất trống, đồi trọc, góp phần tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, trong lành cho địa phương, đất nước.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Công Huân cho biết: Việc hưởng ứng “Tết trồng cây” đã trở thành phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ở các cấp công đoàn trong tỉnh và là hoạt động thường niên được Liên đoàn Lao động tỉnh duy trì. Chúng tôi mong rằng “Tết trồng cây” sẽ trở hoạt động thường xuyên của đoàn viên, người lao động, trở thành phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ở tất cả các cấp công đoàn trong tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả “Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ. Gắn với đó là những hành động thiết thực của mỗi cán bộ, đoàn viên trong việc học tập và làm theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thực hiện phong trào “Tết trồng cây”, mỗi người càng thấm thía hơn lời dạy của Bác Hồ về ý nghĩa của việc trồng cây, gây rừng, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ, phát triển rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Anh Vũ Đăng Doanh, đoàn viên công đoàn Cục Thuế tỉnh chia sẻ: Năm nay là năm đầu tiên tôi tham gia chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động. Tôi thấy vui và tự hào khi trồng thêm nhiều cây xanh cho quê hương, đất nước. Và ý nghĩa hơn cả khi chúng tôi có thể thực hiện đúng theo lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.
Tết trồng cây là truyền thống tốt đẹp, là nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục được các thế hệ người Việt gìn giữ, phát huy. Đây cũng là một hành động thiết thực, hiệu quả bảo vệ môi trường, bảo vệ đất nước ngày hôm nay và mai sau đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.