Phật giáo TP.HCM có hơn 1,3 vạn Tăng Ni và gần 2.000 ngôi chùa

Từ ngày 1-7, cùng với cả nước vận hành bộ máy hành chánh mới như một dấu mốc mang tính đột phá và kiến tạo, cũng như lịch sử xây dựng và phát triển đất nước, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trên cơ sở hợp nhất từ Ban Trị sự TP.HCM cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã đi vào hoạt động.

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban Trị sự cùng với 30 vị Phó Trưởng ban; trong đó 3 vị Phó Trưởng ban Thường trực: Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Hòa thượng Thích Thiện Duyên và Thượng tọa Thích Thanh Phong; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký.

Sáng 23-7, tại Hội nghị công bố quyết định nhân sự Ban Trị sự và các ban chuyên môn trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2027. Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự TP.HCM cho biết trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, sau khi hợp nhất Ban Trị sự TP.HCM cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Ban Trị sự TP.HCM mới sẽ hướng đến vươn mình phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng là đơn vị đi đầu trong tương lai.

Sau sáp nhập và hợp nhất, Phật giáo TP.HCM mới có số lượng tự viện và Tăng Ni đứng đầu cả nước. Theo đó, tổng số tự viện trên địa bàn là 1.949 cơ sở với 13.172 Tăng Ni (TP.HCM cũ: 1.288 tự viện, 8.649 Tăng Ni; Bình Dương cũ: 221 tự viện, 755 Tăng Ni; Bà Rịa - Vũng Tàu cũ: 440 tự viện, 3.768 Tăng Ni), chiếm hơn 1/9 tự viện và hơn 1/5 số lượng Tăng Ni cả nước.

Với số lượng tự viện lớn nhất cả nước, trong đó có nhiều tổ đình lớn, các tự viện là di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đặc biệt quan trọng với các hoạt động Phật sự đa dạng. Đồng thời là địa phương có số lượng Tăng Ni cao nhất cả nước, đây là nền tảng để Phật giáo TP.HCM phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, về phương diện quản lý, sau khi đồng loạt dừng hoạt động Giáo hội cấp quận/huyện, trong khi cấp cơ sở (Ban Quản trị tự viện) chưa được thành lập và đi vào hoạt động phổ biến, hình thức đại diện Ban Trị sự ở các phường xã đang tìm lối đi hiệu quả, là thách thức trước mắt mà Giáo hội cần sớm khắc phục để nối kết Phật sự, đặc biệt là trong quản lý Tăng sự, hướng dẫn Phật tử, đẩy mạnh hoằng pháp theo chủ trương chung là tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 (Ất Tỵ, 2025) này, TP.HCM mới có 76 đạo tràng an cư tập trung, với 6.935 Tăng Ni (trong đó có 2.893 Tăng, 4.042 Ni), cùng nhiều điểm an cư tại chỗ khác.

(Xem danh sách các điểm An cư kiết hạ tập trung trong file PDF theo đường dẫn sau)

TK. ACKH tập trung 2025 (ĐC mới).pdf

Lê Vũ/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/phat-giao-tphcm-co-hon-13-van-tang-ni-va-gan-2000-ngoi-chua-post76726.html